Hiện tại đáng mừng của con trai cô thợ may gây "bão" Đường lên đỉnh Olympia 2019

Dù không giành vòng nguyệt quế trong vòng chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia nhưng Bá Vinh vẫn gây ấn tượng trong lòng khán giả.

Năm 2019, nam sinh Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) từng gây bão mạng xã hội khi tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Mở đầu với vòng thi Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3, Bá Vinh khiến cả trường quay trầm trồ với phần thi đỉnh cao. Cậu liên tiếp dẫn đầu các phần thi và cán đích với số điểm kỷ lục 460, bỏ xa người về nhì đến 320 điểm.

Phong độ vững vàng giúp Bá Vinh thẳng tiến vào vòng chung kết năm. Tại trận đấu định mệnh, nam sinh Cần Thơ đối đầu với 4 thí sinh vô cùng xuất sắc khác là: Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Đoàn Nam Thắng (THPT Nguyễn Du, Đắk Lắk).

Con trai cô thợ may gây bão Đường lên đỉnh Olympia: Thua đáng tiếc trong trận chung kết năm nhưng hiện tại khiến ai cũng an tâm - Ảnh 1.

Bá Vinh thời tham gia Đường lên đỉnh Olympia năm 2019.

Rất tiếc là dưới áp lực của trận chung kết năm, Nguyễn Bá Vinh đã không giữ được bình tĩnh và thua đáng tiếc. Ngôi vô địch năm đó được trao cho Trần Thế Trung - một đại diện xuất sắc đến từ Nghệ An.

Dù không giành được vòng nguyệt quế vinh quang về cho đầu cầu Cần Thơ nhưng Bá Vinh vẫn khiến người dân quê hương nức lòng. Chàng trai trẻ được xem là niềm tự hào, tấm gương học tập cho các bạn trẻ Cần Thơ. Bá Vinh năm đó cũng được chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Được biết, Bá Vinh sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Cả bố và mẹ của Vinh đều là thợ may, và mở thêm một cửa hàng tạp hóa ở ngoại ô thành phố. Để nuôi con ăn học nên người, bố mẹ Vinh đã phải làm việc vất vả sớm hôm. Đáp lại công lao của bố mẹ, Vinh liên tục là học sinh giỏi trong suốt những năm đi học.

Con trai cô thợ may gây bão Đường lên đỉnh Olympia: Thua đáng tiếc trong trận chung kết năm nhưng hiện tại khiến ai cũng an tâm - Ảnh 3.

Cả bố và mẹ của Bá Vinh đều là thợ may. Cả hai làm lụng chăm chỉ nuôi con ăn học.

Vinh từng đạt huy chương đồng, huy chương bạc kỳ thi Olympic 30/4 năm lớp 10 và 11, huy chương vàng Trại hè Phương Nam năm lớp 10, giải Khuyến khích học sinh giỏi thành phố môn Địa lý. Nam sinh Cần Thơ cũng tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động thể thao và chơi giỏi môn cầu lông.

Đã 2 năm kể từ ngày gây bão tại Đường lên đỉnh Olympia, hiện tại dân tình không khỏi thắc mắc Bá Vinh đang có cuộc sống như nào. Liệu cậu bạn còn giữ vững phong độ học tập năm nào hay không?

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia thi đỗ đại học danh tiếng

Được biết, Bá Vinh hiện là sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là trường đại học đào tạo và nghiên cứu khối ngành kinh tế, quản lý và luật tại khu vực miền Nam, nổi bật với thế mạnh về năng lực giảng viên, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia.

Con trai cô thợ may gây bão Đường lên đỉnh Olympia: Thua đáng tiếc trong trận chung kết năm nhưng hiện tại khiến ai cũng an tâm - Ảnh 4.

Giống như thời phổ thông, thời đại học của Bá Vinh cũng vô cùng sôi động và nhiệt huyết. Cậu bạn năng nổ tham gia các hoạt động của đoàn trường, từng nhận giấy chứng nhận trong một cuộc thi chạy,... Ngoài ra Bá Vinh cũng luôn hướng về trường cũ và từng đăng bài kêu gọi ủng hộ cho hoạt động thiện nguyện của chi đoàn trường.

Nhìn cuộc sống năng động, tràn đầy tinh thần sinh viên của Bá Vinh hiện tại, ai cũng mừng cho cậu bạn.

Nữ sinh Olympia bất ngờ "bẻ lái", đang xếp chót bất ngờ vượt lên giành vòng nguyệt quế

Nữ sinh Olympia bất ngờ "bẻ lái", đang xếp chót bất ngờ vượt lên giành vòng nguyệt quế

MC Diệp Chi đã phải khen ngợi cô nàng này vì có cú ghi bàn cực kỳ hoành tráng ngay ở phút cuối.

Theo Trí thức Trẻ

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !