Hà Nội: Tổ chức 2 lượt tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm ít nhất đạt 80%
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Hà Nội, từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra bệnh cúm gia cầm A/H5N6 tại 7 hộ chăn nuôi gia cầm của huyện Chương Mỹ, đã phải tiêu hủy 11.706 con gia cầm.
Qua báo cáo điều tra, bệnh cúm gia cầm chủ yếu xảy ra trên đàn gà, vịt, ngan thương phẩm không được tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm theo quy định.
Tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho đàn vịt. Ảnh minh họa |
Để đảm bảo công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm đạt hiệu quả cao, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo, tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho đàn gia cầm trên địa bàn theo quy định đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng ít nhất đạt 80% tổng đàn gia cầm nhân với 2 lượt/năm. Bên cạnh đó, yêu cầu các hộ, cơ sở chăn nuôi gia cầm không thuộc diện được miễn tiêm phòng theo quy định.
Đặc biệt, các địa phương tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh, đặc biệt là tại các khu vực đã xảy dịch bệnh cúm gia cầm các năm gần đây, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm ngay khi dịch bệnh được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không chủ động khai báo.
Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm dịch, tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, không để gia cầm và sản phẩm gia cầm mang mầm bệnh vào địa phương làm lây lan dịch bệnh cúm gia cầm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Đi đôi với thực hiện các nội dung trên, các địa phương chỉ đạo, tổ chức và tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của địa phương, hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc cơ sở chăn nuôi và môi trường xung quanh; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tuyệt đối không bán chạy gia cầm bệnh, không vứt xác gia cầm chết ra ngoài môi trường; tiêm phòng vắc xin đầy đủ cho đàn gia cầm, đặc biệt là vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cũng yêu cầu trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thị xã tham mưu UBND cấp huyện giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm kịp thời, hiệu quả; đặc biệt giải pháp để tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đảm bảo chỉ tiêu được giao năm 2020.
Yêu cầu các hộ chăn nuôi, nhất là chăn nuôi ngan, vịt thương phẩm ký cam kết thực hiện việc tiêm phòng đầy đủ theo quy định. Phân công cán bộ, nhân viên thú y giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở, đảm bảo phát hiện và báo cáo kịp thời.