Điều đặc biệt về 2 tác giả giành giải Nhất, Nhì cuộc thi viết về thầy cô và mái trường

Vượt qua 80.000 bài dự thi, hai tác phẩm mang tên "Cô Hiền" và "Chuyện của Khuê" đã giành giải Nhất, Nhì cuộc thi viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu.

Sáng 17/12, Ban tổ chức Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020” đã trao giải cho 2 tập thể và 14 cá nhân xuất sắc nhất tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.

Cuộc thi năm nay đã nhận được gần 80.000 bài dự thi, tăng gần 10.000 bài so với năm 2019. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện đẹp với những ấn tượng đặc biệt về thầy, cô giáo.

Cuộc thi năm nay, giải nhất thuộc về tác phẩm "Cô Hiền", tác giả Phan Thị Thu Trang - Khoa Khoa học Xã hội nhân văn & Tâm lý, Học viện Chính trị Công an nhân dân. Tác phẩm Cô Hiền có độ dài tới 20 trang giấy.

{keywords}
Ban tổ chức trao Giải Nhất cho tác giả Phan Thị Thu Trang.

Sau cuộc thi, tác giả Phan Thị Thu Trang chia sẻ: “Tôi tình cờ biết đến cuộc thi khi vào trang web của Bộ GD&ĐT tìm tài liệu chuẩn bị cho luận văn tiến sĩ của mình. Đọc thông tin về cuộc thi tôi thấy cuộc thi rất ý nghĩa, đúng theo tinh thần “lan tỏa những giá trị nhân văn, tri ân các thế hệ nhà giáo”.

Năm nay, cũng là kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, ngôi trường có người thầy đầu tiên ảnh hưởng rất lớn đến từng bước đi của tôi sau này.

Đó chính là cô Hiền, cô giáo chủ nhiệm của tôi hồi cấp 2. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một giáo viên cho đến khi gặp cô và được cô dạy dỗ. Cô Hiền rất đặc biệt đối với tôi và với lũ bạn của tôi thời ấy.

Trong trí nhớ của tôi, cô chưa bao giờ dùng bất cứ hình phạt nào kể cả với những học sinh vi phạm kỷ luật. Lúc nào cô cũng cho chúng tôi được lựa chọn. Cô không bao giờ nói với chúng tôi là “em phải thế này, em phải thế kia…” mà lúc nào cũng để chúng tôi lựa chọn và chịu trách nhiệm với nó bằng cụm từ “cô nghĩ là em nên...””.

{keywords}
Tác giả Phan Thị Thu Trang

Cho đến bây giờ khi là giảng viên trong trường Công an nhân dân, tác giả Thu Trang vẫn thấm nhuần những gì cô giáo Hiền dạy cho mình. Cô Trang cũng không bao giờ bắt ép học viên điều này, điều kia mà định hướng cho học viên để các em được quyền lựa chọn, được nói lên suy nghĩ của mình.

“20 năm ngày ra trường tôi muốn làm gì đó để tri ân cô giáo Hiền nên tôi tham gia cuộc thi và viết chủ yếu về những kỷ niệm, những ngày tháng được học cô Hiền chúng tôi sung sướng và hạnh phúc đến nhường nào…

Bản thân tôi luôn nghĩ rằng thầy cô luôn là người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với cuộc đời mỗi người. Một người thầy vĩ đại không hẳn chỉ giỏi về kiến thức, không hẳn chỉ là người truyền cảm hứng trên bục giảng, mà cần phải luôn nhìn thấy trách nhiệm, niềm tin và sẵn sàng đồng hành với học trò.

Đó là những gì tôi thấy được từ cô Hiền và đây cũng là mục tiêu để khi trở thành một giảng viên, tôi luôn cố gắng để đạt được những điều tốt đẹp đó…”, tác giả Phan Thu Trang chia sẻ.

Năm nay, “Chuyện của Khuê” là tác phẩm đoạt giải nhì. Tác phẩm này của tác giả Phạm Lương Thiện sinh năm 1990, giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, TP Hải Dương.

{keywords}
Thầy Phạm Lương Thiện và học trò của mình.

Tác giả Phạm Lương Thiện cho biết: “Chuyện của Khuê kể về cô bé Trần Thị Khuê (sinh năm 2003) là học sinh lớp tôi chủ nhiệm năm học 2012-2013 và 2013-2014 ở Trường Tiểu học Đức Xương (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

4 tuổi mồ côi mẹ, 29 Tết Quý Tỵ (2013) em mất nốt cha. Vậy là 10 tuổi em đã bơ vơ giữa cõi đời. Tưởng rằng cô bé sẽ phải bỏ học khi chưa hoàn thành chương trình tiểu học. Bằng trách nhiệm người thầy, tôi đã từng bước giúp em vượt qua khó khăn, vươn lên nghịch cảnh. Điều đó giống như việc hồi sinh một phận người!.

Bằng nỗ lực của mình, hiện tại Khuê đã có một cuộc sống thực sự tốt và tôi thấy cảm ơn cuộc đời vì điều đó”.

Thầy Thiện chia sẻ thêm: “Giữa bộn bề lo toan cuộc sống, các thầy cô được lắng lại trong những cảm xúc thật về những câu chuyện có thật trong cuộc đời mình, những câu chuyện của đồng nghiệp để thêm yêu nghề, yêu người hơn. Các em học sinh có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn của mình tới các thầy, các cô mà có thể trong thực tế cuộc sống các em chưa có dịp thổ lộ”.

Ngôi trường đặc biệt chỉ

Ngôi trường đặc biệt chỉ "tuyển" thầy giáo ở Thanh Hóa

Đã 12 năm từ ngày thành lập, Trường phổ thông Cao Sơn nằm giữa đại ngàn núi rừng ở Thanh Hóa chỉ có nam giáo viên giảng dạy.

Hoàng Thanh

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Đang cập nhật dữ liệu !