Hơn 14 triệu USD cho phòng chống ma túy
Tổng ngân sách viện trợ không hoàn lại của “Chương trình quốc gia” giai đoạn 2012-2017 là hơn 14,4 triệu USD, trong đó ngân sách đã được đảm bảo khoảng 2 triệu USD, còn lại là khoản cần vận động.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh khẳng định đây là sản phẩm chung của quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNODC. Chương trình sẽ có đóng góp tích cực thực hiện các chiến lược và mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy và tội phạm của Việt Nam.
Bà Pratibha Mehta, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, tin tưởng chương trình quốc gia này "sẽ góp phần bảo đảm an ninh, tăng cường pháp quyền, bảo vệ các thành viên dễ bị tổn thương trong xã hội”.
Tình hình buôn bán và sử dụng ma túy ở Việt Nam được cho là đang diễn ra hết sức phức tạp. Theo báo cáo của UNODC, số chủng loại chất hướng thần mới đã tăng hơn 50% (từ 166 loại tại thời điểm cuối năm 2009 lên đến 251 loại vào giữa năm 2012). Chất hướng thần mới được bán công khai. Nhiều thanh niên lầm tưởng họ đang được giải trí, chất này không mấy nguy cơ song thực tế có thể nguy hiểm hơn nhiều so với các loại ma túy truyền thống.
Tình trạng vận chuyển ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển sang nước thứ ba vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, xuất hiện một số điểm sản xuất ma túy tổng hợp dạng “đá” ở một số địa phương.
Phương thức hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và thường xuyên thay đổi để đối phó lại lực lượng chức năng. Hầu hết các thành viên trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn đều sử dụng vũ khí quân dụng, chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ.