Đức đang thiếu đạn để ‘bơm’ cho Ukraine?

Theo Military Review, Đức gặp sự cố khi lên kế hoạch chuyển giao pháo phòng không tự hành Gepard 1A2 cho Ukraine.

Điều đáng chú ý là những khẩu pháo này đã được quân đội Đức đưa ra khỏi biên chế hơn 20 năm trước và được nhà sản xuất thiết bị quân sự Krauss-Maffei Wegmann cất giữ. Theo các nguồn tin, hóa ra chỉ đơn giản là Đức không có đủ đạn pháo cho số vũ khí phòng không này.

Mới đây, vào ngày 28/4, Krauss-Maffei Wegmann đã đề nghị chuyển giao 50 khẩu pháo phòng không Gepard 1A2 cho Ukraine, Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức đã cho phép hành động thiện chí này.

Military Review cho hay, có điều là pháo tự hành này được trang bị 2 pháo tự động Oerlikon GDF 35 mm, chúng được thiết kế cho loại đạn 35x228 mm, nhưng được sản xuất ở Thụy Sĩ. Và nước này mới đây đã từ chối cung cấp bất kỳ loại vũ khí và đạn dược nào cho các cường quốc có lãnh thổ có xung đột quân sự.

{keywords}
Đức sẵn sàng chuyển 50 tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard cho Ukraine. (Ảnh: AP)

“Đức bắt đầu tìm kiếm nơi khác để cung cấp số đạn này, dường như Berlin đã đạt được thỏa thuận với Brazil về việc cung cấp 300.000 viên đạn cho pháo Oerlikon GDF. Ngoài ra, các cuộc đàm phán đang được tiến hành với Qatar và Jordan về 150.000 viên đạn pháo khác”, Military Review cho biết.

Pháo phòng không tự hành Gepard 1A2 luôn được coi là một trong những phương tiện phức tạp nhất trong Lực lượng vũ trang Đức. Việc chuẩn bị cho các nhà khai thác chúng phải mất vài tháng và đây là huấn luyện cho quân đội Đức - những người đã quen với công nghệ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chứ không phải những người lính Ukraine lần đầu tiên nhìn thấy những cỗ máy này.

Theo các chuyên gia quân sự, loại pháo phòng không tự hành này đã lỗi thời và với một tổ lái không được chuẩn bị kỹ lưỡng thì nó sẽ hoàn toàn vô dụng.

Được biết, Gepard 1A2 có tầm bắn lên tới 5 km, độ cao bắn lên tới 4 nghìn mét, trong khi đài radar có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tới 18 km. Điều đáng chú ý là thiết bị chiến đấu này không có khả năng đối phó với các mối đe dọa hiện đại từ trên không và do đó đã bị loại khỏi biên chế.

Pháo phòng không Flakpanzer Gepard sử dụng khung gầm xe tăng chủ lực Leopard 1, được phát triển từ những năm 1960 và biên chế vào những năm 1970. Quân đội Đức loại biên mẫu pháo này năm 2010 để chuyển sang biến thể thiết giáp chở quân Wiesel gắn tên lửa phòng không FIM-92 Stinger hoặc LFK NG.

Tổ hợp Gepard được trang bị hai pháo tự động Oerlikon GDF 35 mm, mỗi khẩu có 320 viên đạn phòng không và 20 viên đạn chống tăng, cùng hai cụm 4 ống phóng lựu đạn khói 76 mm. Pháo có kíp lái ba người, có thể di chuyển với tốc độ tối đa 65 km/h, tầm hoạt động 550 km.

Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bị chỉ trích vì từ chối trực tiếp chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Ông Scholz nói rằng, kho dự trữ của quân đội Đức đã quá cạn kiệt để có thể gửi bất kỳ vũ khí hạng nặng nào như xe tăng và lựu pháo. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức cam kết cung cấp vũ khí chống tăng và phòng không, mô tả đây là “vũ khí phòng thủ”.

Thanh Bình (lược dịch)

Lính đánh thuê người Anh tiết lộ quãng thời gian khi bị Nga giam giữ

Lính đánh thuê người Anh tiết lộ quãng thời gian khi bị Nga giam giữ

Lính đánh thuê người Anh Shaun Pinner, người từng chiến đấu bên Lực lượng vũ trang Ukraine và đã đầu hàng Lực lượng vũ trang Nga, mới đây nói rằng thái độ đối xử tốt khi bị giam giữ khiến anh ngạc nhiên.

Mỹ đã tốn bao nhiêu để gửi lính đánh thuê đến Ukraine

Mỹ đã tốn bao nhiêu để gửi lính đánh thuê đến Ukraine

Theo phân tích dữ liệu tài chính do các chuyên gia và giới truyền thông thực hiện, Mỹ cùng với Ukraine đã chi 11 triệu USD cho việc duy trì lính đánh thuê Mỹ.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.