Hà Giang cần tiếp tục áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, góp phần giảm nghèo
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Hà Giang. |
Tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh còn 34,55%
Báo cáo với Đoàn công tác của Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu với quyết tâm cao, Hà Giang cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có bước phát triển; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6,9%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 21,9 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 6.850 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2016; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.898,5 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2016; tổng sản lượng lương thực đạt 39,72 vạn tấn, giá trị sản phẩm trên 1ha canh tác cây hàng năm đạt trên 43 triệu đồng.
Tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp; giá trị công nghiệp đạt 4.599 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2016; giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 2.500 triệu USD.
Tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh giảm còn 34,55%. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố; công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới.
Nói về kế hoạch trong thời gian tới, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho biết, tỉnh tiếp tục quan tâm, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng; đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng và đa dạng các sản phẩm; ưu tiên nguồn lực, thu hút đầu tư cho phát triển du lịch, nhất là hạ tầng và các sản phẩm du lịch gắn với nâng cao chất lượng; chú trọng đầu tư phát triển kinh tế biên mậu, cửa khẩu; ưu tiên nguồn lực đầu tư và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp thế mạnh như thủy điện, chế biến sâu khoáng sản, sản xuất, chế biên nông, lâm sản và dược liệu; tăng cường quốc phòng – an ninh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Hà Giang cần tiếp tục áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin
Sau khi báo cáo ngắn gọn về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn, lãnh đạo Hà Giang nêu một số kiến nghị, chủ yếu liên quan đến cơ sở hạ tầng như kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đường nối Hà Giang với đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, quan tâm đầu tư Dự án cải tạo Quốc lộ 4C từ TP Hà Giang đi huyện Mèo Vạc...
Ý kiến thành viên Đoàn công tác cho rằng, thời gian qua, tỉnh đã xác định đúng hướng đi, đó là tập trung vào phát triển du lịch, nông nghiệp, dược liệu, kinh tế biên mậu. Tuy nhiên, khó khăn lớn đối với Hà Giang là về địa hình, hạ tầng bị chia cắt. Nếu có thể nối cao tốc Hà Nội-Lào Cai tới TP Hà Giang, cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy thì sẽ là bước đột phá đối với sự phát triển của tỉnh.
Chia sẻ khó khăn với Hà Giang, Thủ tướng giao các Bộ, ngành chức năng cùng với tỉnh cố gắng tìm nguồn lực để phát triển hạ tầng, vấn đề khó khăn nhất của Hà Giang.
Về đường nối cao tốc Hà Nội-Lào Cai tới Hà Giang, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đề xuất phương án đầu tư để làm sao Hà Giang có lối ra thuận lợi nhất cho phát triển.
Về dự án đường Hà Giang đi Mèo Vạc, Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng cho rằng tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế-xã hội, có chuyển biến tốt trong công việc, kể cả tầm nhìn, định hướng tương đối rõ. Tuy vậy, tỉ lệ hộ nghèo của Hà Giang còn cao, Thủ tướng mong muốn Hà Giang tiếp tục áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả trong quản lý, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt tiếp tục xây dựng thương hiệu sản phẩm nổi tiếng của Hà Giang.
“Tuy tỉnh đã nỗ lực giảm tỉ lệ trợ cấp từ ngân sách Trung ương nhưng mới tự cân đối được 20%. Do vậy, tỉnh cần quyết tâm giảm trợ cấp ngân sách xuống nữa. Nếu Hà Giang đạt thành tích tốt, Thủ tướng sẽ lên thăm để tiếp tục giải quyết các kiến nghị của tỉnh, cùng tỉnh thúc đẩy công cuộc đổi mới ở vùng địa đầu Tổ quốc” - Thủ tướng khẳng định.