Hà Nội: Lấy mẫu xét nghiệm cho hàng trăm tiểu thương chợ Phùng Khoang

Sáng ngày 1/8, nhân viên y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 200 tiểu thương chợ Phùng Khoang sau khi ở khu chợ này phát hiện một phụ nữ bán rau dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin một người bán rau tại chợ Phùng Khoang dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã tạm dừng hoạt động toàn bộ khu chợ này.

{keywords}
Theo ghi nhận sáng 1/8, các lối vào chợ Phùng Khoang được rào chắn.

Trao đổi với PV, ông Vũ Xuân Thăng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Trung Văn cho biết: “Ngay sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19 là một tiểu thương ở khu chợ Phùng Khoang 2, lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, truy vết. Đặc biệt, sáng nay, lực lượng y tế quận Nam Từ Liêm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 200 tiểu thương”.

{keywords}
Lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương tại chợ Phùng Khoang.

Được biết, cả 200 tiểu thương đều là người bán hàng thiết yếu tại khu chợ Phùng Khoang 2. Hiện, khu chợ Phùng Khoang 1 vẫn tiếp tục được kinh doanh, tuân thủ các quy định phòng dịch.

Bệnh nhân dương tính được xác định là B.T.H, nữ, sinh năm 1982, địa chỉ ở xã Tân Minh, huyện Thường Tín. Qua xác minh từ lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm, hàng ngày bệnh nhân đi chợ bán rau tại đầu mối (khu 1) Phùng Khoang, Trung Văn từ 3h30 đến khoảng 7h sáng thì về, đi một mình.

Bệnh nhân bán hàng tại cầu số 41, có 31 người cùng bán. Đối diện cầu 41 là cầu 42 cũng có 31 người bán rau. Ngày 26/7, bệnh nhân thấy đau lưng nên về sớm đi khám tại nhà bác sĩ gần nhà, lấy thuốc về uống nhưng không đỡ. Từ ngày 27/7- 29/7, bệnh nhân đau lưng nghỉ không đi bán hàng ở chợ.

Ngày 30/7, bệnh nhân đến bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp để khám được làm Test nhanh dương tính và được chỉ định lấy mẫu PCR. Ngày 31/7, CDC khẳng định PCR dương tính.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin ca bệnh, toàn chợ Phùng Khoang cũng đã được tiến hành phun khử khuẩn. Lấy mẫu xét nghiệm và liên hệ chuyển các trường hợp F1 đi cách ly tại khu cách ly tập trung. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục điều tra để tiến hành xác minh các trường hợp liên quan.

Theo ghi nhận của PV sáng nay, Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm đã phối hợp phường Trung văn lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan trong đó đa phần là tiểu thương tại chợ. Mọi người được tiến hành ngồi giãn cách theo quy định chờ đến lượt lấy mẫu.

{keywords}
Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm đã phối hợp phường Trung Văn lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan trong đó đa phần là tiểu thương tại chợ.
{keywords}
Ngay sau khi phát hiện 1 ca mắc Covid-19 là tiểu thương tại chợ Phùng Khoang 2 (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng ngay lập tức tiến hành truy vết, khoanh vùng và lập danh sách những trường hợp liên quan để lấy mẫu xét nghiệm.
{keywords}
Bên trong chợ được chia làm 2 khu vực: khu vực chờ và khu vực lấy mẫu xét nghiệm.
{keywords}
Trước khi vào xét nghiệm các tiểu thương được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay.
{keywords}
Lực lượng y tế quận Nam Từ Liêm đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại chợ Phùng Khoang.
{keywords}
Được biết, trong ngày hôm nay đội ngũ y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả tiểu thương tại chợ Phùng Khoang 1 và 2.
{keywords}
Sáng 1/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết thống kê từ 18 giờ ngày 31/7 đến 6h sáng nay, thành phố đã ghi nhận 18 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 11 ca phát hiện tại khu cách ly và 7 ca phát hiện tại cộng đồng.

Bảo Khánh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !