Kè chống sạt bờ biển 300 tỷ bị sóng đánh sụp mái, bảo hiểm trả 4 tỷ đồng

Mái kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua xã Giang Hải (Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) bị sóng đánh sụp 150m đang được gấp rút khắc phục. Kè dài 3 km tiêu tốn 300 tỷ, bảo hiểm chi trả thiệt hại 4 tỷ đồng để sửa chữa hư hỏng.

Sau khi Infonet phản ánh tình trạng dự án “Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoạn Thuận An - Tư Hiền” (Thừa Thiên – Huế) được đầu tư hơn 300 tỷ đồng đã thi công hoàn thành 95% và bị sóng đánh sụp mái hư hỏng đoạn qua xã Giang Hải, đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã phản hồi về số tiền được bảo hiểm chi trả khắc phục sự cố.

Theo đó, mái kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) bị sóng đánh sụp 150m đang được gấp rút khắc phục. Đoạn kè này bảo hiểm chỉ chi trả thiệt hại... 4 tỷ đồng để sửa chữa hư hỏng.

{keywords}
Đoạn kè bị sóng đánh sụp hư hỏng đoạn qua xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Theo chủ đầu tư là Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong quá trình thi công, năm 2020, công trình chịu sự ảnh hưởng của nhiều cơn bão (số 5, số 8 và số 9). Đặc biệt là khi cơn bão số 13 đổ bộ, mực nước biển dâng cao vượt 0,85m so với mực nước thiết kế, kém theo đó là các đợt sóng mạnh, cao vượt thiết kế rất nhiều, gây hư hỏng 2 đoạn kè dài khoảng 150m.

Đến nay, thời tiết ổn định, BQL dự án cùng với các nhà thầu khẩn trương thi công khắc phục các phần hư hỏng và gấp rút đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành tuyến kè đoạn qua xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) trước ngày 30/7/2021.

Kè chống sạt lở bờ biển hơn 300 tỷ bị sóng đánh tung: Lộ diện liên danh nhà thầu "tiết kiệm 700 triệu đồng"

Kè chống sạt lở bờ biển hơn 300 tỷ bị sóng đánh tung: Lộ diện liên danh nhà thầu "tiết kiệm 700 triệu đồng"

Kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) bị sóng đánh hư hỏng hàng loạt được thi công bởi liên danh nhiều nhà thầu. Giá trúng thầu chỉ tiết kiệm gần 700 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước.

Nói về nguyên nhân khiến kè chống sạt lở bờ biển bị sóng đánh hư hỏng, ông Văn Viết Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên – Huế cũng khẳng định do thiên tai. Ông Thành minh chứng, cơn bão số 13 năm 2020 xảy ra trùng với thời điểm có triều cường khiến sóng cao hơn đỉnh kè 4m và chân sóng đánh trùm qua thân kè, vượt tần suất tính toán gia cố chân kè bằng đá hộc (5m) nên xảy ra xói chân kè, dẫn đến sụp mái hạ lưu.

“Qua làm việc và kiểm kê phần sửa chữa hư hỏng, đơn vị bảo hiểm đã thống nhất chi trả thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra với giá trị 4 tỷ đồng”, ông Văn Viết Thành cho biết thêm.

Hà Oai

Hơn 200 công nhân môi trường đô thị nguy cơ bị sa thải vì TP thiếu tiền

Hơn 200 công nhân môi trường đô thị nguy cơ bị sa thải vì TP thiếu tiền

Nhận thông báo sẽ cắt giảm 30% phí dịch vụ môi trường năm 2021 của TP Buôn Ma Thuột, công ty môi trường đô thị Đăk Lăk dự kiến phải sa thải 200-250 công nhân.

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !