Không hút thuốc lá phụ nữ vẫn có thể bị ung thư
![]() |
Ở hầu hết các nước, thuốc lá là nguyên nhân của hơn 90 phần trăm ca tử vong vì ung thư phổi.
Bên cạnh đó, hút thuốc lá còn gây ra ung thư ở nhiều các phần khác như họng, thanh quản, thực quản, tuyến tuỵ, tử cung, cổ tử cung, thận, bàng quang, ruột và trực tràng.
Ở Mỹ có nhiều nghiên cứu về sự liên quan giữa sử dụng thuốc lá và ung thư đã được tiến hành, các nghiên cứu này ước tính rằng khoảng một phần ba trong tổng số người chết vì ung thư liên quan tới sử dụng thuốc lá.
Theo hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, trong khói thuốc chứa nhiều nhất độc hại và người hút thuốc lá thụ động cũng bị ảnh hưởng như hút thuốc lá bình thường.
Khí radon: Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), Radon là tác nhân gây nguy cơ ung thư hàng đầu trong các chất gây ung thư ở nhóm người không hút thuốc. Ước tính khoảng 20.000 ca tử vong vì ung thư phổi mỗi năm do tiếp xúc với khí Radon này. Trong không khí, radon ở dạng nguyên tử tự do và không gây hại, nhưng đôi khi khí radon tập trung trong những ngôi nhà được xây dựng trên nền đất có mỏ uranium tự nhiên. Nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn ở nhóm người sống nhiều năm trong một căn nhà bị nhiễm khí radon. Do khí radon không màu và không mùi, nên rất khó để phát hiện liệu nơi bạn ở có bị nhiễm khí radon hay không. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đã xuất bản cuốn cẩm nang nhỏ hướng dẫn người dân phát hiện ra khí Radon một cách dễ dàng và tiết kiệm nhất, cùng với cách thức xử lý nếu phát hiện hàm lượng Radon quá cao tại nơi mình ở.
Hút thuốc thụ động: Mỗi năm, ước tính có khoảng 3.400 thanh niên không hút thuốc tử vong vì ung thư phổi do hít phải khói thuốc thụ động. Hút thuốc lá thụ động thậm chí còn độc hại và ảnh hưởng đến sức khỏe gấp nhiều lần so với hút thuốc chủ động, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em.
Tác nhân gây ung thư tại môi trường làm việc: Khi làm việc trong môi trường nghề nghiệp, con người phải tiếp xúc với các chất gây ung thư như amiăng và khí thải động cơ diesel. Amiăng là chất được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp có nguy cơ gây ung thư màng phổi. Người thợ hít phải bụi amiăng gây xơ hóa phổi lan tỏa và dày màng phổi, sau đó dẫn đến ung thư màng phổi.
Ô nhiễm không khí: Theo WHO, mỗi năm có khoảng 223.000 ca tử vong vì ung thư phổi do ô nhiễm không khí. Khí thải ô nhiễm từ xe cộ, từ các khu công nghiệp, từ lò than tổ ong của người dân….cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi dù bạn không hút thuốc lá.
Đột biến gen: Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu nhiều hơn về nguyên nhân khiến các tế bào bình thường trở thành tế bào ung thư, và các tế bào ung thư phổi khác nhau thế nào giữa người không hút thuốc và có hút thuốc. Mới đây, một bài báo đăng trên Tạp chí nghiên cứu ung thư đưa ra kết luận về một loại đột biến gen đặc biệt xuất hiện phổ biến hơn ở những bệnh nhân ung thư phổi không hút thuốc lá so với nhóm người mắc ung thư phổi có hút thuốc lá.
Thay đổi thói quen để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh
Đàn ông hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 23 lần, còn phụ nữ hút thuốc có nguy cơ cao gấp 13 lần so với người không hút thuốc. Vì vậy hãy nói không với thuốc lá để tự giảm thiểu phần nào nguy cơ mắc căn bệnh tử thần này. Ngoài ra, một chế độ ăn uống hợp lý, nhiều hoa quả và rau xanh, ít ăn đồ ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ cũng giúp bạn tránh xa được bệnh ung thư phổi.