Israel phê duyệt giấy phép xuất khẩu hệ thống gây nhiễu UAV cho Ukraine

Israel gần đây đã phê duyệt giấy phép xuất khẩu các hệ thống gây nhiễu chống máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine, nhằm giúp nước này chống lại các UAV mà Nga dùng trong xung đột.

 

Ảnh: Pravda

Trang Axios và Pravda dẫn lời các quan chức Israel và Ukraine cho biết như vậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Israel phê duyệt giấy phép xuất khẩu để có thể bán vũ khí cho Ukraine. 

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galland và Ngoại trưởng Eli Cohen đã phê duyệt giấy phép xuất khẩu vào giữa tháng 2 khi Israel đánh giá chính sách của nước này đối với cuộc xung đột ở Ukraine theo chỉ thị của Thủ tướng Netanyahu. Tới ngày 15/2, khi sang thăm Kiev, Ngoại trưởng Israel Cohen đã thông báo việc này cho Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. 

Theo đó, giấy phép phê duyệt cho hai công ty của Israel là Elbit và Rafael - chuyên phát triển các hệ thống chống máy bay không người lái. 

Một quan chức Ukraine cho biết, gần đây một phái đoàn của Bộ Quốc phòng Ukraine đã tới Israel để tìm hiểu về hệ thống chống UAV song không có thỏa thuận nào được ký kết. Israel đã đề xuất Ukraine mua hệ thống gây nhiễu và làm rơi UAV với phạm vi bay xa 40km. Bộ Quốc phòng Ukraine quan tâm đến các hệ thống này nhưng cho rằng chúng không quan trọng vì thứ Ukraine thực sự cần là hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, một quan chức Kiev cho biết. 

Các quan chức Israel tuyên bố việc phê duyệt giấy phép xuất khẩu không phải là một sự thay đổi trong chính sách vì các hệ thống này có bản chất phòng thủ. Và rằng, một trong những lý do nước này phê duyệt giấy phép có thể là để xem hệ thống phòng thủ hoạt động như thế nào trước máy bay không người lái của Iran.

Israel trước đây không nhiệt tình cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine vì lo ngại gây căng thẳng trong quan hệ với Nga và gây tổn hại tới lợi ích an ninh tại Syria. 

Iran thừa nhận gửi một số máy bay không người lái đến Nga trước khi xung đột nổ ra ở Ukraine, nhưng phủ nhận làm điều đó kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu. Trong khi đó, Nga phủ nhận việc sử dụng máy bay không người lái của Iran trong chiến dịch ở Ukraine.

Hoài Linh

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !