Duy Mạnh chia sẻ về giây phút cắm cờ Tổ Quốc trên sân vận động Thường Châu

“Em đã cắm lá cờ đỏ sao vàng lên ngọn tuyết cao nhất ngay sau trận chung kết U23 châu Á kết thúc và em đã cúi đầu như một hành động để tri ân, để cảm ơn tất cả bằng những gì chân thành nhất trong trái tim em”.

Sáng 1/2, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2017 gồm những cá nhân xuất sắc có đóng góp trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cũng trong buổi lễ này, Thành đoàn tổ chức gặp mặt, tuyên dương, giao lưu với 5 cầu thủ của đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam. Ngoài ra, các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam gồm: Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Phạm Đức Huy, Trần Đình Trọng cũng được trao tặng biểu tượng Thánh Gióng ngay tại buổi lễ.

5 cầu thủ được trao tặng biểu tượng Thánh Gióng

Đó chính là 5 cầu thủ là người con của Thủ đô Hà Nội và đang thi đấu tại các CLB của Hà Nội. Được biết, biểu tượng Thánh Gióng chính biểu tượng của tinh thần, của ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Chắc hẳn, mỗi người hâm mộ Việt Nam đều không lạ lẫm gì với hình ảnh sau khi kết thúc trận chung kết châu Á, cầu thủ Duy Mạnh đã cầm lá cờ Tổ quốc, trèo lên núi tuyết cao nhất ở góc sân vận động, cắm lá cờ trên đó và kính cẩn cúi gập người lùi xuống vài bước. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên SVĐ Thường Châu (Trung Quốc) nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Chia sẻ về khoảnh khắc cắm cờ Tổ quốc lên tuyết tại trận chung kết ấy, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh cho hay: "Kết thúc trận đấu cuối cùng ở giải U23 châu Á, nhiều cầu thủ đã khóc nức nở vì tiếc nuối. Dù đã rất cố gắng nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn phải nhận bàn thua quyết định 1-2 ở phút áp chót của hiệp phụ thứ hai. Sau đó, chúng tôi đã đi quanh sân và cúi chào người hâm mộ. Em chính là người đi cuối cùng.

Trước mặt em lúc đó chỉ có ngọn tuyết trắng, cái lạnh và sự nuối tiếc. Vì thế, ngay lập tức em đã cắm lá cờ đỏ sao vàng lên ngọn tuyết cao nhất và cúi đầu để tri ân, để cảm ơn tất cả bằng những gì chân thành nhất trong trái tim em”.

Duy Mạnh cắm cờ và cúi đầu chào trên sân vận động Thường Châu. Ảnh: Linh AFC.

Ngay sau đó, khi MC dẫn chương trình hỏi “Nếu chọn một từ để nói về ý chí và thành công” các cầu thủ sẽ chọn từ nào?”. Không chút đắn đo, cầu thủ  Quang Hải chọn từ “tự tin”. Với Hải, đây là tinh thần mới mà các cầu thủ U23 đã rèn luyện. Còn cầu thủ Duy Mạnh và Đức Huy đã chọn cụm từ “đoàn kết”. Theo lí giải của họ, bóng đá là môn thể thao tập thể và chỉ có đoàn kết mới là sức mạnh to lớn nhất để tạo nên sự thành công.

Chàng trai Đoàn Văn Hậu đã chọn cụm từ “luôn luôn cháy hết mình”. Với Văn Hậu, đến với giải đấu châu Á lần này, cả đội tuyển luôn tự tin và tin tưởng sẽ có được chiến thắng cho dù đối thủ mạnh đến mức nào.

Cuối cùng, cầu thủ Đình Trọng chọn từ “Việt Nam” bởi theo Trọng, khi cả đội tuyển mặc đồng phục thi đấu và trên ngực có lá cờ Tổ quốc thì tất cả đều sẽ cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, vì một Việt Nam thân yêu. Kết thúc buổi trò chuyện, cầu thủ Quang Hải chia sẻ: “Đây chưa phải là cái đích cuối cùng và chúng tôi sẽ luôn cố gắng hơn nữa để mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam để không phụ long người hâm mộ”.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !