Hi hữu: Du khách Nga bị cá đâm vào cổ gây liệt tứ chi

“Đây là trường hợp tổn thương tủy cổ do cá đâm rất hi hữu và là trường hợp đầu tiên BV gặp phải” – bác sĩ Tiến nói.

Ngày 15-4, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa cho biết, ê kíp bác sĩ Ngoại Cột sống của BV vừa cứu sống bệnh nhân Kalinia Oxana (du khách Nga, 44 tuổi) bị cá đâm vào cổ gây yếu và liệt tứ chi.

Hi hữu: Du khách Nga bị cá đâm vào cổ gây liệt tứ chi - ảnh 1

Xương cá được lấy ra sau khi mổ cho bệnh nhân và kết quả cận lâm sàng cho thấy xương cá đâm vào cổ, gây tổn thương tủy cổ của bệnh nhân.

Hi hữu: Du khách Nga bị cá đâm vào cổ gây liệt tứ chi - ảnh 2

Sau mổ sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Bệnh nhân Kalinia Oxana nhập viện vào chiều 13-4, trong tình trạng đau vùng cổ, liệt tay trái, liệt chân phải, rối loạn cảm giác ở thân.... Qua thăm khám, phát hiện bệnh nhân có vết thương dài khoảng 2cm ở vùng cổ trái nghi do dị vật đâm vào. Kết quả các cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị dị vật (nghi là xương cá) dài khoảng 39mm đâm qua lỗ liên hợp cột sống cổ, đi vào và chiếm 1/2 ống tủy, gây tổn thương tủy. Bệnh nhân được tiên lượng rất nặng nên được chỉ định mổ cấp cứu. Ê-kíp mổ đã tiến hành phẫu thuật lối sau để lấy dị vật và vá lại màng tủy bị rách. 

Sau mổ sức khỏe của bệnh nhân ổn định, đã cử động được chân tay. Hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi tại phòng Hồi sức Ngoại của BV. Xương cá đã được BV đưa xuống Viện Hải dương học để xác định là loại cá gì.

Được biết, ngày 13-4, chị Kalinia Oxana đến Khánh Hòa để du lịch, trưa cùng ngày, chị và chồng xuống biển (khu vực đường Phạm Văn Đồng) tắm thì bị một con cá dài khoảng 0,5m và to bằng 1/2 cổ tay đâm vào cổ. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa vào BV 22-12 và chuyển qua BVĐK tỉnh Khánh Hòa.

Theo Báo Khánh Hòa

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !