Một cô giáo mắc COVID-19, Hải Phòng cho học sinh nghỉ học khẩn cấp

TP Hải Phòng vừa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19 là cô giáo 42 tuổi, giáo viên Trường THPT Ngô Quyền.

Liên quan đến ca mắc COVID-19 mới này, trao đổi với Infonet, ông Vũ Văn Trà, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: “Sau khi nhận được thông tin cô giáo trường THPT Ngô Quyền mắc COVID-19, Sở GD&ĐT đã ra thông báo khẩn gửi các phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường phổ thông nhiều cấp chỉ đạo cho học sinh các khối  9 và 12 dừng đến trường từ sáng 18/5 cho đến khi có thông báo mới.

Chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường triển khai ôn tập trực tuyến cho học sinh đảm bảo đủ kiến thức thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo đúng quy định”.

Sở GD&ĐT Hải Phòng  đang tích cực phối hợp với Sở Y tế lấy mẫu xét nghiệm các giáo viên, học sinh Trường THPT Ngô Quyền liên quan nữ giáo viên N.T.T.N mắc COVID-19.

Khoảng 100 giáo viên và 250 học sinh Trường THPT Ngô Quyền sẽ được lấy mẫu xét nghiệm trong buổi sáng nay 18/5.

Việc lấy mẫu xét nghiệm giáo viên, học sinh theo phương thức mẫu gộp 5 và thực hiện theo khung giờ đảm bảo giãn cách, phòng chống dịch.

Trước đó, địa phương đã cho học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT ngừng đến trường từ ngày 7/5 (trừ lớp 9 và 12).

Từ hôm nay, học sinh cuối cấp sẽ được chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

{keywords}
Học sinh lớp 9, lớp 12 tại Hải Phòng sẽ chuyển sang học trực tuyến từ hôm nay (ảnh minh họa)

Ca dương tính COVID-19 được phát hiện đêm ngày 17/5 là chị N.T.T.N (sinh năm 1979, trú tại số 9/10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng), là giáo viên trường THPT Ngô Quyền.

Sáng 17/5, do ho, sốt nên chị N. đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Đến 21h, kết quả xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hồng Bàng đã triển khai phong tỏa ngõ số 10 Phan Chu Trinh và tiến hành điều tra dịch tễ lịch trình bà N.T.T.N.

Ghi nhận ban đầu, bà N. từng đi du lịch ở Cát Bà trong dịp lễ 30/4. Cụ thể, ngày 29/4, bà N. cùng chồng và 2 con đi du lịch ở đảo Cát Bà bằng xe taxi, ăn tối ở bè Vũ Dương và nghỉ tại khách sạn MGallery.

Ngày 30/4, gia đình bà thuê tàu ra vịnh rồi ở trên vịnh cả ngày. Sau đó về khách sạn, đi ăn, đi dạo… Ngày 2/5 bà cùng gia đình về TP Hải Phòng bằng xe taxi.

Ngày 10/5, bà N. đến khu đô thị Vinhomes Imperia Thượng Lý (Q.Hồng Bàng). Ngày 11/5, bà N. đến Ngân hàng Techcombank trên đường Lý Tự Trọng. Ngày 12/5 có đi chợ Cố Đạo, đi tới trường lấy bài giảng.

Hiện cơ quan y tế Hải Phòng đã tiến hành chuyển bà N. đến cơ sở y tế cách ly và điều trị. Lực lượng truy vết đang khẩn trương truy tìm F1, F2.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !