Hà Nội: Gần 40% học sinh sẽ 'trượt' lớp 10 công lập, 'cửa sáng' nào cho các em?

Nếu trượt kỳ thi vào các trường THPT công lập, học sinh Hà Nội vẫn có nhiều cơ hội vào các trường tư thục, các trung tâm giáo dục thường xuyên cũng như các trường nghề.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội thì dự kiến việc chấm thi lớp 10 sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6 này, ngay sau đó sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 THPT.

Sau khi có điểm thi, chậm nhất ngày 1/7 Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 tại các trường THPT không chuyên trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 4/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ họp xét duyệt và công bố điểm chuẩn bổ sung cho các trường THPT chuyên và không chuyên nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu. 

Sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, học sinh có nguyện vọng theo học bắt buộc phải xác nhận nhập học từ ngày 1 – 3/7, có thể xác nhận theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp đều được.

{keywords}
Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội, hơn 93.000 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ chỉ có 62% thí sinh đỗ vào các trường THPT công lập theo đúng chỉ tiêu. Vậy những em không may trượt lớp 10 công lập thì sẽ đi về đâu?

Chị Nguyễn Phương Oanh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết con chị thi vào trường THPT Trương Định. Sau khi thi xong con đối chiếu đáp án tham khảo cũng được tầm 7 điểm/môn.

“Với điểm số đó để đỗ vào trường theo nguyện vọng là rất khó vì năm nay theo xu thế chung đề thi được tinh giản nội dung kiến thức, nhiều giáo viên cũng nói đề dễ nên điểm sẽ cao.

Nếu như vậy, nhiều học sinh cũng sẽ có điểm số cao, với sức học ngấp nghé trung bình khá của con thì tôi lo con sẽ trượt nguyện vọng đăng ký.

Trong trường hợp trượt tôi tính đến việc cho con vào học trường THPT tư thục trên địa bàn hoặc vào các trường nghề có đào tạo cả văn hóa”, chị Oanh cho hay.

Trong khi đó, vợ chồng anh Thanh Hùng (quận Cầu Giấy) vẫn đang lo lắng dù con gái là một học sinh giỏi, con đi thi về thông báo làm bài rất tốt.

Con gái anh Hùng đăng ký nguyện vọng vào trường THPT Cầu Giấy – một trong những trường xuất sắc trong quận, năm nay đề thi dễ đồng nghĩa với việc sức cạnh tranh rất khốc liệt.

Những ngày này, vợ anh Hùng phải thường xuyên làm công tác tâm lý cho con để tránh trường hợp con không đỗ đúng nguyện vọng sẽ bị sốc.

Theo cô giáo Phí Minh Châu – giáo viên trường THPT Newton thì nếu không đỗ vào trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội học sinh vẫn sẽ có nhiều cơ hội khác như học nghề, học trường ngoài công lập. Tuy nhiên theo cô Châu quan sát, hiện tại đa số phụ huynh và học sinh vẫn chờ có kết quả kỳ thi lớp 10 rồi mới tính tiếp.

Trao đổi với Infonet, ông Lê Hồng Vũ - Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cho biết thời điểm hiện tại dù chưa công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập nhưng nếu phụ huynh quá lo lắng thì có thể cân nhắc các phương án khác.

Hiện nay phương án cho con vào các trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên cũng là những lựa chọn không tồi nếu con học không thực sự tốt. Bởi lẽ, tốt nghiệp những trường này thí sinh đồng thời vừa có bằng văn hóa vừa có bằng nghề.

Học trường tư cũng được nhưng nên lựa chọn những trường có chất lượng và bề dày lịch sử.

Thế nhưng nghịch lý là những trường tư chất lượng thì điểm chuẩn cũng cao không kém gì các trường THPT công lập. Các trường mới thành lập, chưa có nhiều kinh nghiệm, đội ngũ giáo viên chắp vá thì học phí cao, điểm đầu vào thấp... phụ huynh cần tìm hiểu kỹ về chương trình dạy học để cân nhắc”, ông Vũ nói.

Phụ huynh TP.HCM 'thở phào' khi nghe thông báo tổ chức thi vào lớp 10 sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phụ huynh TP.HCM 'thở phào' khi nghe thông báo tổ chức thi vào lớp 10 sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, sau khi tổ chức xong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, UBND TP sẽ quyết định thời gian cụ thể với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại địa phương này.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !