Mong ước đầu xuân của những cô gái 'bay nhảy' xa nhà hàng chục nghìn km

Năm mới Nhâm Dần đã sang, từ khắp nơi trên thế giới, du học sinh thông qua Infonet gửi gắm những mong ước ngày đầu xuân.

Bước vào năm con hổ, du học sinh khắp thế giới mong ước dịch bệnh sớm qua đi để tất cả mọi người quay lại cuộc sống bình thường. Các bạn du học sinh cũng sẵn sàng tinh thần đương đầu với khó khăn, thử thách để tiếp tục theo đuổi những hoài bão lớn nơi xứ người.

Nữ du học sinh Nguyễn Lam Quỳnh - Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) cho biết năm nay là năm đầu tiên cô đón Tết xa nhà.

“Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà mang đến cho em một cảm giác khác lạ. Không còn những ngày trông ngóng thi xong thật nhanh rồi được nghỉ Tết, được đi chơi Tết hay buổi sáng ngày 30 Tết dậy sớm, đi cùng mẹ ra chợ mua sắm để chuẩn bị bữa cơm tất niên.

Năm đầu ăn Tết xa nhà em cũng nhớ nhà, nhớ bố mẹ nhưng hơn hết phải tự động viên mình vượt cảm giác này”, Lam Quỳnh chia sẻ.

{keywords}
Lam Quỳnh (áo hồng)

Năm mới đến, Lam Quỳnh mong là dịch bệnh mau qua để mọi người có thể quay trở lại cuộc sống bình thường và cô cũng có thể tới trường đi học. Lam Quỳnh cũng mong cho gia đình và mọi người luôn mạnh khoẻ, may mắn.

Trong khi đó Ngô Hoài Phương - du học sinh Việt đang theo học tại Trường Đại học tổng hợp Messina (nước Ý) cho biết, năm 2022 cũng là năm đầu tiên em ăn Tết xa nhà. Tết đến cũng là lúc Hoài Phương ở nơi cách xa quê hương cả chục ngàn cây số, mới biết quý biết bao cái cảm giác được ở cạnh bố mẹ, ông bà vào những ngày Tết đoàn viên.

{keywords}
Ngô Hoài Phương - du học sinh Việt đang theo học tại Trường Đại học tổng hợp Messina (nước Ý)

"Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra mùi vị của Tết và quý trọng nó cho đến lúc ở đâu đó quá xa, muốn về nhưng chỉ có thể lặng nhìn Tết quê nhà qua màn hình điện thoại của mẹ rồi những giọt nước mắt lăn dài mà phải vội quay đi vì sợ mẹ biết lại lo lắng.

Lúc ấy, mới hiểu được rằng Tết thật ra không phải là mâm cao cỗ đầy, gia đình trang hoàng rực rỡ, Tết là khi ở đó có đủ gia đình, có thể nhìn thấy ông bà, bố mẹ khỏe mạnh.

Sang năm mới em chỉ muốn có cơ hội về Việt Nam để gặp lại gia đình và bạn bè sau một thời gian dài xa cách. Đặc biệt thời khắc năm mới, nỗi nhớ nhà lại trào dâng mãnh liệt hơn bao giờ hết”, Hoài Phương chia sẻ.

Điều Hoài Phương mong nhất trong năm mới này là mong dịch bệnh sẽ qua nhanh, gia đình bạn bè ở Việt Nam luôn khoẻ mạnh và thuận lợi trong công việc. Cô cũng mong năm mới mình sẽ được khám phá thêm nhiều vùng đất mới hơn và đạt được kết quả cao trong những kì thi sắp tới.

Vũ Minh Ngọc - du học sinh Đại học Ứng dụng Darmstadt (Đức) không hề “sợ” Tết xa nhà vì đến nay cũng là 6 năm Ngọc đón Tết xa quê hương. Ngọc nhớ lần đầu tiên đón Tết ở xứ người và cô coi đó là một trải nghiệm nên có của tuổi trẻ để trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

{keywords}
Vũ Minh Ngọc - du học sinh Đại học Ứng dụng Darmstadt (áo vàng)

“Năm nay đã là năm thứ 6 em đón Tết xa nhà. Nỗi niềm mong ngóng, nhớ phong vị Tết quê nhà thì vẫn vậy, nhưng cảm giác bản thân em đã mạnh mẽ hơn nhiều.

Dự định của em năm mới này chắc cũng đơn giản là được đi nhiều, học nhiều, trải nghiệm nhiều. Em muốn khám phá nhiều hơn về thế giới và cũng về khả năng của chính mình. Em cũng mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với gia đình, bạn bè mình.

Em cũng mong viết luận thành công, ra trường, đón mẹ qua chơi và tìm được việc phù hợp ổn định cuộc sống”, Ngọc chia sẻ.

Những điều ước đầu năm con Hổ của thầy và trò

Những điều ước đầu năm con Hổ của thầy và trò

Năm 2021 là năm học đầy khắc nghiệt khi thầy trò trên khắp cả nước phải duy trì việc học trong tâm thế vừa lo sợ dịch bệnh, vừa buồn bã vì phải xa cách. Bước sang năm 2022, mong mỏi của giáo viên, học sinh là sớm được đến trường...

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !