Đối thoại công tư APEC về dịch vụ

Ngày 23 tháng 2 năm 2017, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Bộ Công Thương đã phối hợp với Ban Thư ký APEC quốc tế tổ chức “Đối thoại công tư APEC về Dịch vụ”.

Đây là một trong những hoạt động hợp tác đầu tiên của Năm APEC do Việt Nam là chủ nhà với gần 200 hoạt động sẽ được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam trong năm 2017.

Tại buổi đối thoại, đại diện cho Việt Nam, ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, cho biết: Song song với sự phát triển nhanh chóng của nhân loại, nhu cầu của con người về sử dụng các loại hình dịch vụ cũng ngày căng gia tăng. 

Đối thoại công tư APEC về dịch vụ - ảnh 1

Đối thoại công tư APEC về Dịch vụ (Ảnh TTXVN)

Hơn nữa, với sự tiến bộ vượt bậc của các loại hình công nghệ, thương mại dịch vụ càng chiếm vai trò cơ bản trong thương mại quốc tế và góp phần đặc biệt quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia cũng như khu vực.

Càng ngày, thương mại hàng hóa và các lĩnh vực sản xuất trong nền kinh tế càng phụ thuộc nhiều hơn vào sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ như: dịch vụ vận tải, dịch vụ phân phối, dịch vụ logistics cũng như các dịch vụ viễn thông, xây dựng cơ bản, kiểm toán, kế toán v.v. Hơn nữa, thương mại dịch vụ cũng là lĩnh vực có nội hàm và cơ cấu phân ngành đa dạng nhất và đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc của nền kinh tế hiện đại. Thực tế đã cho thấy, những nền kinh tế có tỷ lệ thương mại dịch vụ càng lớn trong GDP, nền kinh tế đó càng ở giai đoạn phát triển cao hơn so với những nền kinh tế có tỷ trọng sản xuất nông nghiệp hoặc sản xuất cao trong GDP.

Theo báo cáo của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các dịch vụ cơ bản hầu như sụt giảm hoặc tăng trưởng không đáng kể trong các năm 2015-2016, do sự sụt giảm về nhu cầu tại các nước đang phát triển, chỉ có dịch vụ du lịch là có xu hướng gia tăng, đặc biệt là tại khu vực châu Á, như tại Thái Lan và Nhật Bản, nơi có dịch vụ du lịch phát triển.

Xét tầm quan trọng của lĩnh vực dịch vụ đối với khu vực nói chung, đối với từng nền kinh tế nói riêng, cũng như xét tiến trình và hiệu quả hợp tác về dịch vụ trong APEC chưa thực sự tương xứng với tiềm năng của khu vực, năm 2015, các nhà Lãnh đạo APEC đã thông qua Khuôn khổ hợp tác dịch vụ APEC (APEC Services Cooperation Framework - ASCF) tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 23 tại Ma-ni-la, Phi-líp-pin. Sau đó, nhằm triển khai ASCF, Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 24 tại Li-ma, Pê-ru đã thông qua Lộ trình năng lực cạnh tranh về dịch vụ APEC (APEC Services Competitiveness Roadmap - ASCR) hướng tới thiết lập một môi trường dịch vụ cạnh tranh bình đẳng và minh bạch trong khu vực tới năm 2025. Một trong những mục tiêu của Lộ trình là đến năm 2025, APEC sẽ vượt mức 6,8% tăng trưởng dịch vụ đã từng đạt được trong lịch sử và tỷ lệ phần trăm giá trị gia tăng của lĩnh vực dịch vụ trong GDP khu vực APEC sẽ cao hơn mức bình quân của toàn thế giới. Liên tục trong những năm qua, APEC cũng đã tổ chức nhiều Đối thoại công tư về dịch vụ, nhằm củng cố hợp tác về dịch vụ trong APEC tương xứng với các chương trình hợp tác về thương mại và đầu tư của APEC trong thời gian qua.

Nhằm triển khai chỉ đạo của các nhà Lãnh đạo APEC về tăng cường hợp tác dịch vụ trong khu vực, thực thi ASCF và ASCR, Việt Nam đã phối hợp với Ban Thư ký APEC tổ chức Đối thoại công tư APEC về Dịch vụ. Mục tiêu chính của Đối thoại nhằm tạo điều kiện để các diễn giả khu vực và quốc tế cũng như đại biểu, các nhà hoạch định chính sách và đại diện công đồng doanh nghiệp APEC thảo luận, trao đổi kiến thức, chia sẻ quan điểm nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác dịch vụ trong APEC, cũng như giải quyết các rào cản chính sách đối với các nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực; đặc biệt đối với 3 lĩnh vực dịch vụ quan trọng là: phân phối, giao thông vận tải và logistics v.v. để xây dựng các khuyến nghị trình lên Nhóm chuyên gia về dịch vụ (GOS) và các ủy ban, nhóm công tác liên quan của APEC.

H.T

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !