Khó khăn phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em DTTS
![]() |
Huyện Đăk G’long, tỉnh Đắk Nông hiện vẫn còn là một trong những địa phương nghèo, đời sống kinh tế-xã hội chưa phát triển, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn là khá cao, nhận thức về phòng chống suy dinh dưỡng còn hạn chế.
Cư dân bản địa trên địa bàn huyện chủ yếu là người M’Nông và một số đồng bào người Mạ. Ngoài ra còn có một số dân tộc thiểu số các tỉnh phía Bắc chuyển vào làm ăn sinh sống ở Đăk Glong. So với trước, tỷ lệ trẻ nhẹ cân có giảm đáng kể so với các năm nhưng tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi còn khá cao.
Bằng những giải pháp đã triển khai trong thời gian qua, tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng của huyện liên tục giảm qua các năm. Nếu từ năm 2011, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân của huyện là gần 30% thì đến hết năm 2016, tỷ lệ này đã giảm xuống còn trên 23%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi giảm từ trên 43% 2011 xuống còn gần 38%.