“Happy Tết” diệu kỳ trên Đường hoa Home Hanoi Xuan 2023

Sáng 13/1/2023, Đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 và Hội chợ Happy Tết chính thức được khai mạc tại Mailand Hanoi City (Bắc An Khánh, đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội) thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, thưởng lãm và trải nghiệm.

Đây là năm thứ 3 Đường hoa và Hội chợ Tết được tổ chức trong dịp Tết cổ truyền với sự đồng hành của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, UNESCO, Sở Văn hoá & Thể thao Hà Nội, UBND huyện Hoài Đức, Sovico, Phú Long…

Các đại biểu cắt băng khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 và hội chợ Happy Tết. Ảnh: Đình Tùng

Với chủ đề “Vũ trụ Tết diệu kỳ”, Đường hoa xuân năm nay mang đến không gian Tết ấn tượng với 6 phân khu: Cung đường Ngàn mây, Hành tinh Vàng son, Hành tinh Tài lộc, Ngân hà Kỳ hoa, Ngân hà Sung túc và Ký ức Diệu kỳ. Mỗi phân khu là “tổ hợp” của các biểu tượng Tết truyền thống, hiện đại đến tương lai…, hứa hẹn đem đến những trải nghiệm khó quên về một phong vị Tết diệu kỳ.

Đoàn đại biểu tham quan, thưởng lãm Đường hoa và Hội chợ Happy Tết. Ảnh: Đình Tùng

Diễn ra từ ngày 13 - 25/1/2023 (22 tháng Chạp đến mồng 4 tháng Giêng), Đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 sẽ là chuyến du hành đặc biệt đưa du khách đến với diệu kỳ Tết Việt.

Cùng với đó, Hội chợ Happy Tết do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố Hà Nội diễn ra từ 13 – 15/1/2023 với sự tham gia của gần 100 gian hàng với đa dạng đặc sản vùng miền và những sản phẩm làng nghề trên cả nước.

Các du khách hào hứng “check-in” đường hoa xuân. Ảnh: Đình Tùng

“Đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 và Hội chợ Happy Tết 2023 được đồng tổ chức tại Khu đô thị Mailand Hanoi City (Splendora) với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đơn vị tổ chức và tham gia, hứa hẹn sẽ là điểm đến ấn tượng. Đặc biệt ý nghĩa hơn khi sự kiện năm nay là một trong những hoạt động bên lề của Chương trình “Xuân Quê hương 2023” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid, với sự tham dự của gần 3.000 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối kinh doanh với các kiều bào từ mọi miền trên thế giới, xúc tiến thu hút nguồn lực của các doanh nghiệp kiều bào”, ông Bùi Duy Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố Hà Nội nhận định.

Các “du khách nhí” diện áo dài du xuân giữa Đường hoa Home Hanoi Xuan 2023. Ảnh:  Đình Tùng

Kết nối Happy Tết là Phố đi bộ Pont de Long Bien đón nhận sự quan tâm, thích thú của hàng ngàn du khách tham quan với không gian Tết xưa và nay với những hình ảnh và hoạt động trải nghiệm tràn đầy sự đầm ấm, sung túc. Đó là sự vui tươi hồn nhiên của những đứa trẻ khi được tự tay trang trí món đồ Tết; sự hạnh phúc của người bố, người mẹ khi con cháu nay đã sum vầy, đoàn tụ; sự vui mừng, hân hoan của những người con xa xứ khi được trở về quê nhà. Bên cạnh đó, người tham quan cũng đã trực tiếp trải nghiệm các hoạt động mua sắm, ẩm thực, giải trí, làng nghề và tương tác cộng đồng hấp dẫn như: Xin chữ ông Đồ, ghi điều ước và ném lên cây tài lộc để cầu bình an, gói bánh chưng, làm gốm, làm hương…

Các đại biểu và du khách trải nghiệm hoạt động tại Hội chợ Happy Tết. Ảnh: Đình Tùng

Tổ chức trong dịp Tết cổ truyền tại Khu đô thị Mailand Hanoi City, Đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 và Hội chợ Happy Tết là món quà đặc quyền dành cho cư dân Mailand Hanoi City, người dân thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng như kiều bào khắp nơi nhân dịp Xuân Quý Mão, góp phần hình thành không gian văn hóa sáng tạo tại khu vực phía Tây Hà Nội theo các cam kết, sáng kiến gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Đường hoa Home Hanoi Xuan mở cửa tự do cho du khách tham quan và thưởng lãm từ ngày 13 - 25/1/2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập:

Website:https://homehanoixuan.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/homehanoixuan

Minh An

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !