Habubank phủ nhận, SHB lập lờ chuyện sáp nhập
Habubank phủ nhận, SHB lập lờ chuyện sáp nhập
Sáp nhập SHB và Habubank?
Trao đổi với Infonet sáng 13/3, bà Hoàng Liên Hương – Trưởng bộ phận PR (Habubank) cho rằng, việc đưa thông tin SHB đang tiến hành mua lại Habubank là không có cơ sở. Ngay sau đó ngân hàng này cũng phát đi thông cáo khẳng định về việc mua bán, sáp nhập này.
![]() |
Trong khi phía Habubank phủ nhận việc bị mua lại, thì SHB lại bỏ lửng câu trả lời? |
Thông cáo Habubank gửi báo chí nhấn mạnh "chúng tôi cho rằng, các thông tin này không chính xác và không có cơ sở, làm ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động bình thường của ngân hàng, sự an toàn của hệ thống các ngân hàng thương mại nói chung. Đồng thời làm nhiễu thông tin trên thị trường chứng khoán, có thể gây phương hại tới quyền lợi của các nhà đầu tư".
Cũng theo đại diện từ phía Habubank, với xu thế phát triển của thị trường và thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Habubank luôn chào đón cơ hội được hợp tác với các nhà đầu tư tham gia xây dựng và phát triển ngân hàng, phù hợp với các quy định của pháp luật.
Trái lại, ở góc độ "người trong cuộc" trong vụ việc này, phía SHB lại đưa ra câu trả lời khá chung chung việc có hay không thương vụ mua bán giữa SHB và Habubank. Theo bà Phạm Thị Lý – trưởng bộ phận truyền thông SHB thì "hiện SHB chưa có bình luận gì về thông tin của vụ việc này".
Song đại diện từ SHB cũng để ngỏ khả năng ngân hàng này đang tìm đối tác để "bắt tay" cùng hợp tác phát triển mạnh hơn. "Hiện nay SHB được NHNN đánh giá vào nhóm tăng trưởng nhóm 1 – mức tăng 17% trong năm 2012.
Trên cơ sở đó SHB có đủ sức khỏe để tìm cơ hội phát triển tốt hơn. Hiện chúng tôi cũng đang tìm đối tác để xúc tiến nhằm tăng trưởng ở quy mô tốt hơn" – bà Lý nói.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2011, SHB đạt hơn 753 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 52% so với năm trước. Huy động vốn và dư nợ cho vay cuối năm 2011 lần lượt tăng 35% và 20% so với cuối năm 2010. Tỷ lệ nợ xấu toàn ngân hàng là 2,1%. Vốn điều lệ kết thúc năm 2011 của SHB là 4.815 tỷ đồng.
Còn báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2011, Habubank lỗ hơn 40,8 tỷ đồng trong quý IV, cả năm lãi hơn 262 tỷ đồng, giảm 45% so với năm 2010. Theo giải trình của ngân hàng, một trong những nguyên nhân khiến ngân hàng lỗ trong quý IV là phải trích lập dự phòng cao do khách hàng chậm trả nợ (quý IV/2011 ngân hàng trích hơn 135 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 73% so với cùng kỳ).
Nhìn nhận về cơ hội mua bán, sáp nhập giữa các TCTD trong hệ thống ngân hàng, người đứng đầu NHNN cho rằng, “Việc một ngân hàng này nắm giữ một tỷ lệ cổ phần của ngân hàng khác hoặc mua lại, sáp nhập với ngân hàng khác là chuyện bình thường vì điều này được pháp luật cho phép". Chủ trương tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng năm 2012 là sẽ ưu tiên sử dụng nội lực trong nước.
Nhóm PV KTXH