Ngày đầu tiên học sinh lớp 1 Đà Nẵng đi học trực tiếp

Sáng nay 6/12, học sinh lớp 1, 8 và 9 trên địa bàn TP Đà Nẵng đã bắt đầu đến trường học trực tiếp.

Ghi nhận của PV tại trường tiểu học Hoa Lư (đường Phan Văn Nghị, quận Thanh Khê), ngay từ 6h30' nhiều học sinh đã có mặt tại trường.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, nhà trường yêu cầu phụ huynh chỉ đưa học sinh đến cổng trường.

{keywords}
Học sinh lớp 1 được phụ huynh đưa đến trường sáng nay 6/12 

Nhà trường đã bố trí mỗi lớp 3 giáo viên, một giáo viên đón học sinh tại cổng, một giáo viên đưa học sinh vào lớp và một giáo viên tại lớp để hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh.

Ngay tại cổng, học sinh được sát khuẩn, đo thân nhiệt. Học sinh mỗi lớp sẽ được phân luồng, có lối đi riêng vào lớp.

{keywords}
Để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, phụ huynh được yêu cầu đưa đón con ở ngoài cổng trường.

Dù lần đầu tiên đến trường, không có bố mẹ đưa vào lớp nhưng rất nhiều em tỏ ra háo hức và tự tin.

Chị Thuỳ Trâm, phụ huynh của bé Tường Quân chia sẻ: “Tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp nên bản thân mình thật sự rất lo khi con đến lớp, nhưng cũng không thể giữ con ở nhà suốt được, phải cho con ra ngoài giao tiếp với bạn bè, thầy cô.

Cháu rất háo hức, khi nghe tin được đến trường đi học cháu dậy sớm và nhắc bố mẹ cho con đi học sớm. Giờ mình chỉ dặn dò con thật kỹ các biện pháp để bảo vệ an toàn khi đến lớp”.

{keywords}
Nhà trường đã bố trí giáo viên đón học sinh ngay tại sân trường

Học sinh được giáo viên chủ nhiệm dặn dò rất kỹ nên sáng nay, các em đều mang theo bình nước cá nhân và dung dịch sát khuẩn tay.

Cô Huỳnh Thị Thanh Tình, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoa Lư chia sẻ, công tác phòng, chống Covid-19 được nhà trường triển khai nghiêm túc, đầy đủ để phụ huynh yên tâm đưa con đến trường. Trước khi học sinh đến lớp, nhà trường đã tiến hành khử khuẩn, vệ sinh hai lần, bố trí phân luồng, phòng học đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các con. Sáng ngày hôm qua toàn bộ cán bộ công nhân viên nhà trường đã được xét nghiệm Covid-19.

{keywords}
 

Hiện nhà trường có 8 lớp 1, nhà trường bố trí 4 lớp học buổi sáng, 4 lớp học buổi chiều. Phòng học được bố trí cách phòng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng lên phương án xử trí cụ thể nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong giờ học.

"Trước khi học trực tiếp trở lại, giáo viên nhà trường đã làm công tác tư tưởng cho phụ huynh. Sáng nay không có phụ huynh nào đòi vào lớp, cũng không có bé nào khóc khi đến trường, các con rất tự tin vào trường mà không có bố mẹ", cô Tình chia sẻ.

Cô Tình cũng cho biết, trong buổi sáng ngày đầu tiên, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh nền nếp, công tác phòng chống dịch, tạo cho học sinh khí thế, tinh thần vui vẻ để chuẩn bị cho tuần học đầu tiên. Đối với học sinh vì nhiều lý do chưa thể đến lớp như ở trong khu cách ly, ốm đau thì giáo viên sẽ gửi bài giảng để học sinh học ở nhà.

{keywords}
Học sinh được sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào lớp 

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, việc ưu tiên lớp 1 trở lại trường vì đây là khối mới chuyển từ mầm non lên, chưa được đến trường ngày nào. Việc học trực tuyến ở khối này cũng khó khăn, bất tiện nhất so với các khối khác ở bậc tiểu học.

Hơn nữa, trẻ lớp 1 ở độ tuổi có hệ thống miễn dịch tốt và các em chỉ đến trường một buổi/ngày nên nếu có xảy ra trường hợp mắc Covid-19 dễ khoanh vùng, xử lý.

{keywords}
 
{keywords}
Học sinh được giáo viên, phụ huynh dặn dò kỹ từ trước nên tự tin bước vào trường 
{keywords}
Háo hức trong lần đầu tiên đến trường 
{keywords}
Nhà trường đã phân luồng các lối đi để đảm bảo phòng chống dịch 
{keywords}
Ngày đầu học sinh đến lớp, học sinh lớp 1 được giáo viên hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 
{keywords}
Mỗi em học sinh đều được bố mẹ chuẩn bị một lọ sát khuẩn tay, một bình nước riêng 
{keywords}
Vui vẻ, háo hức vì lần đầu tiên được gặp cô giáo, bạn bè trực tiếp 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Trước khi cho học sinh học trực tiếp trở lại, giáo viên đã phải làm công tác tư tưởng cho phụ huynh. 

Diệu Thuỳ

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Bộ Giáo dục: 'Ngừng tuyển sinh hệ THCS trong các trường chuyên là đương nhiên'

Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, mô hình khối THCS trong trường chuyên mà cụ thể là việc tồn tại hệ THCS ở Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hay THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa không nằm trong quy định pháp lý nào.

Chỉ tốt nghiệp THPT, nữ CEO khởi nghiệp doanh thu chục tỷ, gây bão Shark Tank

18 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Thị Thu Hoa (dân tộc Mường, Phú Thọ) quyết định khởi nghiệp khi nhìn thấy tiềm năng phát triển món ăn truyền thống của quê hương.

Mất hơn 20 triệu đồng để 'cọc' suất vào lớp 10 trường tư Hà Nội cho con

Đến thời điểm này, khi Sở GD-ĐT còn chưa chốt số môn thi vào lớp 10 công lập năm 2024, nhiều trường tư ở Hà Nội đã đưa ra mức phí ghi danh, hay còn gọi cọc giữ chỗ.

Bỏ hệ THCS trong trường chuyên: Bớt cảnh ‘chạy sô’ đến lò luyện từ cấp 1

Học sinh tiểu học, THCS cần có thời gian vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa, thể chất để phát triển toàn diện. Không nên ép các con vừa vào cấp 1 đã lao đến lò luyện thi.

Nhiều năm đưa con đến lò luyện, phụ huynh lo trường Ams dừng tuyển lớp 6

Trước thông tin Hà Nội có thể phải dừng tuyển sinh các lớp không chuyên trong trường chuyên, nhiều phụ huynh bày tỏ sự tiếc nuối, song cũng có không ít ý kiến cho rằng phù hợp.

Đang cập nhật dữ liệu !