'Chàng mập' 100kg giành điểm 10 môn Văn tốt nghiệp THPT với 14 trang giấy thi

Nam sinh Lê Quang Huy học lớp 12B1, trường THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên Huế xuất sắc giành điểm 10 môn Văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 với 14 trang giấy thi. 

14 trang giấy thi và cảm xúc vỡ òa khi biết kết quả

Đêm qua có lẽ là đêm không thể nào quên trong cuộc đời nam sinh Lê Quang Huy - lớp 12B1, trường THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên Huế. Hệ thống điểm thi báo kết quả điểm 10 môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 khiến “chàng mập” của lớp 12B1 không khỏi xúc động và vỡ òa trong sự hạnh phúc. 

Được biết, bài thi môn Ngữ Văn của Huy làm trên 14 trang giấy thi. Cậu học trò hoàn thành bài thi trước 10 phút và cảm thấy rất tự tin vì nắm chắc kiến thức.

Vì xét tuyển đại học theo khối D nên Quang Huy rất chú trọng điểm các môn trong khối tổ hợp này, kết quả điểm thi khiến cậu cảm thấy hài lòng: Văn 10, Toán 8, tiếng Anh 9,2.

{keywords}
Nam sinh Lê Quang Huy - lớp 12B1, trường THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên Huế

Bố mẹ đi làm xa trong Sài Gòn nên Quang Huy sống với bà ngoại từ lúc lên 3 tuổi. Chính vì thế, Huy học được cách tự lập từ sớm. Đặc biệt, trong học tập, cậu luôn giữ vững tinh thần hiếu học cùng quyết tâm cao. Khi nhận được kết quả thi, Huy chỉ có thể ăn mừng cùng bố mẹ qua điện thoại nhưng ai nấy đều cảm thấy vui mừng và khóc trong hạnh phúc. 

Ước mơ trở thành nhà báo

Ngoài tinh thần học tập chăm chỉ, Quang Huy còn được biết đến là một người bạn vui tính, hòa đồng và thân thiện. Sở hữu ngoại hình “quá khổ” với chiều cao 1m78 và cân nặng 100kg, Huy thường được bạn bè gọi với cái tên là “chàng mập”. Tuy nhiên, cậu cũng không hề cảm thấy tự ti hoặc xấu hổ mà luôn vui vẻ đón nhận biệt danh đáng yêu này.

“Trong lớp em có rất nhiều bạn nữ, chỉ có 5 bạn nam nên các bạn hay gọi em là “anh yêu”, còn em gọi các bạn khác là “em yêu”. Em cũng không thấy ngượng chút nào, lớp em như một gia đình nên rất tình cảm và gắn bó với nhau”, Quang Huy tâm sự.

{keywords}
Quang Huy chụp ảnh cùng cô giáo dạy của mình.

“Chàng mập” chia sẻ, người đưa cậu đến với niềm yêu thích môn Văn là cô Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên bộ môn Ngữ văn. Cô là một người nhiệt tình và tận tụy, đã truyền cảm hứng môn Văn và dành nhiều thời gian ôn tập cho Huy để cậu học trò có được kết quả như ngày hôm nay. 

Năm lớp 11, Quang Huy thi học sinh giỏi môn Văn và đạt giải 3 của trường. Lên lớp 12, Huy tiếp tục mang niềm đam mê môn Văn đi chinh phục kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt giải 3. Đặc biệt, khi trường tổ chức thi thử THPT, “chàng mập” cũng xuất sắc đạt thủ khoa môn Văn toàn trường.

Quang Huy bật mí về bí quyết làm tốt bài thi môn Ngữ văn: “Đầu tiên, mình phải nắm rõ kỹ năng làm bài, kỹ năng tốt thì điểm mới cao.

Trong phần nghị luận văn học, mình phải nắm chắc nội dung, nghệ thuật của tác phẩm, kết hợp liên hệ mở rộng bằng các tác phẩm văn chương khác để làm phong phú thêm bài viết, có sự so sánh, đối chiếu để tìm ra được phong cách riêng của mỗi tác giả thể hiện qua tác phẩm.

Còn về vấn đề nghị luận xã hội, muốn điểm cao theo mình phải bám sát vào yêu cầu của đề, viết trọng tâm, không lan man, dài dòng.

Ngoài ra, để đoạn văn thuyết phục phải kết hợp dẫn chứng, thực tế và đời sống của mình. Với phần đọc hiểu thì trả lời đúng trọng tâm, đúng ý”.

{keywords}
 
{keywords}
Tập thể lớp 12B1 của Quang Huy

Thủ khoa môn Văn cũng khuyên các bạn học sinh không nên học tủ, chỉ cần học cơ bản từng bài là có thể tự tin bước vào phòng thi. Trước kỳ thi hai tuần, các bạn nên tập trung ôn tập lại kiến thức và giữ tinh thần thoải mái, tự tin. 

Chia sẻ về dự định của mình, Quang Huy bật mí sẽ đăng ký theo học khoa Báo chí của trường Đại học Xã hội Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. “Chàng mập” mong muốn sẽ trở thành một nhà báo giáo dục trong tương lai không xa.

Bất ngờ có hơn 24.000 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT, Hà Nội dẫn đầu cả nước

Bất ngờ có hơn 24.000 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT, Hà Nội dẫn đầu cả nước

Bộ GD&ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Bất ngờ hơn là năm nay cả nước có 24.555 điểm 10, nhiều gấp hơn 4 lần so với năm 2020.

Mai Phương

Ảnh: NVCC

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Nữ 'MC độc thân đắt giá nhất VTV' thích chơi bi-a và những bật mí thú vị

MC Huyền Trang chia sẻ: "Chơi bi-a, bowling, tập golf với các anh em là một trong những sở thích của tôi. Bạn bè tôi vẫn thường nói tại sao không thùy mị, nết na mà toàn chơi những môn thể thao mạnh".

Lương Thu Trang: Khán giả chửi thì chửi cho đã, tôi chấp nhận!

Lương Thu Trang nói khi nhận vai phản diện An Nhiên trong phim 'Trạm cứu hộ trái tim', cô xác định sẽ bị khán giả ghét nhưng vẫn quyết định làm cho tới, có bị chửi cũng chấp nhận.

Cô gái bỏ việc ở phố về quê lội bùn, không ngờ giúp cả làng đổi đời

Cô là một trong số những người thành công khi bỏ phố về quê, góp phần cải thiện đời sống của người dân quê mình.

Cú bứt phá của nữ sinh Bách khoa từng hụt hẫng vì trượt nguyện vọng 1

Giành hàng loạt thành tích trong suốt những năm học tại Bách Khoa là điều Thủy không ngờ tới vào thời điểm 5 năm trước, khi em trượt nguyện vọng 1 vào ngôi trường ước mơ.

Nữ MC thời tiết VTV sinh năm 2000 từng thi hoa hậu

MC thời tiết Lan Chi là một trong những nữ MC thế hệ mới, nhận được nhiều yêu thích của bản tin thời tiết VTV.

Diễn viên Quỳnh Lương chuẩn bị kết hôn với bạn trai thiếu gia

Tại một sự kiện, diễn viên Quỳnh Lương bất ngờ xác nhận chuẩn bị kết hôn cùng bạn trai thiếu gia Nguyễn Tiến Phát.

Diễn viên Quỳnh Kool: Cảm giác bị lừa dối, phản bội thật kinh khủng

Quỳnh Kool nói dù chưa kết hôn và sinh con nhưng cô hiểu cảm giác bị phản bội của cô giáo Nguyệt trong 'Chúng ta của 8 năm sau' khi đặt mình vào nhân vật.

Đang cập nhật dữ liệu !