Giá đất "nhảy múa”, nửa đêm đập cửa hỏi mua, phòng đăng ký nhà đất Hà Nội có gì khác lạ?

Trời mưa phùn nhưng có nơi nhiều người đội mưa xếp hàng chờ làm thủ tục sang nhượng đất đai, nhưng cũng có nơi vắng vẻ. Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội cho biết lượng hồ sơ về đất đai tại đây khoảng 150-200 hồ sơ/ngày 

{keywords}
Văn phòng Đăng ký nhà đất Hà Nội kín chỗ để xe (ảnh chụp vào chiều 25/3).

Trong những ngày gần đây, giá đất quanh Hà Nội như Đông Anh, Thanh Trì, Mê Linh… đang có những biến động mạnh trước những thông tin liên quan đến quy hoạch sông Hồng, hay thông tin sắp lên quận của một số huyện...

{keywords}
Dù sáng 25/3 trời mưa phùn, nhưng nhiều người dân vẫn "đội mưa" đến văn phòng công chứng làm thủ tục.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Infonet tại một số văn phòng công chứng ngày 25/3 cho thấy, nơi thì khá đông đúc người dân đến làm công chứng chuyển nhượng đất đai nhưng có nơi thì diễn ra bình thường, không có sự đột biến.

{keywords}
Bên trong Văn phòng Công chứng Mai Yến ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì (Hà Nội), rất đông người dân đang chờ làm thủ tục.

Cụ thể, tại Văn phòng Công chứng Mai Yến ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì (Hà Nội), sáng 25/3 dù trời mưa nhưng vẫn có khá nhiều người dân đến làm thủ tục giấy tờ, trong đó thủ tục công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất khá nhiều.

Trao đổi với PV Infonet, bà Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng Văn phòng Công chứng Mai Yến cho biết: Trước đây, do tình hình dịch bệnh nên văn phòng rất vắng vẻ, không có khách; chỉ khoảng một tuần nay mới đông khách đến.

{keywords}
Công chứng viên đang kiểm tra giấy tờ liên quan đến đất đai cho khách hàng.

“Khách đến công chứng mới bắt đầu đông khoảng 1 tuần nay và chỉ tập trung vào buổi sáng, buổi chiều gần như không có khách. Theo đó, số lượng hồ sơ công chứng chuyển nhượng nhà đất tại văn phòng trung bình mỗi ngày 7-8 hồ sơ. Thời điểm năm 2017-2018, một ngày có thể có 17-18 hồ sơ công chứng chuyển nhượng nhà đất”, bà Hương cho hay.

Tuy nhiên, khi PV có mặt tại Văn phòng Công chứng số 1 Hà Nội nằm trên phố Bà Triệu, lượng người đến làm các thủ tục công chứng trong ngày cũng bình thường, không quá đông.

{keywords}
Tại Văn phòng Công chứng số 1 Hà Nội trên phố Bà Triệu, lượng người cũng không quá đông.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Trưởng phòng Công chứng số 1 Hà Nội cho biết, những ngày này khách đến văn phòng công chứng chuyển nhượng, mua bán nhà đất không có gì đột biến. Lượng giao dịch vẫn bình thường. Riêng phòng của bà Lan thì lại chuyên làm các hồ sơ liên quan đến thế chấp ngân hàng.

{keywords}
Những khách hàng này đã thực hiện xong thủ tục công chứng liên quan đến chuyển nhượng đất đai.

Tuy nhiên, tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội, chiều 25/3 khá đông người dân đến làm các thủ tục liên quan đến đất đai.

{keywords}
Bên trong Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội chiều 25/3.

Trao đổi với PV, ông Trần Anh Dũng – Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội cho biết: Số lượng hồ sơ liên quan đến biến động về đất đai tại Văn phòng tăng không đáng kể, không quá đột biến.

{keywords}
Không còn chỗ ngồi bên trong nên nhiều người dân phải đứng đợi phía bên ngoài Văn phòng chờ đến lượt.

“Trung bình mỗi ngày Văn phòng nhận được khoảng 150-200 hồ sơ,  trong đó chủ yếu là chuyển nhượng đất đai và số ít là hồ sơ làm thủ tục cho, tặng. Nói chung, số lượng hồ sơ này không có gì đột biến so với thời gian trước”, ông Dũng thông tin.

Minh Thư

Nhiều người lướt sóng bán trao tay, giá đất Thanh Trì "nhảy giá" liên tục

Nhiều người lướt sóng bán trao tay, giá đất Thanh Trì "nhảy giá" liên tục

Sau 4 năm, giá đất đấu giá ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tăng từ mức 30-40 triệu đồng lên 80-100 triệu đồng/m2; đất thổ cư có nơi giá 60 triệu đồng/m2...

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.