Gây náo loạn siêu thị, tự xưng BCĐ Q.7: Tội giả mạo chức vụ có mức án nào?

Luật sư cho rằng, với tội ''Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác'' đã bị cơ quan công an khởi tố, ông Hồ Hữu Nhân có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Ngày 1/9, Công an quận 7 (TP.HCM) ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ quận 7) về tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

Trước đó, chiều 29/8, ông Nhân lái ô tô chở vợ đến siêu thị AEON Citimart trên đường Tôn Dật Tiên (phường Tân Phong, quận 7) để mua đồ. Bị bảo vệ không cho vào trong, người đàn ông cầm một bảng tên, tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7" rồi lớn tiếng chửi bới.

{keywords}
Cơ quan công an đến hiện trường điều tra vụ việc.

Công an quận 7 xác định ông Nhân từng tham gia các hoạt động thiện nguyện nên được các hội, nhóm cấp thẻ hoạt động. Sau ngày 23/8, việc cấp thẻ được quy vào một đầu mối nhưng người đàn ông này vẫn dùng thẻ cũ để sử dụng. Cơ quan chức năng khẳng định ông Hồ Hữu Nhân không tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận 7.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc, luật sư Hoàng Tùng – Giám đốc pháp luật của Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển phân tích: “Sự việc ông Nhân tự xưng là người trong Ban chỉ đạo quận 7 gây náo loạn siêu thị ở quận 7 đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là trong tình hình TP.HCM đang rất "nóng" về dịch bệnh.

Theo xác minh, điều tra của cơ quan chức năng thì ông Nhân không phải thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận 7, thẻ thành viên cũng không phải được cấp cho ông Nhân (mà là thẻ của người khác đưa cho ông Nhân cầm).

Khi ông Nhân sử dụng thẻ này, nói mình là ''Ban chỉ đạo quận 7'' là đang giả mạo vị trí công tác hoặc cấp bậc, chức vụ của mình.

{keywords}
Người đàn ông gây náo loạn ở siêu thị.

Tiếp đó, việc giả mạo này nhằm để vào siêu thị mua sữa cho con, nhưng ông Nhân lại nói rằng mua đồ cho Ban chỉ đạo quận 7. Rõ ràng, đây là hành vi sử dụng thông tin sai lệch để thực hiện việc riêng. Tại siêu thị đã xác nhận việc không tiến hành bán hàng trực tiếp, chỉ bán online và đã hướng dẫn.

Ông Nhân đã nhận được thông tin này từ siêu thị, đã được hướng dẫn mua online nhưng lại cố tình không tuân thủ biện pháp phòng chống dịch, dùng thẻ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch để đòi được mua trực tiếp, không đeo khẩu trang để đảm bảo phòng dịch.

Do đó, các hành vi nêu trên có dấu hiệu của tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo quy định của pháp luật.

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7 đã tiến hành khởi tố bị can tội "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" theo điều 339 Bộ luật Hình sự đối với Hồ Hữu Nhân".

Trích dẫn Điều 339 Bộ luật Hình sự, luật sư cho hay: ''Người nào giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm".

Hà Nội sẽ xử phạt 16 hành vi vi phạm phòng dịch, phạt tiền cao nhất 200 triệu

Hà Nội sẽ xử phạt 16 hành vi vi phạm phòng dịch, phạt tiền cao nhất 200 triệu

Sở Tư pháp Hà Nội vừa công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, mức phạt tiền cao nhất là 200 triệu đồng, phạt tù tối đa 20 năm.

Hải Ngọc

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !