Clip cô giáo mầm non ở quận 9 đánh, cắn học sinh trong giờ ăn

Cô H, giáo viên lớp Lá 1 của Trường mầm non Rồng Vàng (quận 9) bị tạm đình chỉ công tác do đã có hành vi bạo hành với học sinh.

Đó là quyết định của nhà trường sau khi cô H. có hành vi đánh, cắn một bé trai trong lớp học.

Chiều 30/10 xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh lớp mầm non trong giờ ăn. Trong đó, cô giáo có những hành vi bạo hành đối với trẻ. Đầu tiên, cô cố kéo một đứa trẻ đang khóc ngồi vào chỗ. Kế đến, cô đánh vào chân một bé ngồi gần. Sau đó, cô tiếp tục đánh vào tay, cắn tay và đạp vào chân một bé trai trong quá trình đút cho bé này ăn.

Clip cô giáo Trường mầm non Rồng Vàng đánh trẻ trong giờ ăn

Những hình ảnh này được cho là lớp học tại Trường mầm non Rồng Vàng. Chiều tối cùng ngày, Phòng GD-ĐT quận 9 lập ngay đoàn công tác do bà Phan Thị Kim Duyên, Phó trưởng phòng làm trưởng đoàn, đến kiểm tra và làm việc tại Trường mầm non Rồng Vàng (cơ sở đường Quang Trung, quận 9).

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sự việc này xảy ra vào chiều ngày 27/10, trong lớp của cô H. (lớp Lá 1), trong giờ các em đang ăn xế chiều.

Khi thấy một học sinh có dấu hiệu ăn chậm, do không giữ được bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc, cô H. đã đánh vào tay, cắn nhẹ vào tay, đá vào chân của bé học sinh này. 

Nhà trường cũng chỉ biết sự việc khi đoạn video clip được đăng tải trên mạng vào chiều tối qua. Trường ngay lập tức mời gia đình của em học sinh này đến trường trao đổi.

Theo Hiệu trưởng Ngọc Trân, phụ huynh của bé khẳng định sẽ tiếp tục gửi bé học tại trường nhưng không muốn con tiếp tục học cô H, cũng như không chịu cô H. dạy các lớp khác tại trường.

Bà Trân chia sẻ thêm: học sinh bị bạo hành là trẻ hòa nhập. Giáo viên có hành vi bạo hành với học sinh là sai. Nhà trường đã xin lỗi chân thành đối với gia đình học sinh.

Cô H. cắn vào tay bé Ảnh cắt từ clip
Cô H. cắn vào tay bé - Ảnh cắt từ clip

Nhà trường quyết định tạm đình chỉ công tác của cô H. từ ngày 1/11 để tiếp tục xác minh, xử lý. Dù ở thời điểm hiện tại, cô H. đang mang thai ở tháng thứ 5.

Bà Phan Thị Kim Duyên nhắc nhở nhà trường tăng cường các hoạt động giám sát việc giảng dạy của giáo viên, quán triệt nghiêm không có bạo lực trong học đường.

Thanh Thanh

Theo www.phunuonline.com.vn

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !