Đồng Tháp: Phát huy tổng lực sức dân trong 10 năm xây dựng nông thôn mới
Đây là một trong những điểm nhấn trong báo cáo tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 4/10.
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Đồng Tháp, phát huy sức dân là bài học quý giá từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp trong 10 năm qua. Cùng với ngân sách địa phương hơn 1.400 tỷ đồng, người dân đã đóng góp trên 1.500 tỷ đồng để xây dựng nông thôn.
![]() |
Theo ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, phong tròa xây dựng nông thôn mới ở địa phương đã có những chuyển biến cả về lượng và chất. Những người dân biết tự mình đứng lên, làm chủ trên quê hương của mình. Thành quả lớn nhất là kích hoạt sự năng động của xã hội và phong trào đã lan tỏa tới từng địa phương.
Theo ông Hoan, trong 10 năm qua, Đồng Tháp đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả. Trong đó có thể kể đến các mô hình: Cây xoài nhà tôi, ruộng nhà mình, hội quán nông dân, du lịch cộng đồng, làng mới… Ở những mô hình đó, người dân cùng nhau hợp tác, thể hiện tính cộng đồng cao. Đồng thời, mỗi người cũng có dịp để đóng góp những ý tưởng, cách làm sáng tạo phục vụ cho cộng đồng.
"Tính đến tháng 9/2019, Đồng Tháp có 55/119 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Sa Đéc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự kiến tỉnh sẽ có thêm 12 xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới, 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là thành phố Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự và 1 huyện là Tháp Mười đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Dự kiến sẽ có 79 xã đạt nông thôn mới vào năm 2020", ông Hoan cho biết thêm.
