Kịch bản nào cho địa phương đang giãn cách xã hội thực hiện thi tốt nghiệp THPT?

Tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức bắt đầu. Vậy với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội như Bắc Giang, Nghệ An thí sinh dự thi thế nào?

Thông tin từ Bộ GD&ĐT thì năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ GD&ĐT quyết định sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Đây là đợt thi dành cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, gồm các thí sinh thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế, thí sinh cư trú trong khu vực đang bị phong tỏa, thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng để thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và những thí sinh không nằm trong diện trên vẫn dự thi đợt 1 diễn ra vào ngày 7 và 8/7.

{keywords}
Các địa phương giãn cách cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới

Trao đổi với Infonet, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, theo đúng kế hoạch thì thành phố Vinh sẽ hết thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 vào ngày 1/7. 

“Ngày 7-8/7 kỳ thi tốt nghiệp THPT mới bắt đầu, như vậy vẫn còn 1 tuần để chuẩn bị cho kỳ thi nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Như vậy, theo dự kiến toàn bộ thí sinh Nghệ An đều được dự thi theo đúng kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Về trường hợp bất khả kháng xảy ra, dịch bệnh vẫn có diễn biến căng thẳng thì Nghệ An cũng có phương án, với những thí sinh trong vùng dịch chưa thể dự thi theo thời gian tổ chức kỳ thi của Bộ GD&ĐT thì địa phương sẽ gửi thí sinh đến điểm thi ở tỉnh lân cận mà có tổ chức thi đợt 2.

Thí sinh chưa thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt đầu thì cũng không có gì phải lo lắng, trong trường hợp địa phương gửi các em đi thi ở tỉnh khác thì các em vẫn được hỗ trợ tối đa và quyền lợi luôn được đảm bảo”, ông Thành nói.

Ông Thành cũng cho biết ngay từ hồi tháng 5, Sở GD&ĐT đã yêu cầu cán bộ làm thi và học sinh không rời khỏi địa bàn của mình.

“Từ 25/6 trở đi, cứ 3 ngày, Sở GD&ĐT lại yêu cầu thống kê tình hình dịch bệnh của học sinh trên toàn tỉnh, từ 1/7 thực hiện thống kê hàng ngày để xem có trường hợp nào phải thi đợt 2 thì thông báo sớm và đảm bảo quyền lợi cho các em đó.

Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã sắp xếp để giáo viên chỉ coi thi trong huyện của mình, hạn chế di chuyển nhằm mục đích giảm nguy cơ lây nhiễm khi có dịch bệnh”, ông Thành nói.

Đến thời điểm hiện tại thì Bắc Giang cũng được coi là ổ dịch lớn, vậy tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT ở địa phương này thế nào khi một số lượng lớn cán bộ, giáo viên trong các khâu của kỳ thi đang phải cách ly nên nhân sự chuẩn bị cho kỳ thi sẽ bị thiếu hụt.

Hàng ngàn học sinh là F0, F1, F2, F3 đang bị ảnh hưởng đến chất lượng ôn tập và đến thời điểm thi có thể học sinh vẫn còn trong khu cách ly, phong tỏa.

Đại diện Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT của địa phương đã sẵn sàng với các phương án khác nhau.

Địa phương cũng sẵn sàng cho việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt thứ 2 với những thí sinh trong vùng dịch chưa thể tham gia thi ở đợt 1.

“Chúng tôi sẽ căn cứ vào số lượng thí sinh phải dự thi đợt 2 để lên phương án thi vào thời gian cũng như quy mô thế nào và tham mưu Ban chỉ đạo kỳ thi.

Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, trường học quán triệt thí sinh, người tham gia tổ chức thi nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh của ngành Y tế và hạn chế đến những nơi không thật cần thiết” đại diện Sở GD&ĐT Bắc Giang cho hay.

Năm nay, tỉnh Bắc Giang có khoảng trên 21.000 thí sinh dự thi (17.821 thí sinh giáo dục THPT, 3.191 thí sinh giáo dục thường xuyên, 628 thí sinh tự do).

Trong đó, có 6.261 (29,80%) thí sinh chỉ có nguyện vọng thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Có 14.168 (67,43%) thí sinh tham gia dự thi có nguyện vọng xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non. Có 583 (2,77%) thí sinh tham gia dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !