Lái xe máy phân khối lớn tông nữ lao công vỡ lá lách rồi bỏ chạy

Chị Tạ Thị Lệnh dọn vệ sinh trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, bất ngờ bị xe máy phân khối lớn, chạy với tốc độ cao hướng Hoà Lạc - Hà Nội, tông thẳng rồi bỏ chạy.

Sáng 2/3, trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Sơn, Tổ trưởng tổ sản xuất số 2 chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7), Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, chị Tạ Thị Lệnh (29 tuổi), công nhân của công ty được phân công dọn vệ sinh trên đường gom Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, vẫn đang được các bác sĩ theo dõi tại Bệnh viện 19/8”.

Hình ảnh nữ lao công sau khi bị xe máy phân khối lớn va vào. (Ảnh CACC).

 “Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ cho biết, chị Lệnh bị gãy 2 xương cẳng chân trái, vỡ lá lách độ 3. Các bác sĩ đang theo dõi lá lách trước nên chưa bó bột hay mổ gãy xương cẳng chân của nữ lao công này.

Hôm qua (1/3 - PV), chị Lệnh rất hoang mang và đau đớn, nhưng được các bác sĩ chăm sóc nên giờ đã đỡ đau và bình tĩnh hơn”, anh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ.

Theo anh Sơn, chiều 1/3, chị Lệnh đang thực hiện công việc dọn vệ ở đường gom Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, bất ngờ có xe phân khối lớn đi nhanh tông thẳng khiến chị ngã xuống va vào dải phân cách. 

Nói về hoàn cảnh gia đình, anh Nguyễn Văn Sơn cho biết: “Hai vợ chồng chị Lệnh làm công nhân môi trường nên thu nhập không cao. Giờ chị Lệnh bị thương sẽ rất khó khăn cho gia đình trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng 3 con nhỏ”.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội, đang phối hợp cùng công an các quận Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Thạch Thất… dọc tuyến Đại lộ Thăng Long truy tìm xe máy phân khối lớn gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra khoảng từ 7h40 đến 7h55 sáng 1/3, trên đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn gần gầm cầu vượt tỉnh lộ 70, quận Nam Từ Liêm.

Cơ quan công an yêu cầu lái xe ra trình diện. Đồng thời kêu gọi xe ô tô nào đi qua đoạn đường trên cung cấp camera để nhanh chóng truy tìm đối tượng gây ra vụ việc.

Tiến Dũng

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !