Jase Nguyễn - 'phù thủy âm thanh' bậc nhất Sài thành

DJ Jase Nguyễn là một trong những DJ nổi tiếng của Sài thành. Từng biểu diễn trước đám đông 15.000 người tại Pháp, anh còn đưa khoảng 30 tên tuổi âm nhạc quốc tế đến VN.

Với giới DJ, Jase Nguyễn không phải là một cái tên xa lạ, bởi anh là DJ bass tiên phong tại TP.HCM. Với âm hưởng flex funk, hip hop, dubstep, đôi khi lại có hơi hướng rock lấy cảm hứng từ nhạc Việt Nam truyền thống, từ năm 2007, anh cùng ban nhạc The Beats Saigon đã mang đến những đêm nhạc sôi động tại TP. Jase cũng đã giới thiệu hơn 30 tên tuổi quốc tế đến Việt Nam. Anh cũng đã từng biểu diễn trên cùng một sân khấu với các ban nhạc như Daedalus, Major Lazer và Gaslamp Killer.

Vào ngày 13/4 tới tại số 7A Nguyễn Tất Thành (Q.4, TP.HCM) cùng với những DJ hàng đầu của Sài thành, anh sẽ tổ chức ngày hội Youth Fest. Đây được xem là sự kiện lớn về nghệ thuật đường phố với sự hội tụ của những tên tuổi thuộc dòng "underground" hai miền. Youth Fest với chuỗi hoạt động bóng rổ, trình diễn thời trang đường phố và một đêm nhạc với sự tham gia của các tay chơi DJ. Trước thềm sự kiện, Jase Nguyễn đã có những chia sẻ về niềm đam mê lớn của mình.

Jase Nguyễn - 'phù thủy âm thanh' bậc nhất Sài thành - ảnh 1
DJ Jase Nguyễn tên thật là Nguyễn Thành Trung.


Đến với DJ vì... một cô gái

Jase Nguyễn chơi rất nhiều tại các buổi tiệc trong và ngoài nước. Anh là gương mặt đại diện của Việt Nam đi Canada tham gia chương trình Smirnoff night life Exchange, anh cũng từng biểu diễn trước đám đông 15.000 người tại Pháp. Nhưng anh giản dị nói: "Thành tựu lớn nhất đối với mình là làm được nhiều fan Việt mê thích dòng nhạc bass".
Jase Nguyễn cho biết, anh bắt đầu tự học làm DJ vào năm 2001, một năm sau khi anh tốt nghiệp THPT. Và ít ai biết rằng, lý do anh muốn học DJ là vì... một cô gái. Lúc còn trẻ anh muốn làm quen với một cô gái dễ thương ấy, biết được rằng cô thích nghe nhạc DJ, nên Jase tự tìm hiểu nghề này. Sau đó, câu chuyện làm quen với cô gái cũng không thành, nhưng anh lại bén duyên với DJ.

Jase kể, thời điểm đó, anh gặp rất nhiều khó khăn. Vì lúc đó không có nhiều thông tin về cách DJ như bây giờ, Youtube cũng chưa xuất hiện. Anh tự học và luyện tập đến 6 tháng mới nắm bắt được cách mix basic của DJ.

"Khó khăn lớn nhất chính là vượt qua bản thân mình, nhiều lúc thấy mình không có tiến bộ, cũng muốn bỏ học. Tuy nhiên, mình có một điểm là khá kiên trì, và thế là một ngày, phát hiện ra là mình bất đầu biết mix, hiểu được thế nào là beat - matching - khái niệm cơ bản nhất trong nghề DJ", Jase chia sẻ.

Theo nghiệp DJ, Jase chọn bass. Bởi: "Mình thích nhạc bass vì sự mạnh mẽ của nó, vì nhạc này rất "physical", tức là khi nghe trên một hệ thống âm thanh tốt, người nghe có thể có được cảm giác cái bass đập mạnh vào người mình".

Jase Nguyễn - 'phù thủy âm thanh' bậc nhất Sài thành - ảnh 2
Jase Nguyễn là một trong những DJ bass tiên phong ở TP.HCM.

Theo đuổi đam mê

Một ngày của Jase dường như gắn trọn vẹn với âm nhạc. Sáng sớm, anh thường lên mạng tải phim mới (để tối về xem), thiết kế và lên kế hoạch cho các sự kiện sắp diễn ra, trò chuyện với các nhà sản xuất nước ngoài để trao đổi kiến thức hoặc bàn việc sử dụng tác phẩm độc quyền của họ. Trong ngày, anh luôn dành 1-2 tiếng trên mạng để săn lùng nhạc mới (hoặc nhạc cũ). Và như nhiều tín đồ DJ khác, Jase dành khá nhiều thời gian để học nhạc qua kênh Youtube.

Giới trẻ hiện nay thường nghe nhạc theo xu đám đông, nhưng Jase không chơi nhạc thị trường, cũng không bao giờ chơi kiểu top 40 hay MTV. Trong 1 set nhạc anh chơi rất nhiều thể loại, bởi anh tự nhận mình là một DJ "selfish", thích chơi nhạc nào mà bản thân nghĩ là hay, "và hên là khán giả cũng nghĩ vậy", anh nói.

Với một DJ, cập nhật những bản nhạc mới, lạ là điều tiên quyết. Tuy nhiên, việc này cũng không phải dễ dàng. Giống như dubstep, mặc dù Jase đã chơi từ mấy năm trước nhưng hiện nay mới được thịnh hành tại Việt Nam. Trong khi đó, trên thế giới, dubstep bắt đầu chìm và nhạc trap lên ngôi. Đó là điều những người đi đầu về âm nhạc luôn chấp nhận, bởi theo Jase "văn hóa câu lạc bộ ở Việt Nam còn rất trẻ và chưa được phát triển như các nước ngoài, vì vậy giới trẻ cũng cập nhật nhạc chậm hơn so với thế giới".

Jase Nguyễn - 'phù thủy âm thanh' bậc nhất Sài thành - ảnh 3
Bên cạnh công việc, anh rất thích sáng tác nhạc, xem phim, thiết kế đồ họa, sưu tầm đĩa than, và chụp hình bằng máy ảnh phim.

Vì thế, để "đi kịp thời đại", một trong những việc Jase thường làm là mời DJ nổi tiếng trên thế giới đến với Việt Nam. "Lúc còn ở Sydney, mình cũng đã giới thiệu nhiều DJ nước ngoài đến với thành phố. Có thể điều đó đã trở thành thói quen của mình và khi về Việt Nam, mình rất nhớ những đêm trình diễn sôi động đó. Vì vậy mình cũng muốn chia sẻ các DJ tài năng với khán giả Việt Nam. Ban đầu, việc đưa DJ nước ngoài đến Việt Nam cũng hơi khó, vì nhạc của họ cũng quá mới và lạ so với thị trường nước ta. Nhưng cũng có điểm dễ, bởi họ từng biết đến Việt Nam qua phim tài liệu chiến tranh, nên không ít người muốn đến đất nước mình", Jase chia sẻ.

Và thế là, hàng tháng, anh thường bỏ tiền túi của mình ra để mời các DJ/nghệ sĩ nước ngoài đến Việt Nam chơi trong các quán bar nhỏ. Với công sức của anh, các tín đồ âm nhạc Sài thành đã được dịp gặp, giao lưu hoặc thưởng thức tài năng của nhà sản xuất hip hop huyền thoại DJ Premiere, nghệ sĩ electronic nổi loạn thiên tài Daedelus, các nhà sản xuất trừu tượng như Tokimonsta, Free the Robts và nhiều nghệ sĩ khác.

Dù một số sự kiện bị lỗ, anh vẫn cảm thấy vui bởi vì đã thực hiện được điều mình mong muốn. "Mình gần như phải lo mọi thứ, kiếm nhà tài trợ, làm visa, đặt khách sạn, chăm sóc họ... Nhưng thực sự mình rất thích, vì khi đến họ là một nghệ sĩ, khi đi lại là một người bạn".

Với các tín đồ nghệ thuật có tính chất bụi phủi, cá tính mạnh như DJ, hip hop... thì sự khác biệt về hình thức rất quan trọng. Jase Nguyễn thì khá đơn giản, bởi với anh, DJ là một nghề chủ yếu về âm thanh, ngoại hình không là vấn đề. Nhưng anh cũng nhìn nhận khá khách quan: "Mình cũng từng gặp nhiều DJ chú trọng ngoại hình hơn là cách đánh nhạc (đa số là nữ), đó cũng là tính cách DJ của họ. Đa số người đi club là người thích vẻ đẹp, nên một DJ có ngoại hình tốt thì thu khách hơn".

Trong tương lai, Jase cho biết anh sẽ chú trọng làm nhà sản xuất nhạc hơn. Bởi anh thích làm beats riêng của mình, Jase cũng chuẩn bị phát hành một EP ở Berlin, Đức. Và dĩ nhiên, anh sẽ tiếp tục đưa nhiều DJ quốc tế đến với Việt Nam.

Linh san

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !