Hậu Giang ưu tiên dùng hàng Việt
Là địa phương tổ chức nhiều hoạt động cổ vũ cho cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong 3 năm qua với doanh số trên 21 tỉ đồng, ông Nguyễn Văn Khiêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hậu Giang, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động này - cho rằng: 80% cư dân ở nông thôn hầu hết đều ủng hộ, nhưng chính sách nông nghiệp - nông thôn còn nhiều bất cập đã ảnh hưởng lớn đến sức mua của người dân...
Thay đổi nhận thức
Xoay quanh chuyện người Việt Nam sính hàng ngoại, ông Nguyễn Văn Khiêm nói: : “Đã có lúc, người ta nói dân mình sùng ngoại tới mức đau nặng phải nằm khoa nội nhưng... cứ đòi nằm khoa ngoại!”. Tuy nhiên, vẫn theo ông Khiêm: Tại Hậu Giang, sau 3 năm tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, tới nay nhận thức và hành vi tiêu dùng hàng Việt của người tiêu dùng đã có chuyển biến rõ rệt.

Sức mua còn thấp, điều kiện đưa hàng Việt về gặp khó do giao thông yếu kém; thậm chí doanh nghiệp (DN) đưa hàng về nông thôn không có lời, có khi còn lỗ. Dù vậy, các DN vẫn kiên trì đưa hàng về nông thôn và người tiêu dùng thấy được chất lượng cũng như cố gắng của DN nên hầu hết đều chọn hàng nội thay vì mua hàng ngoại.
Đã có chuyển biến trong nhận thức. Ấy nhưng, ông Khiêm cho rằng: Đây là chủ trương của Bộ Chính trị, 25.000 đảng viên ở Hậu Giang gương mẫu thực hiện như thế nào? Ban Tuyên giáo nên sơ kết tình hình đảng viên ủng hộ hàng Việt. Các hội, đoàn cũng vậy. Rồi các tổ chức, cơ quan của Đảng và nhà nước ưu tiên dùng hàng Việt ra sao? Địa phương các cấp tạo điều kiện cho cuộc vận động triển khai có hiệu quả tới đâu? Tất cả đều cần được phân tích, đánh giá đúng mức.
Còn đối với DN, cần nghiên cứu, tiến tới triển khai thực hiện tùy theo điều kiện thực tế của mình đối với những góp ý của Văn phòng phía nam Bộ Công thương và các đối tác tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn chung quanh các vấn đề: Tiếp tục tổ chức mạng lưới phân phối trên địa bàn; phát huy hệ thống kho trữ; xây dựng gian hàng hàng Việt Nam chất lượng cao kiểu mẫu; phát huy vai trò tiểu thương trong các chợ truyền thống; tổ chức thường xuyên các phiên chợ và các hoạt động từ thiện xã hội; lồng ghép, phối hợp hành động với các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới... Có như vậy, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mới đạt hiệu quả bền vững...
Để lan tỏa rộng và bền vững
Theo ông La Quan Ba - Phó Tổng Giám đốc CTC (Cty dịch vụ đa ngành nghề, đầu tư phát triển chợ truyền thống và bằng nhiều cách, nhiều kênh phân phối, đặc biệt chú ý kênh phân phối qua chợ truyền thống), Cty đã tham gia trên 20 đợt bán hàng về nông thôn, nhưng tới giờ hiệu quả kinh doanh chưa có, chủ yếu tham gia chương trình bình ổn giá, giúp bà con tiếp cận hàng Việt.
“Cả nước có 9.000 chợ truyền thống, Hậu Giang có gần 100 chợ, không lý gì bán hàng không rõ nguồn gốc trong khi hàng Việt tồn đọng. Nhưng cái khó lớn nhất là CTC chưa tiếp cận được nhiều nhà sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao để lấy hàng tại gốc về bán cho bà con nông thôn” - ông Ba nói.
Coop.Mart tổ chức bán hàng thiết yếu theo chuyến lưu động và nhờ đó có điều kiện nghiên cứu nhu cầu của bà con nông thôn. Vinatex cũng có những chuyến bán hàng như vậy. Tuy nhiên, các chuyến hàng lưu động mỗi lần chỉ diễn ra một ngày.
Riêng Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh - Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) có nhiều nội dung hơn trong suốt thời gian diễn ra các phiên chợ (3 ngày 2 đêm) và các DN cùng đóng góp thực hiện trách nhiệm cộng đồng rất đa dạng, nhưng chỉ một vài phiên.
“3 năm triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở Hậu Giang, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp cơ bản (tập trung đưa hàng về nông thôn, hệ thống phân phối hiện đại và chợ truyền thống; phát triển mạng lưới phân phối hàng Việt; nâng cao sức cạnh tranh của các DN...); việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm của Hậu Giang được quan tâm hơn” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn nhận định. Tuy nhiên - vẫn theo ông Nhơn - việc ưu tiên dùng hàng Việt khi mua sắm khu vực công; quản lý giá cả, chống hàng giả, gian lận thương mại.... vẫn phải tiếp tục.
Có một điều khiến ông Nhơn bất ngờ: Ngành tài chính chỉ dành cho Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh (BCĐ) 25 triệu đồng/năm. Ngay cả việc khen thưởng những đơn vị làm tốt cuộc vận động, BCĐ cũng phải... đi mượn tiền để thưởng!
Ông Nhơn yêu cầu Sở Công thương nghiên cứu và sớm đề xuất với UBND tỉnh chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư lĩnh vực thương mại, hỗ trợ DN; Sở Tài chính nghiên cứu hướng dẫn Thông tư 91 của Bộ Tài chính và khi làm dự toán nên chú ý nhu cầu của việc tổ chức triển khai cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.