Hiệu quả từ mô hình Trung tâm công tác xã hội Đà Nẵng
Nghề công tác xã hội đã xuất hiện 17 năm trên thế giới tuy nhiên tại Việt Nam đây được coi là nghề mới, ra đời từ năm 2010.
Tại tại Đà Nẵng, trung tâm công tác xã hội Đà Nẵng được thành lập từ tháng 3/2010. Sau 2 năm triển khai thực hiện mô hình trung tâm đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc giúp đỡ các đối tượng xã hội cả về vật chất và tinh thần cũng như đưa họ trở về cuộc sống cộng đồng.
![]() |
Một trường hợp trẻ bị tăng động đang được chuyên viên hỗ trợ điều trị tại trung tâm |
Hỗ trợ 205 trường hợp trẻ gặp khó khăn về giao tiếp, trí tuệ
Trẻ chậm phát triển trí tuệ là tình trạng trẻ có trí tuệ dưới mức trung bình, có khả năng tư duy chậm. Khả năng học tập của trẻ chậm hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Chậm phát triển kỹ năng “thích ứng” như: giao tiếp, tự chăm sóc, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, kỹ năng xã hội, tham gia cộng đồng, tự định hướng, sức khoẻ và an toàn, học tập, sở thích và việc làm.
Ông Vũ Duy – chuyên viên tại trung tâm cho biết: Nguyên nhân chậm phát triển trí tuệ rất đa dạng và thường do các yếu tố xã hội, yếu tố tình thương và yếu tố bệnh lý. Các yếu tố này có tác dụng qua lại lẫn nhau và đều có ảnh hưởng tốt hay xấu đến sự phát triển của trí tuệ cũng như khả năng thích ứng với xã hội của con người.
Những trường hợp này sau khi tiếp nhận, các cán bộ tại trung tâm sẽ tiến hành phân loại thành nhiều mức độ khác nhau bao gồm trường hợp nhẹ, trường hợp trẻ chậm phát triển ở mức độ vừa và trường hợp những trẻ có mức độ nặng hơn để dễ dàng can thiệp.
“Ngoài 3 mức độ trên còn có chậm phát triển trí tuệ không xác định mức độ. Đó là những trường hợp chắc chắn có chậm phát triển trí tuệ nhưng không thể đo lường trí tuệ được bằng các trắc nghiệm tâm lý vì người bệnh bị rối loạn nhiều hoặc không chịu hợp tác với thầy thuốc. Ở tuổi càng nhỏ, sự chẩn đoán và phân loại của chậm phát triển trí tuệ càng khó khăn trừ các trường hợp nghiêm trọng”, chuyên viên Vũ Duy cho biết.
Tư vấn 96 trường hợp liên quan đến chính sách BVCSTE
Không chỉ tư vấn, giúp đỡ trẻ gặp khó khăn về giao tiếp, trí tuệ. Trong 2 năm triển khai, trung tâm cũng tiếp nhận và tư vấn 96 trường hợp liên quan đến chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE).
Đối với 96 trường hợp trung tâm tiếp nhận, chuyên viên Vũ Duy cho biết: Khi người dân gọi điện trực tiếp hoặc đến để được hỗ trợ thường có nhiều nguyên nhân nhưng tựu chung lại có hai nguyên nhân chủ yếu sau:
Một là: Trình độ dân trí còn thấp, chưa hiểu hết về cơ chế, chính sách và các quyền được hưởng.
Hai là: Bản thân họ gặp khó khăn trong việc trình bày vấn đề với cơ sở, hơn nữa những người này họ thường có một nỗi sợ khi làm việc với các cơ quan hành chính.
Do đó, thay vì làm việc với chính quyền họ lại chọn cách liên lạc với trung tâm để nhờ từ vấn.
Cũng theo chuyên viên Vũ Duy, trong 96 trường hợp trên không có trường hợp nào trung tâm phải tiến hành can thiệp và hỗ trợ (mở hồ sơ). Thay vào đó, trung tâm tư vấn hỗ trợ, sau đó gia đình sẽ liên hệ trực tiếp đến các cơ sở để được hỗ trợ.
Theo báo cáo mới nhất, hiện nay toàn Đà Nẵng có gần 208 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 21,5% dân số (trong đó, có gần 2.500 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 1 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc thù khác…và trên 21 nghìn trẻ em thuộc diện hộ nghèo).
Thông qua các chương trình, dự án, đã có hơn 8.800 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc diện hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng với kinh phí gần 28 tỷ đồng. Các mô hình chăm sóc thay thế tập trung và thay thế tại cộng đồng cũng được triển khai đồng bộ như cho con nuôi quốc tế, con nuôi trong nước, nhận nuôi dưỡng đỡ đầu. Hiện Đà Nẵng có 442 trẻ em được chăm sóc theo mô hình này. Chương trình Bơi an toàn do tổ chức TASC tài trợ, hàng năm cũng đã trang bị kỹ năng bơi an toàn cho hơn 6 nghìn trẻ em.