Hà Nội: Hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa phát hành “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021”, đồng thời hướng dẫn học sinh cách ghi phiếu để phòng tránh sai sót.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội có trách nhiệm phát “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021” đến từng học sinh thuộc đơn vị mình.

Để tránh xảy ra sai sót, nhầm lẫn khi viết “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021”, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành hướng dẫn học sinh về cách ghi phiếu. Học sinh cần đọc kỹ các nội dung hướng dẫn để thực hiện đầy đủ, chính xác, tránh để ảnh hưởng đến quyền lợi học tập.

Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách ghi thông tin vào phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10:

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

MÃ HỌC SINH: Ghi mã HS trên Sổ điểm điện tử do trường THCS hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp. Nếu là HS tỉnh ngoài thì để trống.

PHÒNG GDĐT: Nếu học ở tỉnh ngoài thì ghi tên tỉnh đã học; LỚP: Ghi tên lớp đang học, nếu là thí sinh tự do thì ghi lớp 9TD.

HỌ VÀ TÊN: Viết chữ in hoa; NƠI SINH: Ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố; KVTS (theo HK): Ghi khu vực tuyển sinh theo Hộ khẩu thường trú.

DÂN TỘC: Ghi đúng theo giấy khai sinh; HƯỞNG chính sách dân tộc: Đánh dấu “X” tại ô này nếu HS là người dân tộc hoặc có bố hoặc mẹ là người dân tộc.

GHI CHÚ (Các diện ưu tiên, lưu ý khác): Ghi tắt các diện được cộng điểm ưu tiên, lưu ý khác theo hướng dẫn: 

Đạt giải Văn hóa, Khoa học kỹ thuật: Nhất, Nhì, Ba quốc gia hoặc Nhất thành phố (TP) thì ghi VH1; Khuyến khích quốc gia hoặc Nhì TP thì ghi VH2; Ba TP thì ghi VH3.

Đại giải Văn nghệ, Thể thao: Nhất, Nhì, Ba quốc gia hoặc Nhất TP thì ghi VT1; Khuyến khích quốc gia hoặc Nhì TP thì ghi VT2; Ba TP thì ghi VT3.

Đạt giải Khuyến khích cấp TP thì ghi: VH4 (giải Văn hóa, KHKT); VT4 (giải Văn nghệ, Thể thao).

Chú ý:  Nếu HS có nhiều ưu tiên, lưu ý khác thì giữa mỗi loại cách nhau bởi dấu ",". Ví dụ: VH2, D, VKK, A2 (HS có giải Nhì TP môn văn hóa, được hưởng chính sách dân tộc, đang sống ở vùng KTXH khó khăn, đăng ký học tiếng Đức tại THPT).

{keywords}
 

II. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG THPT:

KVTS ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: Ghi KVTS thí sinh đăng ký dự tuyển. 

NGUYỆN VỌNG: Ghi tên trường THPT công lập và mã số của trường THPT (xem bảng Mã số cuối trang). 

- Trường hợp HS chỉ có nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT công lập tự chủ tài chính (TCTC) hoặc trường THPT ngoài công lập tuyển sinh theo phương án 1:

+ Dòng Nguyện vọng 1: Ghi tên một trường THPT công lập và mã số trường THPT để lấy địa điểm dự thi.

+ Dòng Nguyện vọng 2: Ghi “NCL” (chữ in hoa).

Kết quả thi sẽ chỉ được xét vào các trường THPT công lập TCTC, THPT ngoài công lập, vì vậy HS và cha mẹ HS cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký.

- Trường hợp tuyển thẳng:

+ Dòng Nguyện vọng 1: Ghi tên và mã số một trường THPT công lập, THPT công lập TCTC hoặc THPT ngoài công lập đăng ký tuyển thẳng.

+ Dòng Nguyện vọng 2: Ghi “Tuyển thẳng (x)”. Trong đó “x” có thể là: a-HS trường Dân tộc nội trú; b-HS dân tộc rất ít người; c-HS khuyết tật; d-HS đạt giải quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, TDTT. Ví dụ: ghi “Tuyển thẳng (c)” có nghĩa: Trường hợp HS khuyết tật đăng ký tuyển thẳng.

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT: (Không được thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký)

Điểm sơ tuyển: Ghi tổng điểm sơ tuyển.

Ngoại ngữ thi thay thế chuyên ngữ hoặc thi để lấy kết quả cho môn xét tuyển: Các HS thi chuyên ngữ nếu có đăng ký ngoại ngữ để thi thay thế chuyên ngữ hoặc đăng ký để thi lấy kết quả cho môn xét tuyển (ví dụ dự tuyển chuyên tiếng Pháp Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đăng ký thi bằng tiếng Anh hay chỉ dự tuyển chuyên tiếng Trung Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đăng ký thi bằng tiếng Nhật) thì ghi tên ngoại ngữ đó vào ô này. Các trường hợp còn lại để trống.

1. Lớp chuyên có tổ chức thi: 

- Thi vào lớp chuyên: Ghi lớp chuyên đăng ký dự thi vào buổi thi (sáng, chiều) tương ứng.

+ Buổi chiều (18-7-2020) thi vào các lớp chuyên: Ngữ Văn, toán, sinh học, tiếng Pháp, tin học và thi tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn thay thế;  

+ Buổi sáng (19-7-2020) thi vào các lớp chuyên: Vật lý, hóa học, tiếng Anh, lịch sử, địa lý.

2. Lớp chuyên tiếng Trung, tiếng Nga: Nếu đăng ký 2 lớp chuyên này, HS phải tích dấu “X” tại dòng tương ứng của cột “Thi vào lớp chuyên”.

3. Trường hợp đặc biệt:

a. HS đăng ký dự tuyển chuyên tiếng Pháp Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ: 

- HS đăng ký lớp chuyên “Tiếng Pháp” tại dòng “Buổi chiều 18-7-2020”;

- Nếu đăng ký môn thi thay thế là tiếng Anh sẽ không được đăng ký các lớp chuyên khác ở dòng “Buổi sáng 19-7-2020” trừ chuyên tiếng Anh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Nếu môn thay thế là tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn thì vẫn được đăng ký các chuyên khác trừ chuyên tiếng Anh vào dòng ”Buổi sáng 19-7-2020”.

b. HS đăng ký dự tuyển cả chuyên Pháp (không đăng ký môn thi thay thế) và chuyên Anh, ngoại ngữ thi chiều 17-7-2020 không thi tiếng Đức thì ngoại ngữ điều kiện phải là tiếng Pháp.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !