Hé lộ những kết quả đầu tiên của cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ
![]() |
Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Những kết quả đầu tiên |
Theo CNN, vào lúc 6 giờ tối ngày 6/11 (giờ địa phương, sáng ngày 7/11 giờ VN)), các điểm bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đã bắt đầu đóng cửa tại các bang Kentucky và Indiana. Indiana là nơi đảng Dân chủ đang nỗ lực để chiếm một ghế quan trọng tại Thượng viện Mỹ.
Theo CNN, kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy, các ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang dẫn trước các ứng cử viên của đảng Dân chủ tại cả hai bang Kentucky và Indiana.
Theo AP, trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2018, ông Charlie Baker đại diện cho đảng Cộng hòa đã tái đắc cử chức Thống đốc bang Massachusett nhiệm kỳ 2, đánh bại ứng cử viên của đảng Dân chủ Jay Gonzalez. Ông Tim Kaine đã giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Corey Stewart để tái đắc cử chức vụ Thượng nghị sĩ của bang Virginia.
Theo CBS News, ứng cử viên Sheldon Brown đại diện cho đảng Dân chủ đã giành một ghế tại Thượng viện ở đảo Rhode.
Còn theo Reuters, ứng cử viên Jennifer Wexton đại diện cho đảng Dân chủ đã giành được một ghế tại Hạ viện.
![]() |
Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ |
Tính đến thời điểm này, các điểm tại 9 bang của Mỹ đã đóng cửa gồm Bắc Carolina, Ohio, Tây Virgina, Georgia, Indiana, Kentucky, Vermont, Virginia, Nam Carolina và Florida.
Tính đến 8h sáng 7/11 (giờ Việt Nam), đảng Dân chủ đã giành được 35 ghế và Cộng hòa giành được 34 ghế tại Hạ viện, trong khi đó, tại cuộc đua vào Thượng viện, đảng Dân chủ giành được 31 ghế và đảng Cộng hòa giành 42 ghế.