Gặp thầy giáo Hàn Quốc xây dựng bảo tàng Côn trùng tại Việt Nam

Tọa lạc tại Nhà A11 của trường ĐH Đà Lạt, bảo tàng Côn trùng với hơn 2.000 loại mẫu côn trùng đang được lưu giữ. 

Bảo tàng được bắt đầu thành lập vào tháng 9/2014 bởi TS Lee Hyun Suk, chuyên ngành Kỹ thuật Côn trùng (Insect Technician), giảng viên người Hàn Quốc tại khoa Sinh học, trường ĐH Đà Lạt.

Bảo tàng Côn trùng thú vị

Bắt nguồn từ niềm đam mê với côn trùng và mối duyên với đất nước Việt Nam, đặc biệt là vùng đất Tây Nguyên – Lâm Đồng, TS Lee Hyun Suk đã chọn trường ĐH Đà Lạt làm nơi dừng chân và bắt đầu những nghiên cứu của mình về các giống côn trùng tại địa phương và trên cả nước. Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc, TS Lee cùng với khoa Sinh học của trường ĐH Đà Lạt đã tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị để mở rộng khu vực thu thập, tiến hành làm tiêu bản và bảo quản các loại côn trùng với điều kiện tốt hơn.

 

Bảo tàng côn trùng - ảnh 1

TS Lee Hyun Suk trong bảo tàng Côn trùng do mình thành lập. (Ảnh: NVCC)

Các mẫu côn trùng đang lưu trữ và trưng bày tại bảo tàng Côn trùng chủ yếu được thu thập từ các vùng khác nhau trên khắp Việt Nam và nhiều nhất là tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên với tiêu bản của gần 2.000 loài côn trùng gồm nhiều bộ như: Cánh phấn, cánh cứng, chuồn chuồn, ve sàu, cánh thẳng, bọ ngựa, bọ que... Hầu hết các mẫu vật hiện lưu trữ tại bảo tàng đều có chất lượng tốt.

 

Bảo tàng côn trùng - ảnh 2

TS Lee Hyun Suk trong phòng nghiên cứu của bảo tàng Côn trùng.

Các bộ mẫu trong bảo tàng Côn trùng được sử dụng trong phục vụ nghiên cứu, đào tạo, hướng tới phục vụ giáo dục cộng đồng và tăng cường hợp tác quốc tế. TS Lee Hyun Suk cho biết: “Với hàng nghìn vật mẫu côn trùng được lưu trữ và trưng bày, bảo tàng Côn trùng từ trước đến nay đã cung cấp vật mẫu cũng như đối chiếu vật mẫu cho các hoạt động nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học sự sống, đặc biệt là các nghiên cứu về côn trùng học, hệ thống học và phân loại học, sinh học quần thể, quần xã, hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, Bảo tàng còn giữ được vai trò là “phòng thí nghiệm” tự nhiên tốt nhất phục vụ cho giảng dạy và đào tạo của khoa Sinh học và của trường ĐH Đà Lạt”.

Vượt qua những rào cản

Nói về khó khăn trong quá trình thành lập bảo tàng Côn trùng, TS Lee Hyun Suk chia sẻ: “Có hai khó khăn chính trong quá trình thành lập bảo tàng Côn trùng là về nguồn nhân lực và về quỹ tài chính. Việc thành lập bảo tàng cần rất nhiều công sức, kinh phí, thời gian và nhân lực. May mắn, Viện Tài nguyên Sinh vật Quốc gia Hàn Quốc đã có hỗ trợ một khoản quỹ để đồng nghiên cứu. Dựa trên sự hỗ trợ của họ, tôi có thể thành lập bảo tàng côn trùng cấp cơ bản ở trường ĐH Đà Lạt. Về nguồn nhân lực, việc đào tạo sinh viên phân loại côn trùng cho bảo tàng thường mất thời gian. Chúng tôi cần nỗ lực không ngừng trong cả hai vấn đề trong tương lai”.

 

Bảo tàng côn trùng - ảnh 3

Các mẫu côn trùng đang lưu trữ và trưng bày tại bảo tàng Côn trùng.

TS Lee Hyun Suk cho biết thêm, Việt Nam có tính đa dạng cao về côn trùng, tuy nhiên sự đa dạng này vẫn chưa được khám phá hết. Là một nhà phân loại côn trùng, TS Lee Hyun Suk quan tâm đến sự đa dạng côn trùng của Việt Nam. “Đây là cơ hội thú vị để thực hiện nghiên cứu về sự đa dạng của chúng và suy ra các mối quan hệ phát sinh của loài. Vì vậy, tôi quyết định nghiên cứu về sự đa dạng côn trùng của Việt Nam. Sau đó tôi chọn trường ĐH Đà Lạt vì Đà Lạt thuộc vùng cao nguyên, có tính đa dạng sinh học cao và độc nhất ở Việt Nam. Bảo tàng côn trùng rất cần thiết để nghiên cứu về sự đa dạng và lưu giữ những mẫu vật đa dạng cho các nhà nghiên cứu tương lai của Việt Nam”, TS Lee Hyun Suk bộc bạch.

 

Bảo tàng côn trùng - ảnh 4

Không gian của bảo tàng Côn trùng, trường ĐH Đà Lạt.

Nhận xét về những sinh viên Việt Nam đang theo học tại khoa Sinh học trường ĐH Đà Lạt, TS Lee Hyun Suk nói: “Một số sinh viên còn ngại bày tỏ ý kiến của mình vì trình độ tiếng Anh của họ chưa đủ tốt. Nhưng một số sinh viên khác cũng đã có khả năng trình bày tốt các vấn đề bằng tiếng Anh. Các bạn cũng thông minh và độc lập. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy khả năng giải quyết một số vấn đề của họ trong lớp, tôi ngưỡng mộ tiềm năng vô tận của các bạn”.

 

"Trong tương lai, bảo tàng Côn trùng mong muốn được mở cửa, trở thành nơi tham quan học tập của học sinh các cấp, của sinh viên và của mọi người dân. Thông qua các hoạt động giới thiệu tại Bảo tàng, trường ĐH Đà Lạt và cá nhân tôi mong muốn phổ biến, tuyên truyền các kiến thức sinh học cơ bản, giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu quý sinh vật – tài nguyên quý giá của quốc gia, nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường", TS Lee Hyun Suk chia sẻ.

Hà Chi

Theo svvn.tienphong.vn

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !