Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam-Belarus

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Belarus tổ chức Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Belarus.

Đồng thời, nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao giải Cuộc thi tìm hiểu đất nước Belarus và quan hệ Việt Nam - Belarus với chủ đề “Belarus - tôi yêu bạn”.

Tham dự sự kiện, về phía Việt Nam có ông Nguyễn Tuấn Phong, Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương; ông Nguyễn Thái Lai, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Belarus; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các cựu sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam từng học tập tại Belarus. Về phía Belarus có Đại sứ Belarus tại Việt Nam Vladimir Goshin, cán bộ Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam…

Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam-Belarus - ảnh 1

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi giao lưu.

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Thái Lai, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Belarus bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Belarus. Hai dân tộc tuy xa cách nhau về địa lý nhưng tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của hai nước luôn được Chính phủ và nhân dân hai nước xây dựng và bồi đắp cùng năm tháng.

“Trải qua nhiều thập kỷ với những thăng trầm của lịch sử, quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Belarus đã luôn được Chính phủ và nhân dân hai nước vun đắp và phát triển, đem lại nhiều thành quả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh....”, ông Nguyễn Thái Lai chia sẻ.

Đóng góp vào sự phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Belarus, ông Nguyễn Thái Lai cho biết Hội Hữu nghị Việt Nam-Belarus luôn nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, làm cho các hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, tương xứng với mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa hai nước.

Đại sứ Vladimir Goshin khẳng định, Việt Nam luôn là bạn hàng truyền thống của Belarus tại Đông Nam Á. Belarus rất quan tâm đến việc cung cấp vào thị trường Việt Nam một số sản phẩm chất lượng như phân bón kali, lốp ô tô cỡ lớn, xe tải, xe buýt, động cơ, sản phẩm công nghiệp điện tử và các sản phẩm kỹ thuật tinh xảo khác.

“Chúng ta không thể dừng lại ở những gì đã đạt được. Chúng ta cần phát triển, cần liên kết sức mạnh với nhau, để tiếp cận và làm chủ trên thị trường thế giới đang liên tục biến đổi. Chúng ta cần phải hiểu rõ rằng, chỉ có bằng sức mạnh liên kết mới có thể đạt được những thành tựu to lớn. Belarus coi Việt Nam là bàn đạp để phát triển thị trường Đông Nam Á và hướng tới cùng nhau sản xuất sản phẩm tại các nước lân cận, trước hết đó là các nước ASEAN”, Đại sứ Vladimir Goshin nhấn mạnh.

Tại buổi giao lưu, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi “Belarus - tôi yêu bạn” năm 2016. Theo đó, một giải Nhất được trao cho các thành viên Nhóm Sao Vàng đến từ Học viện An ninh Nhân dân.

M.A

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !