Hà Nội: Tài xế uống bia đâm hàng loạt xe máy ở cây xăng đường Láng

Cú tông khiến nhiều xe máy bị hất văng, một nạn nhân bất tỉnh, nhiều người bị thương. Tại hiện trường, nhiều xe máy đổ ngổn ngang, chiếc ô tô 4 chỗ hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h50 ngày 12/8, xe ô tô 4 chỗ màu đỏ mang BKS 30H- 75.xxx đang lưu thông theo hướng đường Láng – Ngã Tư Sở thuộc quận Đống Đa (Hà Nội). Khi xe đi đến số 31 đường Láng thì bất ngờ lao vào cửa hàng xăng dầu.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông khiến nhiều xe máy bị hất văng, một nạn nhân bất tỉnh, nhiều người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn có nhiều người đang đổ xăng bên trong. Tại hiện trường, nhiều xe máy đổ ngổn ngang, chiếc ô tô 4 chỗ hư hỏng nặng.

{keywords}
Vụ tai nạn khiến ít nhất 8 người bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều xe cứu thương đến hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và hàng loạt xe máy ở cây xăng 111 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa.

{keywords}
Chiếc  ô tô hiệu Honda City màu đỏ do một nam tài xế cầm lái bất ngờ lao vào cây xăng.

Tối 12/8, đại diện cây xăng trên đường Láng xác nhận vụ tai nạn và cho biết đơn vị đang làm việc với cơ quan chức năng.

Lãnh đạo phường Thịnh Quang (quận Đống Đa) cho biết, tài xế xe ô tô mất lái lao thẳng vào cây xăng ở đường Láng khai nhận vừa đi uống bia về….

“Tài xế Ngô Công H. (sinh năm 1987; có HKTT tại xã Cự khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Honda City màu đỏ, BKS: 30H- 75.xxx đi hướng từ Cầu Giấy về Ngã Tư Sở. Khi đến đoạn cây xăng đường Láng, H bị mất lái lao thẳng cây xăng. Lúc này phía bên trong có 4 xe máy đang đổ xăng và bị ô tô chèn lên khiến 8 người bị thương tích”, lãnh đạo phường Thịnh Quang cho hay.

{keywords}
Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Honda City, màu đỏ gây tai nạn khủng khiếp ở cây xăng đông người.

8 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trong đó có 2 nhân viên cây xăng. Tại cơ quan công an, H. khai nhận vừa uống bia tại quán bia 540 đường Láng và đang trên đường đi về nhà thì xảy ra sự việc trên. Hiện người này đang được Công an quận Đống Đa giữ để phục vụ điều tra.

{keywords}
Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem vụ tai nạn.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, tài xế H. có biểu hiện say rượu và qua kiểm tra có nồng độ cồn trong khí thở vượt mức cho phép.

Bảo Khánh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !