Quảng Nam: Lật ghe trên sông Thu Bồn, giăng lưới tìm kiếm 5 người mất tích

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15h chiều 8/5, trên sông Thu Bồn, đoạn qua thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

{keywords}
Lực lượng chức năng và người dân tập trung tìm kiếm tung tích nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 11 nam thanh niên đều trú ở xã Duy Nghĩa lên ghe rời cồn cát ở thôn Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, TP Hội An) để về lại thôn Thuận An.

Khi đến giữa sông, ghe nhôm bất ngờ chao đảo làm tất cả rơi xuống nước. 6 người may mắn được tàu hút cát và tàu đi biển cứu sống, 5 người còn lại mất tích.

{keywords}
Tàu thuyền của ngư dân cũng được huy động tham gia công tác cứu hộ

Thời điểm ghe gặp nạn đúng lúc thuỷ triều rút mạnh, nước chảy xiết nên lực lượng cứu hộ phải giăng lưới dưới chân cầu Cửa Đại (cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 1km) để tìm kiếm tung tích các nạn nhân. Cơ quan chức năng cũng huy động lực lượng quân sự, công an, thợ lặn cùng tàu thuyền của người dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm xuyên đêm.

{keywords}
Sông Thu Bồn nơi xảy ra vụ lật ghe làm 5 người mất tích

Danh tính 5 nạn nhân được xác định là Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu, Nguyễn Văn Trường, Võ Hồng Tâm, Nguyễn Đức Tính và Lê Văn Lưu (người lái ghe).

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cũng có mặt để chỉ đạo công tác tìm kiếm.

{keywords}
Lực lượng chức năng giăng đang lưới dưới chân cầu Cửa Đại tìm kiếm các nạn nhân

Một số người dân cho hay, 11 thanh niên nói trên là bạn bè của nhau. Trưa 8/5, họ đi ghe vượt sông Thu Bồn sang cồn cát thôn Thuận Tình tổ chức ăn uống. Tàn tiệc vui, nhóm thanh niên quay về thì gặp nạn.

Trước đó, hôm 25/2, trên sông Vu Gia (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cũng xảy ra vụ lật ghe tương tự làm 6 người trong 2 gia đình tử nạn.

Sơn Tùng

 

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !