Khán giả 'Về nhà đi con' nổi đóa đòi tẩy chay Vũ, mắng biên kịch và cáu cả đạo diễn

Nếu như Khải đã hối cải sau khi ly hôn với Huệ, nếu như Dương đã chấp nhận xin lỗi Quốc và chị gái vì lầm tưởng thần tượng thành yêu đương đều được khán giả chấp nhận tha thứ cho nhân vật thì với Vũ, khán giả bức xúc chỉ trích "tên sở khanh không đáng được hạnh phúc".

Nếu như trong tập 63, ngỡ tưởng khán giả đã có thể cất “gạch đá” để xử Vũ (Quốc Trường) bởi thói trăng hoa khi thấy anh bỏ mặc cô bồ đứng ngơ ngác “tất tả” chạy về với vợ con.

Hơn thế, anh chàng còn học cách pha sữa, chăm con suốt đêm như một ông bố chính hiệu. Khán giả tẩy chay, "đòi" đạo diễn “cắt vai” Vũ ngay lập tức vì điều này?

Vũ gửi lời xin lỗi Thư và cậu con trai cu Bon vì đã không ở bên hai mẹ con lúc Thư sinh nở

Thế nhưng “cải tà quy chính” chẳng được bao lâu, trong tập 64 Vũ tiếp tục khiến khán giả thất vọng tràn trề khi con ốm mặc con, tên sở khanh chạy đến đón bồ - Nhã (Quỳnh Nga) chỉ sau một cú điện thoại.

Còn hốt hoảng khi Nhã nôn ra máu, sốt sắng đưa cô ta đến bệnh viện, chăm sóc ân cần mặc kệ cả bố mẹ và vợ mình đang chứng kiến.

Vũ ôm Nhã đưa đi viện tình cờ gặp bố mẹ và vợ mình đưa cu Bon đi khám

Không vì có bà Giang- mẹ Vũ “dằn mặt” thì Vũ vẫn bỏ mặc vợ con mình để chăm sóc cho cô bồ

Vũ có thể là một người con trai hiếu thảo, một người con rể tốt, một giám đốc kinh doanh tài ba nhưng chỉ riêng điểm “trăng hoa”, bồ bịch rồi so sánh vợ mình thấp kém với bồ, bỏ mặc cu Bon để đến với Nhã thì khán giả đã không thể chấp nhận yêu thương tên Vũ sở khanh này thêm một giây nào nữa.

Khán giả yêu cầu cho Vũ vào "danh sách đen" vì đã "bồ bịch" còn về trách mắng, so sánh vợ với bồ.

Trong một diễn biến tiếp, dù Thư có bị bồ "khiêu khích" khi gửi tặng hoa quả và chiếc thiệp có mùi nước hoa 212 đến tận nhà thì Vũ cũng chỉ cần nghe một câu giải thích bâng quơ của Nhã mà cho qua, chỉ quan tâm đến chuyện “yêu đương của mình” để mặc vợ mới sinh uất ức đến khóc nghẹn ở nhà.

Thư bức xúc “Tôi đã nhận đủ hoa, quả và sự khiêu khích từ cô gái khí chất của anh rồi”.

 

Tuy nhiên, bỏ mặc sự uất ức của vợ, Vũ chỉ “nhăm nhe” việc Nhã gọi mình đến khi say có phải vì yêu mình không.

 

Vợ thì nói vài câu chưa hiểu rõ đã trách đã chửi, bồ thì "Dù có chuyện gì anh cũng không bao giờ giận em cả".

Đỉnh cao nhất khiến khán giả hứa sẽ "cạch mặt Vũ" là trong preview tập 66, tên sở khanh Vũ cùng Nhã đã “qua đêm” với nhau, trao nhau nụ hôn mặn nồng đầu tiên sau nụ hôn tại quán bar. Trong khi đó, vì tâm lý bất ổn sau sinh và tình cảm với Vũ trong Thư ngày càng sâu sắc, cô đã ôm con khóc cả đêm đợi Vũ về. Khán giả xót xa thay cho Thư và lo sợ nếu Thư cứ tiếp tục chịu nhiều tổn thương, áp lực như thế này, cô sẽ rơi vào trầm cảm.

Preview Về nhà đi con tập 66: "Thư ôm con chờ chồng trong khi Vũ qua đêm với Nhã'.
 Theo hình ảnh hậu trường đã tiết lộ từ trước, đến cuối phim rất có thể Vũ và Thư quay lại với nhau. Nếu như những tập trước đó, khán giả còn mong muốn cặp đôi Vũ-Thư “nhanh nhanh chóng chóng” về sống hạnh phúc với nhau thì sau những tập gần đây, khán giả chỉ muốn Vũ “hết vai” để Thư về nhà với bố Sơn cùng Dương và chị Huệ. 

Một khán giả chia sẻ “Sau tất cả những tổn thương mà Vũ đã gây ra cho cả Nhã và Thư, anh ta không được quyền hạnh phúc, càng không có lí do để được Thư tha thứ

Khán giả bức xúc đề nghị đạo diễn "Cho Thư về với bố Sơn hộ em cái, Vũ hãm lắm rồi"

Khán giả bức xúc với Vũ không đủ, chuyển sang mắng cả biên kịch, giờ cáu luôn cả với đạo diễn và bộ phim rồi.

Tập tiếp theo Về nhà đi con sẽ được lên sóng vào tối nay 16/07, liệu Vũ có khiến khán giả thay đổi suy nghĩ hay càng phẫn nộ hơn? 

Sam
Từ khóa: Về nhà đi con Vũ và Thư diễn viên Quốc Trường tẩy chay

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !