Tay đua Go-Kart trẻ tuổi nhất Việt Nam Doug Phạm nhận học bổng phổ thông Mỹ

Trường Phổ thông Mỹ trực tuyến Ivy Global School và IvyPrep Education vừa trao học bổng toàn phần cho cả cấp học chương trình phổ thông Mỹ trực tuyến cho tay đua Go-Kart trẻ nhất Việt Nam Doug Phạm – Phạm Hoàng Nam.

Phạm Hoàng Nam hay còn gọi là Doug Phạm hiện nay đang học lớp 8 tại trường Nam Sài Gòn nhưng đã có gần 3 năm kinh nghiệm theo đuổi môn thể thao tốc độ đua xe Go-Kart (xe đua thể thức 1 mini).

{keywords}
Tay đua Go-Kart trẻ tuổi nhất Việt Nam Doug Phạm 

Em đã nhiều lần tham dự và đạt thành tích cao tại các giải đua trong nước và quốc tế như Go-Kart Taiwan Karting Open Championship 2018, Rotax Max Challenge SEA 2019, giải Vô địch Go-Kart Thái Lan và Rok Cup Thái Lan.

Năm 2020 Phạm Hoàng Nam đã chuyển lên hạng Junior với dòng xe Kart lớn hơn có động cơ 2 thì dung tích xi lanh 150cc, vòng tua lên tới 15 ngàn vòng/phút. Giải đua của dòng xe này là một trong các giải đua xe lớn và có đông đảo người theo dõi trên thế giới.

{keywords}
Thành tích của Phạm Hoàng Nam

Ở độ tuổi 13, hiện nay Hoàng Nam cũng là tay đua trẻ nhất tại Việt Nam tham gia thi đấu bộ môn thể thao mạo hiểm này. Hoàng Nam cũng được lựa chọn là đại diện của Việt Nam tham dự giải đua FIA Kart Academy Trophy tại Châu Âu. Đây là giải vô địch thế giới cấp học viện của bộ môn Go-Kart.

Với mơ ước trở thành tay đua xe công thức 1 tại đội đua Ferrari, Hoàng Nam nỗ lực rèn luyện kiến thức, ngoại ngữ ngay từ nhỏ để có thể đi du học Anh Quốc, nơi có môi trường đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực đua xe công thức 1.

Chương trình phổ thông Mỹ trực tuyến sẽ giúp Hoàng Nam tiếp cận sớm các chương trình giáo dục quốc tế, đặt nền móng cho mơ ước du học sau này. Đặc biệt, với hình thức học tập trực tuyến linh hoạt, Hoàng Nam hoàn toàn có thể chủ động sắp xếp thời gian học thêm một chương trình phổ thông nữa song song với chương trình tại trường mà vẫn có thời gian tập luyện môn thể thao yêu thích.

{keywords}
Tay đua Go-Kart Phạm Hoàng Nam

Anh Phạm Mạnh Lân - bố của Hoàng Nam là người dẫn dắt và truyền lửa đam mê cho con đến với môn thể thao Go-Kart. Theo anh Lân, tập luyện các môn thể thao là cách giáo dục con cái tốt nhất đó là để con trưởng thành thông qua chính những trải nghiệm thực trong cuộc sống, rèn luyện bản lĩnh đứng lên sau vấp ngã và không bao giờ bỏ cuộc.

Một kỷ niệm đặc biệt của hai bố con khi tham gia giải Rok Cup Thái Lan đó là khi Nam bị xe của đối thủ đi sai đường va chạm gây hỏng xe, điều này khiến con mất vị trí thứ 4 trên đường đua, một vị trí mà rất khó khăn con mới đạt được.

Tuy nhiên, con đã cố gắng lấy lại tinh thần và hoàn thành tốt tại vòng chung kết, vươn lên từ vị trí thứ 18 để trở thành top 6 chung cuộc. Anh Lân cũng cho biết, nếu không vì diễn biến phức tạp của dịch Covid19, Hoàng Nam đã có cơ hội góp mặt tại giải đua Go-Kart vô địch thế giới tại Ý, Bỉ và Pháp…

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !