Kết thúc môn Toán: Sĩ tử than đề khó
Sau khi đưa con vào phòng thi, hầu hết các phụ huynh đều sốt ruột và đứng chờ ở cổng các hội đồng thi. |
Ghi nhận tại nhiều địa điểm thi trên địa bàn TP.HCM như trường ĐH Kinh tế TP.HCM;, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Sài Gòn… khoảng 10 giờ 15 mới hết giờ thời gian làm bài thi nhưng nhiều thí sinh ra trước 30 phút.
Là người ra khỏi phòng thi sớm nhất tại Hội đồng thi trường ĐH Khoa học Tự nhiên, thí sinh Trần Anh Việt, Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) cho biết: “Đề có một số câu khó, em không làm được phần Hình học nên ra sớm, em nghĩ mình chỉ được khoảng 6 đến 7 điểm thôi. Trong phòng em có một số bạn khác làm chưa hết nhưng cũng ra sớm hơn”.
Thí sinh ồ ạt ra sớm khi mớ hết 2/3 thời gian |
Ghi nhận tại Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, vừa bước ra khỏi phòng thi, thí sinh Tuấn Anh cho biết, đề Toán năm nay khó hơn đề thi đại học năm ngoái. Tuấn Anh chỉ làm được khoảng 40% bài thi.
Trên phạm vi cả nước, có 22 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (giảm 16 trường hợp so với năm 2013), trong đó 1 em bị khiển trách; 2 em bị cảnh cáo; và 12 trường hợp bị đình chỉ đều do mang điện thoại di động vào phòng thi.
Đánh giá về đề thi năm nay, thầy Nguyễn Tần Thường, giáo viên Toán, Trường THPT Marie Curie, Q.3 nhận định, dù không phân chia ra hẳn hai phần của đề thi: phần bắt buộc, phần lựa chọn, nhưng các câu hỏi từ 1 – 6 hoàn toàn không đánh đố thí sinh, chỉ cần các em học ở mức trung bình là có thể kiếm được 5, 6 điểm.
Riêng 2 câu cuối là câu hỏi 8, 9 có tính phân loại, đánh giá sức học của thí sinh. Nội dung đề thi vẫn chỉ nhiều nhất nằm trong lớp 12, một câu số 4 có thể áp dụng chương trình lớp 11 để giải.
Tại điểm thi trường ĐH Bách khoa Hà Nội, em Nguyễn Văn Quyết (THPT Nguyễn Tất Thành, HN) cho biết: “Theo em, với đề thi Toán năm nay việc kiếm được 6-7 điểm là rất khả thi, nhưng đạt 8 điểm là khó và mức 9 đến 10 điểm là rất khó. Thời gian làm bài tất cả là 180 phút, em làm hết các câu khác mất 150 phút, còn lại tới 30 phút nhưng không làm được 2 câu cuối tí nào vì khó quá”.
Cũng gặp cảnh còn thời gian nhưng “bó tay” với 2 câu cuối, em Đinh Ngọc Minh (THPT Nguyễn Huệ, Ninh Bình) cho rằng, dù cảm giác của em đề năm nay dễ hơn năm ngoái nhưng chỉ làm được từ 70-80% đề thi. “Đề này thực sự là phân loại cao. Mấy câu đầu thì dễ quá, nhưng các câu còn lại thì lại quá khó. Em còn thời gian nhưng nghĩ mãi không ra cách làm”, Minh buồn bã.
Tại điểm thi trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG Hà Nội, Em Trần Nam Anh (Hà Nội) cho biết: "Đề thi năm nay không phân ban, nhưng phân loại thí sinh cao hơn. Đề có 9 câu, từ câu 1 đến câu 5, học sinh có phần dễ thở. Các câu còn lại khó hơn, đòi hỏi thí sinh phải có tư duy, nắm kiến thức tốt. Riêng hai câu về bất đẳng thức và giải phương trình rất khó".
Trao đổi với PV Infonet, thầy Nguyễn Cao Cường, giáo viên chuyên luyện thi môn Toán (Quận Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, đây là một đề thi có tính phân loại rất cao. Đạt 5-6 là có thể dễ, nhưng thí sinh không nắm vững kiến thức sẽ rất khó vượt qua được điểm 7. Từ 7 trở lên thực sự phải là những học sinh giỏi.
Lý giải về điều này, thầy Cường nói: “Cấu trúc đề thi năm nay khác hoàn toàn so với các năm trước. Như các năm thì thí sinh có phần lựa chọn là 3 điểm. Trước kia, phần lựa chọn riêng, thí sinh có thể chọn theo chương trình chuẩn hoặc nâng cao tùy theo những thế mạnh của mình. Nhưng năm nay đề thi ra chung các câu cho tất cả thí sinh, chứ không có sự lựa chọn nữa. Đây là điểm mới hoàn toàn, khiến thí sinh bất ngờ, không thuận lợi bởi đã quen với cấu trúc trước đây”.
Tuy nhiên, nhìn theo góc độ là đề thi ĐH thầy Cường cho rằng không quá khó bởi kiến thức trong đề thi vẫn như các năm tuy có tính phân loại rất cao. Học sinh trung bình và khá vẫn có thể kiếm được 5-6 điểm, thậm chí 7, nhưng để từ 8 trở lên thì thật sự phải là giỏi.
“Có nhiều học sinh cho rằng đề khó chỉ bởi học sinh chưa thích ứng được cấu trúc đề mới, không có sự lựa chọn khi làm bài. Đây chỉ là đề hơi khó nếu đứng trên góc độ muốn điểm cao. Ba câu cuối cùng giúp học sinh đạt điểm cao. Câu hình học giải tích phẳng là một câu của hình học lớp 10, tuy nhiên nó lại được ra theo kiểu định tính của một hình chứ không phải là bài theo dạng truyền thống.
Vì vậy, học sinh ngoài việc nắm vững kiến thức về hình học giải tích phẳng còn phải nắm vững những kiến thức hình học phẳng trước đây nữa. Còn câu giải hệ phương trình thuộc chương trình toán lớp 10 kết hợp thêm một số kiến thức của lớp 12. Với đề thi này và cách tính điểm sàn như mọi năm thì học sinh sẽ dễ dàng vượt qua mức điểm sàn với các điểm 5-6”, thầy Cường nói.
Trong khi các sĩ tử đang tập trung "vượt ải" trong phòng thi thì ở bên ngoài các vị phụ huynh cũng đang phải đối diện với một cuộc chiến về tâm lý. |
Hầu hết mọi người đều thấy hồi hộp mỏi... |
... và ngóng chờ bóng dáng con, em mình đi ra từ hội đồng thi |
Đa số các thí sinh đều cho biết, đề thi năm nay kiến thức nằm nhiều trong chương trình phổ thông. |
Hai thí sinh đầu tiên ra khỏi hội đồng thi trường Đại học Công Đoàn với vẻ mặt vui vẻ trong tiếng vỗ tay của các bạn sinh viên tình nguyện |
Đấy cũng là điều mà các vị phụ huynh đang mong đợi ngoài cổng trường |
Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Hào vẫn không khỏi lo âu khi cho biết: "Đề thi dễ thì điểm vào các trường cũng sẽ lấy cao!" |
Em Trương Minh Hằng (thí sinh dân tộc Tày) thi tại địa điểm thi trường ĐH Công Đoàn có lẽ do quá căng thẳng nên khi vừa bước ra khỏi phòng thi đã bị say nắng, ngay lập tức Hằng được các bạn sinh viên tình nguyện dìu vào chỗ mát nghỉ ngơi chờ người nhà đến đón về. |
Theo ghi nhận của PV Infonet, trong sáng nay, vẫn có một số trường hợp đáng tiếc xảy ra khi vẫn có thí sinh đến muộn và không được vào thi, phải ra về. (Trong ảnh: Thí sinh đến muộn ở trường ĐH Quốc gia). |