Kiểm tra cửa hàng Khaisilk: Cục phó QLTT "rất buồn"

Theo đánh giá của Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, một thương hiệu lớn, nổi tiếng như Khaisilk để xảy ra tình trạng hàng giả nguồn gốc xuất xứ là hiện tượng rúng động, tổn hại đến thương hiệu Việt.

Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đầu giờ chiều nay 26/10, đội Quản lý thị trường 14 (Hà Nội) kiểm tra cửa hàng Khaisilk (113 Hàng Gai, Hoàn Kiếm) để xác minh vụ việc.

Chiều 26/10, cửa hàng Khaisilk đã đóng cửa

Chiều 26/10, rất nhiều phóng viên có mặt tại đây nhưng cửa hàng này đã đóng cửa, nhiều người dân cũng hiếu kỳ đến xem.

Ông Trần Hùng đánh giá, đây là hiện tượng rúng động bởi Khaisilk là một thương hiệu lớn, nổi tiếng từ nhiều năm nay lại xảy ra tình trạng khăn có mác Made in China, cắt nhãn mác, có dấu hiệu gian lận thương mại, hàng giả nguồn gốc xuất xứ. Những sản phẩm của Khaisilk đã đi khắp thế giới vì thế sự việc lần này là rất nghiêm trọng, tổn hại đến thương hiệu Việt.

“Với thương hiệu nổi tiếng, uy tín lớn, phải nói rất là buồn. Trên báo chí ông Khải cũng đã thừa nhận ông ấy làm giả nhãn mác. Quản lý thị trường sẽ xác minh, làm rõ, trả lời công khai trước dư luận”, ông Hùng khẳng định.

Đầu giờ chiều 26/10, Lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra cửa hàng Khaisilk

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cũng cho biết, theo Biên bản kiểm tra, thu giữ số lượng hàng có giá trị trên 30 triệu đồng có dấu hiệu vi phạm.  

“Nói đến lụa tơ tằm là nói đến Khaisilk vì đây là thương hiệu lâu năm rất nổi tiếng, rất uy tín. Xảy ra chuyện như này rất buồn, rất đáng trách, gây giảm sút niềm tin trước nhân dân với thương hiệu Việt. Cái mất lớn nhất ở đây không phải giá trị vật chất mà là thương hiệu gần như là biểu tượng quốc gia, tất cả các đoàn lễ tết, khánh tiết, ngoại giao đã đến mua các thương hiệu gốm Bát Tràng, gốm Minh Long, lụa tơ tằm Khaisilk. Mất cái đó theo tôi là tổn hại nhất”, ông Hùng nói.

Theo ông, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm xử lý vi phạm.

"Chúng tôi sẽ điều tra, xác minh xem dấu hiệu như thế nào, đủ mức hình sự thì sẽ truy tố, nếu nhẹ thì phạt hành chính", ông Hùng cho biết.

Ngay khi có thông tin phản ánh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng đã lập tức chỉ đạo ngay Cục quản lý thị trường, Cục Quản lý cạnh tranh kiểm tra, xác minh, dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, ngày 23/10, trên trang Facebook cá nhân Đặng Như Quỳnh đã phản ánh sự việc mua phải khăn lụa Khaisilk có gắn mác “Made in China".

Phụ trách cửa hàng Khaisilk Hà Nội đã khẳng định các mẫu khăn lụa công ty anh Quỳnh mua từ cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai là thuộc thương hiệu Khaisilk và khẳng định "Chất liệu khăn được làm từ 100% lụa tơ tằm".

Về nguyên nhân một chiếc khăn có hai mác Made in China và Made in Việt Nam, phía Khaisilk giải thích: do nhân viên bộ phận kho khi soạn lô hàng 60 khăn cho khách hàng vì thiếu một chiếc đã lấy ngay trên máy may đang sản xuất cho một khách hàng khác mà không kiểm tra kỹ. Đây là đơn hàng Khaisilk đang sản xuất 350 chiếc cho khách hàng tại Hồng Kông (Trung Quốc), may riêng nhãn mác "Made in China" theo yêu cầu của khách.

Tuy nhiên, sau đó, ông chủ của Khaisilk- Hoàng Khải đã lên tiếng thừa nhận việc nhập khăn Trung Quốc gắn mác Khaisilk “made in Vietnam” và xin lỗi khách hàng.

Ông Khải giải thích, vào những năm 1990, khi ngành dệt lụa của VN bị suy thoái, ông thấy sản phẩm lụa của Trung Quốc cũng rất đẹp nên tính chuyện mang về VN kinh doanh. Vì vậy, hiện sản phẩm khăn lụa nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn chiếm 50% sản phẩm khăn lụa đang kinh doanh tại các cửa hàng hệ thống Khaisilk.

Bản thân ông đã sao nhãng quản lý, sai lầm trong cách định vị sản phẩm và xuất xứ hàng hóa không rõ ràng đã dẫn đến hậu quả những ngày qua.

Về hướng giải quyết, ông Hoàng Khải cho biết sẽ thu hồi các sản phẩm đã bán ra thị trường có xuất xứ Trung Quốc nếu khách hàng có mong muốn đổi trả. Ngày 26/10, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin về vụ việc khăn lụa của Khaisilk gắn mác "Made in China".

Diệu Thùy

Thị trường phía Tây đón nguồn cung căn hộ cao cấp mới

Quy hoạch hạ tầng tiện ích hiện hữu, sản phẩm độc đáo cùng chủ đầu tư uy tín là loạt lý do các dự án chung cư mới phía tây Hà Nội đều “đắt hàng”. Kịch bản này được dự báo tiếp tục xảy ra với những tòa căn hộ cuối cùng trong đại đô thị phía tây.

6 dấu hiệu nhận biết cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng

Một trong những dấu hiệu đáng lưu tâm nhất là khi khách hàng gọi lại số điện thoại nghi ngờ lừa đảo thì không có tín hiệu hoặc rất lâu mới có tín hiệu nhưng không có người bắt máy.

Sun Urban City - giải cơn khát đô thị cao cấp cho khu vực gần phía nam Hà Nội

Với quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và hệ thống tiện ích đẳng cấp, dự án Đô thị Thời đại - Sun Urban City hứa hẹn là không gian sống văn minh, lý tưởng của người Hà Nam cũng như cư dân mới ở miền Bắc.

Sự vươn mình của Đông Nam Á và dấu ấn ngân hàng Việt

Trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune có 34 ngân hàng, riêng Việt Nam đóng góp 12 đại diện.

Từ đống vỏ sầu riêng vứt bỏ biến thành than sinh học, giấm gỗ bán giá cao

Trung Quốc đau đầu vì vỏ sầu riêng phát thải lượng CO2 khổng lồ, còn ở nước ta cả triệu tấn cũng bị vứt bỏ. Số vỏ 'trái cây tỷ đô' này đem làm than sinh học giúp giảm phát thải, đồng thời cho ra loại giấm gỗ bán với giá cao.

Hoa hậu Hà Kiều Anh lãi 900 lượng vàng trong thời gian ngắn nhờ mua bán đất

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ tự lập khi khởi nghiệp, mua đất năm 16 tuổi, chưa bao giờ thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

The Miami 5 tạo sức hút nhờ vị trí ‘siêu kết nối’

The Miami 5 - tòa tháp cuối cùng của phân khu The Miami đang thu hút sự quan tâm tại khu vực phía tây Thủ đô khi sở hữu loạt ưu thế “vàng” về vị trí.

Nở rộ phòng cho thuê cả chục người ở chung, cách nhau tấm rèm ở Hà Nội

Nhiều người hiện có xu hướng chuyển sang phòng ở ghép, thay vì thuê phòng trọ. Mô hình kiểu "ký túc xá", hay còn gọi là dormstay, giúp người thuê tiết kiệm chi phí, chỉ hết khoảng 1-1,3 triệu đồng/người/tháng.

Cát Bà hướng đến mô hình du lịch xanh, không khí thải carbon

Chiều 16/8, Công ty TNHH xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà quy mô hơn 45,7 ha, tổng mức đầu tư lên tới 12.495 tỷ đồng tại thị trấn Cát Bà.

Có gì bên trong tòa tháp ‘hot’ nhất Sun Symphony Residence Đà Nẵng?

Được ví như khán đài thưởng thức pháo hoa hạng nhất soi bóng sông Hàn, tòa S3 thuộc phân khu cao tầng dự án Sun Symphony Residence sẽ định vị phong cách sống thượng lưu mới cho cư dân tinh hoa tại Đà thành.