ĐH Kinh tế Quốc dân hướng đến cải thiện vị trí xếp hạng quốc tế

Ngày 25/10, trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho 6.000 tân sinh viên khoá 62.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Hồng Chương đánh giá cao những thành tựu thầy và trò nhà trường đạt được qua quá trình xây dựng và phát triển, thể hiện được đẳng cấp của 1 trường đại học theo xu thế thông minh coi trọng chất lượng đào tạo, có những đóng góp hết sức quan trọng trong công bố quốc tế, chuyển giao công nghệ, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của nhà trường.

“Với hình thức đào tạo Blended Learning cùng phương thức đào tạo mới Lecture Tutorials, chúng ta sẽ đưa ngôi trường phát triển thành đại học thông minh, khẳng định vị thế trong và ngoài nước”, PGS.TS Phạm Hồng Chương khẳng định.

{keywords}
Tân sinh viên điểm cao được nhận quà tại lễ khai giảng năm học 2020-2021.

PGS.TS Phạm Hồng Chương cũng đề nghị lãnh đạo nhà trường trong thời gian tới cần tiếp tục giữ vững và phát triển trụ cột của giáo dục đại học đó là chất lượng đào tạo.

“Trong ngày khai giảng chào đón sinh viên khóa 62 hôm nay, tôi rất hạnh phúc vì có một thế hệ sinh viên sắp nhập trường đầy tài năng, nhiêt huyết. Tôi hạnh phúc vì tình cảm của các em, của gia đình dành cho trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Năm nay, nhiều em xét tuyển vào trường với điểm số rất cao, chứng tỏ năng lực của các em là những học sinh xuất sắc. Trong số gần 100.000 sinh viên có nguyện vọng vào ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ có 6.000 em đạt được ước mơ.

Có thể nói, điều đó thể hiện thành công bước đầu của các em. Tôi mong các em sẽ là phiên bản tốt nhất của chính mình trong suốt quá trình học tại Đại học Kinh tế Quốc dân”, PGS.TS Phạm Hồng Chương chia sẻ.

Tham dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2020-2021 của Đại học Kinh tế Quốc dân, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá cao những kết quả và đóng góp của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đối với sự nghiệp giáo dục.

{keywords}
Ông Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh yếu tố cạnh tranh trong giáo dục đại học ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là trong xu thế toàn cầu hóa. Những trường mạnh như Đại học Kinh tế Quốc dân cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu để không chỉ tạo ra hình mẫu cho các trường khác học hỏi mà còn có trách nhiệm dẫn dắt cả hệ thống cùng phát triển.

“Trong giai đoạn tới, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cần củng cố hoàn thiện mô hình quản trị tự chủ đại học, điều chỉnh định hướng, chiến lược phát triển để phù hợp với bối cảnh mới, đặc biệt quan tâm tới công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao các chỉ số và cải thiện vị trí xếp hạng quốc tế…”, PGS.TS Hoàng Minh Sơn phát biểu.

Hoàng Thanh

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !