Kiểm tra hàng loạt ‘lò độ xe' cho quái xế ở TP.HCM

Lực lượng CSGT TP.HCM xử lý nghiêm các “lò độ xe” nhằm kéo giảm tình trạng đua xe trái phép, tụ tập gây rối trên địa bàn.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện, TP Thủ Đức để xử lý các “lò độ xe”.

Cụ thể, trong những ngày qua, các lực lượng phối hợp, do phòng PC08 chủ trì đã đồng loạt kiểm tra 11 tiệm sửa xe, nghi là “lò độ xe” và cơ sở gia công, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ cho việc "độ".

Khi kiểm tra các tiệm sửa xe, tổ công tác do phòng PC08 đã phát hiện nhiều vi phạm. Ảnh: PC08

 Tổ công tác ghi nhận, các cơ sở này có dấu hiệu kinh doanh thêm các dịch vụ "thay đổi đặc tính, kết cấu xe, độ xe" như trang bị hệ thống đo lường công suất động cơ Dynamometer (gọi tắt là Dyno) để "test xe độ". Nhiều xe mô tô đang sửa chữa có dấu hiệu "thay đổi đặc tính xe", "độ trái 62", "độ trái 65", không có lốc máy, không có số máy, không xuất trình được giấy đăng ký xe... Nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Cụ thể, tại tiệm V.N ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, tổ công tác xác định, có trang bị hệ thống Dyno để “test xe độ”, có 9 xe mô tô đang sửa chữa. Qua kiểm tra, có 2 xe hiệu Vario không có BKS, thay đổi kết cấu làm nồi; 2 xe khác không có số máy và nghi vấn đục số máy; 1 xe hiệu Dream không máy, không BKS và 3 xe thay đổi màu sơn, 1 xe sửa chữa thông thường.

Nhiều loại phụ tùng, linh kiện... không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ảnh: PC08

 Tại tiệm T.N.Q9, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, tổ công tác ghi nhận, tiệm này có trang bị hệ thống Dyno để “test xe độ”, có 7 xe mô tô đang sửa chữa. Trong đó, 1 xe thay đổi kết cấu, 2 xe qua xác minh nhanh không đúng thông tin chủ phương tiện trong giấy đăng ký xe, 5 xe xuất trình đầy đủ giấy tờ.

Hay như tại tiệm D.I cũng trang bị hệ thống Dyno để “test xe độ”, có 1 xe đang rã máy, 2 cục máy không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ngoài ra, cơ sở này cũng có nhiều vi phạm về công tác PCCC.

Tại địa bàn phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, tổ công tác phát hiện tiệm U.T-T có 8 xe đang rã máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu; 3 xe không lốc máy và 2 xe không BKS; nhiều linh kiện, phụ tùng như cục máy, khung sườn nhôm, nòng, bộ nồi, pô… không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tổ công tác làm việc với đại diện của một cơ sở. Ảnh: PC08

 Tại các tiệm sửa xe ở quận Tân Phú, quận Tân Bình, huyện Bình Chánh… tổ công tác cũng phát hiện có các trang thiết bị phục vụ “độ xe”. Nhiều xe thay đổi kết cấu và phụ tùng, linh kiện không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Phòng PC08 cho hay, sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm các "lò độ xe", cơ sở kinh doanh phụ tùng không rõ nguồn gốc, là bước đầu trong việc kéo giảm tình trạng đua xe trái phép.

Đồng thời, phòng PC08 tiếp tục cùng các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm bắt tình hình, thiết lập và triển khai các phương án ngăn chặn đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng…

Đàm Đệ

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !