Hàng Việt: Thương hiệu và văn hóa là “biên giới mềm”

Lâu nay, một bộ phận doanh nghiệp (DN) Việt Nam nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng thương hiệu hàng hóa; nhiều DN làm ăn có uy tín, nhưng vẫn chỉ đang gia công sản phẩm cho các công ty nước ngoài… Điều đó khiến DN Việt chịu thua thiệt, lép vế trong quá trình hội nhập với thế giới.

Nhượng quyền thương hiệu sẽ bùng phát

Nhiều thương hiệu Việt đang dần chiếm lĩnh thị trường ở các siêu thị

Nhiều thương hiệu Việt đang dần chiếm lĩnh thị trường ở các siêu thị

Theo phân tích của PGS.TS Lê Thanh Bình, Học viện Ngoại giao, ở Việt Nam, từ khi đất nước mở cửa, Nhà nước chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, tích cực hội nhập sâu với thế giới, khuyến khích DN vươn lên đã có nhiều DN tích cực tham gia xuất khẩu (XK) nhiều chủng loại nông sản, thủy sản, thực phẩm, chế biến, quần áo, thủ công mỹ nghệ... Nhờ đó nhiều nước bắt đầu biết đến hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng nước ta được xuất dưới dạng thô qua trung gian nước ngoài và DN này lại chế biến đóng mác xuất đi tiếp với lợi nhuận gấp nhiều lần. Điều đó khiến khách hàng nước ngoài đánh giá chưa đúng, chưa đủ về hàng hóa, sản phẩm đáng lý ra phải mang thương hiệu Made in Vietnam. Do đó, nhiều DN Việt Nam có hàng XK bị lép vế, chịu thiệt đơn, thiệt kép.

Tới nay, một số thương hiệu Việt Nam bắt đầu có danh như: Ngân hàng Vietcombank, Cà phê Trung Nguyên, Tập đoàn Công nghệ thông tin FPT, Sữa Vinamilk, Bảo hiểm Bảo Việt, Kem đánh răng P/S… Có DN nước ngoài khi thấy thương hiệu Việt Nam nổi lên không ngần ngại mua lại như Unilever đã mua thương hiệu Kem đánh răng P/S Việt Nam và khai thác chỉ dẫn địa lý đảo Phú Quốc.

Không ít DN Việt có tiềm năng và có thương hiệu, nhưng do chưa thạo luật pháp quốc tế nên không đăng ký thương hiệu. Hậu quả, chúng ta bị mất thương hiệu và DN Việt lại mất quyền khai thác thương hiệu của mình trong giao thương quốc tế…

Một xu hướng mới được nhiều chuyên gia dự đoán là, sắp tới việc nhượng quyền thương hiệu (franchising) sẽ bùng phát ở Việt Nam. Nhiều công ty nhượng quyền thương hiệu nổi tiếng các nước đã đến Việt Nam chào bán như: Cty cung cấp dịch vụ làm bảng hiệu nổi tiếng lớn nhất thế giới USA’s Sign-A-Rama, các công ty chuyên nghiệp khác như: Crestar, Informatics Vietnam, Pasta Fresca, Walking Cultura…

Cùng với xu thế này, các DN Việt Nam với thương hiệu ăn nên làm ra như: Kinh Đô, Trung Nguyên, Highlands Coffee, Tapio Cup, Phở 24… bắt đầu kinh doanh bằng nhượng quyền thương hiệu. Do đó, đây là xu thế mà các DN Việt phải nắm bắt và đón đầu.

Vượt khó xây dựng thương hiệu

Các điều tra gần đây cho thấy, mới chỉ khoảng hơn 10% DN Việt nhận thức được thương hiệu là tài sản của mình. Một số thăm dò nghiên cứu khách hàng của bộ phận PR chuyên nghiệp cho kết quả: 89% người tiêu dùng được phỏng vấn đồng ý thương hiệu là yếu tố quyết định khi họ lựa chọn mua sắm; hơn 70% các DN đầu tư dưới 5% doanh số cho xây dựng và phát triển thương hiệu, còn hơn 20% DN không dành tiền để làm công việc này. Các DN được khảo sát cũng cho rằng, họ gặp khó bởi cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính còn bất cập…

Tuy không ít khó khăn nhưng theo ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người sở hữu thương hiệu Cà phê Trung nguyên trong các phân khúc của chuỗi quá trình tạo giá trị gia tăng trên toàn cầu (gồm: Nghiên cứu và phát triển sở hữu trí tuệ; sản xuất; xây dựng thương hiệu và phát triển thương mại/dịch vụ), Việt Nam có thể đua tranh ngay với thế giới trong phân khúc cuối về xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh thương mại. Mặt khác, ngày nay hàng hóa, thương hiệu quốc gia chiếm lĩnh thị trường đến đâu thì được coi biên giới tiến đến đó. Biên giới này là biên giới của hàng hóa, thương hiệu và văn hóa nghĩa là “biên giới mềm”.

“Rõ ràng, khi DN Việt Nam ý thức đầy đủ về thương hiệu, thì chắc chắn sẽ sản xuất được sản phẩm phù hợp sở trường, lợi thế kinh doanh của mình, dần tự tin kinh doanh trong nước và khách hàng là đồng bào sẽ ngày càng tin cậy, tín nhiệm hàng hóa thương hiệu Việt Nam. Khi đó, thói quen, văn hóa tiêu dùng hàng Việt trở nên phổ biến. Có kinh nghiệm củng cố thương hiệu cho kinh doanh trong nước, DN Việt sẽ vững vàng, chủ động hơn khi vươn ra thị trường ngoài nước”, PGS.TS Lê Thanh Bình khẳng định.

Hữu Oanh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !