Hội Nông dân – “bà đỡ” cho phong trào xây dựng nông thôn mới

Ông Trịnh Thế Khiết, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm, các cấp Hội đã vận động nông dân hiến trên 12.000m2 đất xây dựng nông thôn mới.

Mô hình cá lúa, vịt được nhiều hộ nông dân áp dụng mang lại nguồn thu cao

Những điển hình tiên tiến

Trong những năm qua, Hội Nông dân thành phố đã triển khai và phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện trên địa bàn nông thôn trong tất cả các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nhằm đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Với phương châm phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư, các cấp Hội đã vận động nông dân triển khai thực hiện nhiều mô hình, cách làm hay hiệu quả, thiết thực.

Đó là Hội Nông dân huyện Phúc Thọ đã triển khai mô hình thí điểm “Cánh đồng không vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật” tại xã Xuân Phú. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú cho hay, cùng với vận động nông dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, nông dân, đến nay, huyện Phúc Thọ đã có hàng nghìn hộ tự nguyện tham gia các hoạt động ở địa phương, trong đó có Đề án số 16A-UBND của UBND huyện Phúc Thọ về việc “Tăng cường công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư và hạn chế ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phúc Thọ giai đoạn 2015 - 2020”.

Đến nay, Hội Nông dân huyện Phúc Thọ đã xây dựng ở xã Xuân Phú được 10 bể chứa thuốc bảo vệ thực vật đúng quy cách, tiêu chuẩn, dễ nhận biết ở ven trục giao thông các xứ đồng không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, xa khu dân cư, thuận tiện cho việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Đây là mô hình tốt, quan trọng trong bảo vệ môi trường sống, giúp người dân hiểu và tích cực tham gia thực hiện, sau đó, huyện Phúc Thọ sẽ tiếp tục nhân rộng.

Tương tự, tại huyện Thanh Trì, hưởng  ứng "Năm trật tự văn minh đô thị 2017", Hội Nông dân huyện cũng triển khai nhiều hoạt động được Hội Nông dân thành phố đánh giá cao. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo 15/15 cơ sở hội trong toàn huyện ra quân giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các tuyến đường tự quản, bóc xóa tờ rơi, quảng cáo, rao vặt trái phép… giữ gìn cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, vận động nhân dân không đổ rác ra bờ sông Nhuệ; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn...

Còn tại Thanh Oai, các cấp Hội nông dân huyện triển khai nhiều chương trình giúp nông dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Qua quá trình vận động, cán bộ hội viên nông dân trong huyện đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa các giống cây, con có giá trị và hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất và đã đem lại hiệu quả.

Nhiều mô hình cá + lúa + vịt, mô hình trồng cây ăn quả, mô hình chăn nuôi, mô hình trồng trọt + sản xuất dịch vụ ở quy mô lớn đã được hình thành ở khắp các xã, thị trấn với 45 trang trại và hơn 400 gia trại.

Vận động bà con hiến hơn 12.000 m2 đất

Ông Trịnh Thế Khiết, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm, các cấp Hội đã vận động nông dân tham gia trồng trên 140.000 cây xanh các loại, tham gia sửa chữa 242km đường giao thông nông thôn, nạo vét 110km kênh mương nội đồng; làm mới và sửa chữa 242 cầu, cống, đóng góp hơn 5 tỷ đồng, gần 5 nghìn ngày công, hiến trên 12.000m2 đất xây dựng nông thôn mới... Những kết quả trên đã từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân.

Với những cách làm thiết thực, sáng tạo, các cấp Hội Nông dân thành phố đã khơi dậy và phát huy tiềm năng của hội viên, nông dân, góp phần quan trọng cùng với chính quyền trong việc hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Để tạo bước chuyển mới trong thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020", Hội Nông dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 54-KH/HND triển khai thực hiện chương trình.

Theo đó, các cấp Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh tuyên truyền phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh, tập trung, giá trị kinh tế cao, bền vững và an toàn thực phẩm. Phấn đấu, tăng trưởng sản xuất nông nghiệp toàn thành phố bình quân từ 3,5% đến 4% trở lên; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 250 triệu đồng/ha trở lên, trong đó, chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 25% đến 35% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. 100% cơ sở Hội xây dựng nông thôn mới xếp loại từ vững mạnh, vững mạnh điển hình trở lên. Hằng năm, có 60% đến 65% hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, cuối năm có 50% đến 55 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp...

Huyền Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !