Quảng Nam: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ lật ghe 5 thanh niên mất tích

Liên quan đến vụ lật ghe trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) xảy ra ngày hôm qua (8/5), bước đầu cơ quan chức năng xác định do chiếc ghe nhỏ nhưng chở đông người, khi ghe đến giữa dòng sông thì bị lật làm 5 người mất tích.

{keywords}
 Sáng 9/5, tàu thuyền tiếp tục được huy động tổ chức tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích còn lại

Sáng 9/5, liên quan đến vụ lật ghe làm 2 người chết, 3 người mất tích ở sông Thu Bồn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên), Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, từ tối hôm qua (8/5) đến sáng nay (9/5), lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

“Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng tích cực kiểm tra, phối hợp với người dân rà soát dọc sông Thu Bồn. Đội ngũ thợ lặn cũng tiến hành thả các phương tiện và lưới câu để rà. Vì nước rất sâu, chảy xiết và hôm qua trời tối nên sử dụng thợ lặn chỉ ở một mức độ nhất định, sáng nay tiếp tục triển khai”, ông Dũng nói.

"Chúng tôi đã có nhiều giải pháp, huy động thêm nhiều lực lượng khác để triển khai đồng bộ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghe nhỏ nhưng lại chở đông người. Khi 11 người lên ghe rời cồn cát để về bờ bên kia thì gặp gió lớn làm chiếc ghe bị lật khiến 5 người mất tích”, Thiếu tướng Dũng cho biết thêm.

{keywords}
Nhiều người dân và cơ quan chức năng tổ chức hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vụ lật ghe xảy ra vào khoảng 15h chiều 8/5, trên sông Thu Bồn. Trên ghe có 11 nam thanh niên đều trú ở xã Duy Nghĩa lên ghe rời cồn cát ở thôn Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, TP Hội An) để về lại thôn Thuận An. Khi đến giữa sông, chiếc ghe bất ngờ chao đảo khiến tất cả rơi xuống nước. 6 người may mắn được tàu hút cát và tàu đi biển cứu sống, 5 người còn lại mất tích.

Đến khoảng 20h tối 8/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân gồm Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994) và Nguyễn Đức Tính (SN 1998), 3 người còn lại vẫn đang mất tích là Võ Hùng Tâm (SN 2000), Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993) và Lê Văn Hòa (SN 1987) là người lái ghe, tất cả cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa.

{keywords}
Tàu của người dân được huy động hỗ trợ tìm người mất tích
{keywords}
Cầu Cửa Đại 

Sơn Tùng

Quảng Nam: Lật ghe trên sông Thu Bồn, giăng lưới tìm kiếm 5 người mất tích

Quảng Nam: Lật ghe trên sông Thu Bồn, giăng lưới tìm kiếm 5 người mất tích

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15h chiều 8/5, trên sông Thu Bồn, đoạn qua thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

 

 

 

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !