Khai thác cát tại biển Cần Giờ: TP.HCM không cấp bất kỳ giấy phép nào!
Số cát hút tại Cần Giờ được tập kết tại TP.HCM, Long An và Đồng Nai. Hình minh họa. |
Trả lời câu hỏi này Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng khẳng định từ năm 2013 đến nay không cấp bất kỳ một giấy khai thác cát nào trên địa bàn TP.
“Dù vùng biển Cần Giờ có trữ lượng cát khai thác nhưng chúng ta cần phải giữ gìn” – ông Thắng nói và cho biết thời gian gần đây đã xử lý 32 vụ vi phạm.
Theo ông Thắng vào thứ 6 tuần này, UBND TP.HCM sẽ tổ chức họp với các tỉnh lân cận để tìm giải pháp cho vấn đề này.
“Do Cần Giờ là tuyến vận chuyển nên có trường hợp ghe từ Bến Tre qua đây thò vòi xuống hút cát” – ông Thắng nhận định, đồng thời cam kết rằng “không có chuyện chúng tôi buông lỏng quản lý”.
Riêng về nghi vấn lực lượng chức năng “bảo kê” cho hoạt động khai thác cát trái phép, Giám đốc Sở thông tin rằng: Đến nay chưa phát hiện, “nhưng nếu phát hiện sẽ kiên quyết xử lý”.
Chia sẻ sau đó Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho biết “thành phố nhận thức rằng việc khai thác cát và sử dụng tài nguyên hợp lý rất có ý nghĩa”.
“Thành phố nhìn nhận rằng, nếu không khai thác hợp lý nguồn cát hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Mỗi năm thành phố đang lún đi một chút, trong khi đó tất cả các hoạt động trên sông đều tạo ra ảnh hưởng đến hai bờ” – ông Hoan nói.
Cũng theo ông, ngay từ năm 2010, TP đã xác định rất rõ rằng sẽ hạn chế và chấm dứt khai thác cát không theo kế hoạch.
Tuy nhiên đây là một chủ trương mở nên đối với các dự án phục vụ cho chương trình, mục tiêu quan trọng của TP thì “vẫn có thể xem xét được”.
Dù vậy ông thừa nhận rằng hiện nay nguồn cát đang rất khan hiếm nên thị trường có biến động lớn, do đó một số cá nhân tổ chức đã lợi dụng vị trí giáp ranh giữa biển TP.HCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để khai thác trái phép.
“Đây là biểu hiện ngang nhiên vi phạm bất chấp các lực lượng thực thi pháp luật. Chúng ta phải có biện pháp mạnh hơn nữa, lực lượng biên phòng TP cần lập chốt kiểm tra 24/24 tại các vị trí trọng điểm. Cần Giờ phải kiểm soát chặt các bến bãi tập kết vì cuối cùng cát cũng phải vào bờ. Phải ra quân và có hành động cụ thể, phải quyết liệt chứ không thể để tình trạng này” – ông Hoan nhấn mạnh.
Trước đó, theo phóng sự điều tra của báo Thanh niên, thời gian qua tại vùng biển nói trên thường có hàng chục chiếc tàu hút cát hoạt động khi thủy triều xuống thấp. Sau đó số cát này được chuyển về các bãi tập kết tại Long An, TP.HCM, Đồng Nai và được bán để san lấp nền với giá khoảng 75.000đ/m3. Dù sự việc diễn ra khoảng hai năm qua nhưng không có cơ quan nào xử lý những đối tượng này.