Đừng thờ ơ với an toàn lao động
Số nạn nhân tử nạn do tai nạn lao động (TNLĐ) khi thi công các tòa nhà cao tầng có chiều hướng ngày một tăng. Nguyên nhân phần lớn do người lao động chủ quan, còn DN đôi khi mải chạy theo lợi nhuận mà không tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động (ATLĐ).
Anh Nguyễn Văn Toàn (30 tuổi, quê huyện Trực Ninh, Nam Định), cho biết, anh vào làm ở đây cũng tình cờ. Cách đây vài tháng, vợ chồng bàn bạc rồi anh khăn gói lên Hà Nội. Hành trang mang theo của anh chỉ là vài bộ quần áo và bộ hồ sơ. Đến nơi, chủ sử dụng xem qua hồ sơ, thấy khỏe mạnh, hỏi vài câu rồi ký hợp đồng lao động thời vụ và sắp xếp công việc. Hôm sau, anh được phát bộ quần áo xanh, một chiếc mũ nhựa trắng rồi đưa ra công trường và trở thành công nhân xây dựng. Theo anh Toàn, lao động làm việc tại đây phần lớn từ quê lên. Tranh thủ lúc nông nhàn, họ tranh thủ kiếm thêm việc. Không mấy người được đào tạo qua trường lớp, có chăng ở quê họ đã từng là thợ xây có chút kinh nghiệm.
Với những người thợ kiểu này, kiến thức ATLĐ có được chủ yếu do người đi trước bảo người đi sau. Ví như, khi làm việc trên cao thì phải thắt dây an toàn, phải đi giày, đi găng tay, mặc quần áo bảo hộ, đầu đội mũ. Lý thuyết là thế, nhưng thực tế rất ít người mang đúng và đủ trang thiết bị bảo hộ lao động đơn giản bởi vì… “vướng”. Khi chúng tôi hỏi về các phương tiện bảo vệ cá nhân như giầy chống trượt, thiết bị chống giật khi hàn, khoan, hoặccách xử lý những tình huống bất ngờ trên cao, anh Toàn chỉ lắc đầu cười trừ.
Theo ông Đặng Khắc Tuấn, kiểm định viên Kỹ thuật An toàn và Tư vấn xây dựng (Cục Giám định công trình nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng),có nhiều nguyên nhân xảy ra TNLĐ khi thi công trên các tòa nhà trên cao. Trong đó có liên quan nhiều tới việc người lao động phần lớn chưa được đào tạo bài bản, chỉ làm việc theo kinh nghiệm. Thêm đó còn là hạn chế do không biết cách sử dụng các máy móc, thiết bị hiện đại, một phần cũng do người lao động ngại khó hoặc ngại tiếp thu, dẫn đến xem thường những quy định đảm bảo an toàn như, không đội mũ, không thắt dây an toàn, tùy tiện cẩu thả…
Về phía người sử dụng lao động, vì muốn tiết kiệm nên họ tuyển dụng lao động mang tính mùa vụ. Do vậy nhiều khi không nắm được tình hình sức khỏe của từng lao động lại bố trí người không đủ điều kiện làm việc trên cao. Có người sợ độ cao, có người huyết áp cao nhưng chủ không biết, dẫn đến nguy cơ tai nạn tăng. Cùng với đó còn có cả việc trang bị máy móc, thiết bị kém chất lượng, đã cũ hoặc hết khấu hao nhưng vẫn được tận dụng sử dụng tại công trường.
Có thể khẳng định việc chưa chú trọng công tác huấn luyện ATLĐ là nguyên nhân chính dẫn đến TNLĐ tăng. Ông Tuấn dẫn chứng, tại các nước tiên tiến, trước khi đưa lao động đi làm việc trên các tòa nhà cao tầng, lao động phải trải qua một khóa huấn luyện từ 10 đến 15 ngày. Trong thời gian đó, lao động sẽ được trang bị lý thuyết xây dựng cơ bản, cách xử lý những tình huống có thể xảy ra khi làm việc, đặc biệt họ sẽ thực hành ngay tại chỗ. Ngoài ra, lao động sẽ được trang bị bộ đồ bảo hộ lao động gồm giày chống trượt, đai lưng, quần áo, mũ, kính…. Chỉ khi đảm bảo đủ các yêu cầu về an toàn người lao động mới được phép bắt tay vào thực hiện công việc của mình./.
P.V
Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam
Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).
Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'
Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO
Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.
Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em
Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).
Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN
Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.
Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.
Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.
Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện
Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.
Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng
Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.
Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023
Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.