Hành trình đặc biệt của chàng trai kỳ diệu tại VN

Chuyến thăm 4 ngày của Nick Vujicic sẽ là sự khích lệ, động viên, nguồn cảm hứng tuyệt vời đến hàng triệu người Việt Nam, đặc biệt là những người đang cố gắng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống bằng chính sức mình.

Hành trình đến Việt Nam của Nick Vujicic sẽ kéo dài trong 4 ngày, từ 22 – 26/5 và có mặt tại 2 nơi: TP.HCM và Hà Nội để tham gia trò chuyện, giao lưu, gặp gỡ với hàng chục ngàn người lao động, trẻ em, học sinh, sinh viên và giới doanh nhân.

Mặc dù rất bận rộn với lịch thuyết trình dày đặc qua các quốc gia khác nhau trên thế giới, nhưng qua video ngắn gửi lời chào tới các bạn Việt Nam, Nick Vujicic đã bày tỏ thiện chí và mong muốn đến thăm, gặp gỡ những con người Việt Nam thân thiện và hiếu khách, để lan tỏa tình yêu thương không biên giới, chia sẻ những trải nghiệm và giá trị sống lớn lao.

Hành trình đặc biệt của chàng trai kỳ diệu tại VN - ảnh 1
Đây cũng là dịp để chàng trai không tay không chân kỳ diệu nhất hành tinh được giao lưu với những tấm gương vượt qua nghịch cảnh của những người khuyết tật Việt Nam từng có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng cũng biết cách vượt qua số phận thành công.

Ông Nguyễn Văn Phước, TGĐ First News Trí Việt, đơn vị tổ chức chương trình chia sẻ, để có hành trình 4 ngày của Nick tại Việt Nam, BTC đã phải vất vả trong suốt 2 năm qua từ việc chiến thắng ở phiên đấu giá bản quyền sách của Nick với 21 NXB, đến việc lên kế hoạch, sắp xếp lịch, thuyết phục Nick... Vì vậy, cá nhân ông cảm thấy rất vui vì những ước mơ, ấp ủ sau 2 năm đã thành sự thật.

Còn nhà báo Tạ Bích Loan, Giám đốc kênh VTV6 (Đài Truyền hình VN) cho rằng, không phải chúng ta chỉ nhìn vào tấm gương của Nick Vujicic mà qua đó, chúng ta còn tự soi lại đất nước có bao nhiêu tấm gương nghị lực. Không chỉ là câu chuyện về Nick mà đây còn là dịp chúng ta kể về Việt Nam, một đất nước có nghị lực, có sức sống vươn lên.

Theo chị, việc tự nhìn lại nội lực, thấy sức mạnh dân tộc càng giúp chúng ta vượt lên khó khăn. Chị cũng chia sẻ, nhiều người hỏi liệu giới trẻ hiện nay có phải đang ngơ ngác, có lý tưởng gì, đang thiếu những hình mẫu, niềm tự hào hay không? Có hiện tượng đó song vẫn có nhiều khát vọng, lý tưởng mà chúng ta đang cần khơi dậy, thông qua những chương trình có ý nghĩa như thế này.

Hành trình đặc biệt của chàng trai kỳ diệu tại VN - ảnh 2

Nick Vujicic sinh ra ở Melbourne, Australia, và hiện sống tại California, Mỹ. Từ khi mới chào đời anh đã mắc hội chứng Tetra-amelia bẩm sinh, một rối loạn gene hiếm gặp gây ra sự thiếu hụt chân, tay. Lớn lên từng ngày như là một người không có tứ chi, nhiều lúc chàng trai bị trầm cảm và có lúc muốn tìm đến cái chết.

Nhưng ý chí, nghị lực cùng niềm lạc quan, yêu cuộc sống đã giúp anh vươn lên tự luyện tập để có thể vượt qua tật nguyền, làm được mọi việc mà những người bình thường vẫn làm như viết, đánh máy, chơi trống, đánh răng…

Năm 17 tuổi, anh bắt đầu có các buổi thuyết giảng tại một nhóm nhà thờ và tham gia tìm kiếm tài trợ để giúp đỡ những người tàn tật như mình. Năm 2005, anh được vinh dự trao danh hiệu “Người Australia trẻ của năm”. Tháng 2/2012, anh tìm thấy một nửa của đời mình và kết hôn.

Cuộc sống của Nick và nghị lực của anh đã trở thành tấm gương khích lệ hàng triệu người vượt lên nghịch cảnh bằng niềm tin, hy vọng, tình yêu và lòng dũng cảm theo đuổi những ước mơ. Sức ảnh hưởng của chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh Nick Vujicic đã lan tỏa đến hàng triệu trái tim trên toàn thế giới. Từ một người không tay không chân, Nick đã có cuộc sống không giới hạn, không biên giới.

Với sứ mệnh trao gửi yêu thương, Nick đã và đang đi khắp thế giới để trò chuyện, khích lệ tinh thần người nghe, đánh thức nguồn sức mạnh khổng lồ vẫn luôn tiềm ẩn trong mỗi người.

Hành trình của Nick Vujicic ở Việt Nam:

22/5: - Tham dự buổi giao lưu Hạt giống tâm hồn với thông điệp Hãy sống cho điều ý nghĩa hơn (Trung tâm Hội nghị White Palace - TP.HCM)

23/5: Tham gia chương trình trò chuyện có chủ đề Không bao giờ bỏ cuộc với Doanh nhân ((Trung tâm Hội nghị White Palace - TP.HCM)

- Nói chuyện với cộng đồng sinh viên đến từ các trường ĐH khu vực Hà Nội (Sân vận động Mỹ Đình – Hà Nội)

24/5: - Gặp gỡ động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em TP Hà Nội với thông điệp Hãy sống như Nicky (Cung Thể thao Quần ngựa – Hà Nội)

- Quay chương trình Talk Vietnam; Chuyện đương thời

- Tham gia chương trình trò chuyện với Doanh nhân (Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội)

25/5: Tham dự khai mạc giải Bóng đá Fusal Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt do Báo công an TP.HCM tổ chức

- Gặp gỡ nói chuyện với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em TP.HCM (Nhà thi đấu Quân khu 7 – TP.HCM)

- Quay talk chương trình Vui sống mỗi ngày

- Trò chuyện và giao lưu với cộng đồng sinh viên đến từ các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM (Sân vận động Thống Nhất – TP.HCM)

H.Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !