Hà Nội đẩy mạnh triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm
![]() |
Làng nghề miến dong ở Dương Liễu (Hoài Đức) mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân nơi đây. |
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, qua rà soát, 7 huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bước đầu đã đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai xây dựng nông thôn mới.
Thị xã Sơn Tây với có 6/6 xã; huyện Phúc Thọ với 22/22 xã; huyện Chương Mỹ có 25/30 xã; huyện Sóc Sơn có 20/25 xã;…đạt 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới.
Căn cứ theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới, hiện Hà Nội đang rà soát mức độ hoàn thành 9 tiêu chí với 14 chỉ tiêu tại 7 huyện, thị xã trên địa bàn đã đăng ký trong năm 2019 và năm 2020.
Nhìn chung, 7 huyện, thị xã cơ bản còn gặp khó khăn về một số tiêu chí như: giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường. Do vậy, Hà Nội đang tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để hoàn thành đủ các tiêu chí theo quy định.
Về triển khai chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm), ngày 8/7/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3629 về việc Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020.
Theo kế hoạch này, Hà Nội sẽ kiện toàn hệ thống quản lý, điều hành chương trình OCOP đồng bộ từ cấp Thành phố đến cấp huyện, xã. Phấn đấu 100% cán bộ quản lý chương trình OCOP được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành; 100% các nhà quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký sản xuất, kinh doanh tham gia chương trình OCOP được đào tạo, tập huấn.
Theo đó, Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 phát triển, đánh giá, xếp hạng sản phẩm từ 800 đến 1.000 sản phẩm; trong đó, có từ 500 sản phẩm tham gia được đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp Thành phố, 100 sản phẩm được tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia theo quy định.
Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh thường trực, Văn phòng Nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết, năm 2019 Hà Nội có khoảng 300 sản phẩm theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được đánh giá, công nhận.
Đây sẽ là tiền đề để năm 2020 Hà Nội tiếp tục thực hiện nâng chất cho 700 sản phẩm khác và sau đó sẽ bắt đầu phát triển các ý tưởng sản phẩm mới trên cơ sở cải tiến sáng tạo, nâng cấp những mặt hàng hiện có.
Trước mắt, thành phố Hà Nội sẽ tập trung nâng tầm cho các sản phẩm hiện có, tập trung vào 2 nhóm sản phẩm chính đang có lợi thế lớn là thực phẩm và lưu niệm – nội thất – trang trí. Hiện nay, thành phố có 1.350 làng có nghề và 308 làng nghề truyền thống đã được công nhận; khoảng 5.000 mặt hàng nông sản, thực phẩm đã được cấp mã QR code truy xuất nguồn gốc. Với tiềm năng về sản phẩm rất lớn như vậy, mục tiêu có ít nhất 1.000 sản phẩm được đánh giá là hoàn toàn khả thi - ông Chí cho hay.
Hà Nội là đất bách nghề với nhiều sản phẩm nông sản thực phẩm đã được người tiêu dùng biết đến cũng như xuất khẩu đi nhiều thị trường quốc tế. Do đó, tiềm năng sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 5 sao của Hà Nội rất lớn. Ngay các chủ thể gồm người dân và doanh nghiệp cũng chủ động đăng ký. Cùng đó, cơ quan chức năng cũng định hướng những sản phẩm tốt của từng quận, huyện để từ đó lựa chọn sản phẩm chất lượng tham gia vào chương trình OCOP.
Đánh giá về chương trình này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cho rằng, các ngành, các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ cơ sở để đẩy nhanh tiến độ, để phân đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra vào năm 2020.
Để đạt được kế hoạch có 300 sản phẩm OCOP trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã phối hợp với đơn vị tư vấn nhằm hỗ trợ chủ thể thực hiện; đồng thời hỗ trợ các huyện việc lập hồ sơ cũng như đánh giá phân hạng sản phẩm theo tiêu chuẩn.
Hiện nay, Hà Nội đã triển khai tập huấn cho các quận, huyện trên địa bàn; mời các chủ thể tham gia chương trình OCOP đến tập huấn, hướng dẫn lập hồ sơ. Đến thời điểm này, các quận, huyện đã cơ bản hoàn thành việc triển khai và đánh giá sản phẩm đã đăng ký.
Theo đó, Hà Nội chú trọng phát triển và nhân rộng mô hình du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là tập trung xây dựng các làng nghề hiện có thành những làng văn hóa – du lịch, làng đạt 5 “sao” trong chương trình OCOP nhằm thu hút du khách đến thăm quan, trải nghiệm...
