Đơn hàng tăng, xuất khẩu khởi sắc trở lại
Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) tháng 4/2014 vừa được Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) công bố với nhiều tín hiệu lạc quan trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu.
Theo đánh giá của HSBC, lĩnh vực sản xuất đã lấy lại được tăng trưởng của Việt Nam từ cuối quý I/2014, thể hiện qua mức tăng mạnh sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới so với tháng trước.
Mức tăng của số lượng đơn đặt hàng mới đã giúp các công ty sản xuất tăng sản lượng trong suốt 6 tháng. Chính nhờ những khởi sắc trong sản xuất mà chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) đạt 51,3 điểm trong tháng 3, tăng nhẹ 0,3 điểm so với tháng 2.
![]() |
Đơn hàng xuất khẩu đã được các doanh nghiệp ký đủ cho sản xuất trong 6 tháng |
Sản lượng tăng kéo theo nhu cầu mua hàng hóa nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp ghi nhận đà tăng 7 tháng liên tục. Điều này đã giúp các công ty giải quyết lượng công việc tồn đọng.
Mặc dù vậy, tồn kho hàng mua tiếp tục giảm nhẹ khi hàng hóa đầu vào được tiêu thụ trong quá trình sản xuất. Tồn kho hàng thành phẩm cũng giảm, mặc dù tốc độ giảm mạnh khi một số thành viên nhóm khảo sát cho biết hàng hóa thành phẩm đã được giữ trong kho chứ không chuyển giao cho khách hàng.
Tuy nhiên, tình trạng thiếu nguyên vật liệu khiến các nhà cung cấp buộc phải tăng giá, nhưng mức giảm giá hàng hóa trên thị trường thế giới là nhân tố kìm hãm sự tăng giá của vật liệu đầu vào.
Dù giá đầu vào tăng, nhưng trước áp lực cạnh tranh mạnh mẽ các nhà sản xuất vẫn buộc phải giảm nhẹ giá thành sản phẩm bán ra.
Bình luận về chỉ số PMI tháng 4, Trinh Nguyen – chuyên viên kinh tế của HSBC cho rằng, mức tăng sản lượng của lĩnh vực sản xuất phản ánh thành tích xuất sắc của Việt Nam về xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu đi các đối tác trong khu vực nơi mà tình trạng đình trệ của Trung Quốc đã làm giảm nhu cầu.
“Tình trạng giảm việc làm và mức tăng chi phí đầu vào phản ánh những nút thắt của nền kinh tế: một sự mất cân xứng giữa nhu cầu và nguồn cung lao động có kỹ năng và tốc độ cải cách lĩnh vực tài chính còn chậm chạp, từ đó làm giảm nhu cầu tiêu dùng, giảm áp lực giá cả”- bà Trinh Nguyen nói.
Tuy vậy, HSBC vẫn kỳ vọng lĩnh vực sản xuất tiếp tục được hưởng lợi từ tăng đầu tư nước ngoài vào sản xuất, chi phí đầu vào giảm và nhu cầu ở các nước phương Tây được cải thiện.
Liên quan tới kim ngạch xuất khẩu vừa được Bộ Kế hoạch & Đầu tư công bố, xuất khẩu tháng 3/2014 đạt 12 tỷ USD, tăng 25,8% so với tháng 2. Trong các nhóm xuất khẩu, nhóm hàng có mức tăng cao nhất là nông - thủy sản tăng 32,1% do xuất khẩu các mặt hàng như thủy sản, hạt tiêu, hạt điều, gạo… tăng mạnh. Kế đến là nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng 27,7% và nhóm có mức tăng xuất khẩu thấp nhất là nhiên liệu, khoáng sản vẫn đang có mức tăng thấp là 12,3%.
Như vậy, tới thời điểm hiện tại kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đã đạt 33,35 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ, chủ yếu do nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng 17,6% và một số mặt hàng nông - thủy sản tăng trên 20%.